Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang Quảng Trị

Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể toàn quốc tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang Quảng Trị

Trên 3 ngàn người gồm quý linh mục Tuyên úy và Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể từ 24 Giáo phận trên toàn quốc về tham dự Đại hội Thiếu nhi Thánh Thể với chủ đề “Thánh Thể-Nguồn sống” “Yêu thương-Hiệp nhất”.

Thư Gửi Các Gia Đình, Tháng 6

Thư Gửi Các Gia Đình, Tháng 6

háng 6 đang đến cùng các gia đình với lời mời gọi của Giáo Hội là “Tôn kính Thánh Tâm Chúa Giê-su”. Theo truyền thống Giáo Hội lâu đời, và theo nền nếp đời sống đạo đức bình dân của các tín hữu Việt Nam, các gia đình công giáo vẫn thường tổ chức những giờ kinh “dâng gia đình cho Trái Tim Chúa”

Mẹ Têrêxa Calcutta sẽ sớm được Phong Thánh

Mẹ Têrêxa Calcutta sẽ sớm được Phong Thánh

Vào ngày thứ Ba tuần tới, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các Đức Hồng Y trong một cuộc Hội Nghị của Hội Đồng Hồng Y để đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của Chân Phước Tê-rê-sa

Thư Gửi Các Gia Đình, Tháng 03-2016

Thư Gửi Các Gia Đình, Tháng 03-2016

Chủ đề tháng 3 này, gợi ý sống Năm Thánh Lòng Thương Xót với việc Tân Phúc Âm Hóa Xã Hội, là mời gọi chúng ta ý thức rằng “Phẩm giá của con người do Lòng Thương Xót của Chúa”.

Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân - 2016

Thư gửi các sinh viên, học sinh Công giáo Nhân dịp Tết nguyên đán Bính Thân - 2016

Cha xin các con chuyển đến cha mẹ, ông bà, anh chị em, quý Cha Xứ, Cha Phó và quý Thầy Cô của các con lời chúc Tết của Cha: Xin cho mọi người luôn an vui, năm mới Bính Thân được Chúa chúc lành và được Đức Mẹ che chở trong bàn tay Hiền Mẫu của Ngài.

Chủ đề cho Tuần lễ Hiệp Nhất 2016

Chủ đề cho Tuần lễ Hiệp Nhất 2016

Chủ đề được chọn trong Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu năm 2016 này, gợi hứng từ thư thứ nhất của thánh Phêrô Tông Đồ, chương 2 câu 9: “Được mời gọi để loan báo những kỳ công của Thiên Chúa”

Giáo Xứ-Cộng Đoàn Hiệp Thông

Giáo Xứ-Cộng Đoàn Hiệp Thông

Nhịp sống đạo tháng 8 trở lại với mô hình xây dựng giáo xứ mà Đức Cha Giuse, Giám Mục giáo phận đã định hướng cho năm Tân Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ : Giáo xứ-Cộng đoàn hiệp thông.

Dạy giáo lý

Dạy giáo lý

Dạy giáo lý là rao giảng Đức Kitô. “Rao giảng Đức Kitô có nghĩa là cho thấy rằng tin Ngài và theo Ngài không chỉ là điều đúng và chính đáng mà còn là một cái gì xinh đẹp, có khả năng đổ đầy đời sống bằng sự rực rỡ mới mẻ và niềm vui sâu xa, ngay cả giữa những hoàn cảnh khó khăn”

Nhịp sống đạo tháng 6.2015

Nhịp sống đạo tháng 6.2015

Ý cầu nguyện chung tháng 6 này dành cho người “di dân, tị nạn”. Vì thế, Nhịp sống đạo mời gọi chúng ta, không chỉ cầu cho “những người di dân tị nạn được tiếp đón nồng nhiệt trong đất nước họ đến và được đối xử tử tế” như bận tâm của ĐTC Phanxicô cho người di dân trên toàn thế giới

Kinh Mân Côi: Kể lại câu chuyện Chúa Giêsu

Kinh Mân Côi: Kể lại câu chuyện Chúa Giêsu

Hai mươi ngắm Mân Côi : Vui-Sáng-Thương-Mừng chúng ta đã thuộc. Các đoạn Lời Chúa tương ứng cũng không khó tìm để kể lại câu chuyện cuộc đời Chúa Cứu Thế. Bạn hãy kể tiếp những câu chuyện còn lại, và dựa vào đó giới thiệu niềm tin Kitô giáo cho người Á châu theo cách châu Á

1 2 3 4  Trang sau
 
Thông báo