Caritas Phan Thiết: Chương Trình Mổ Mắt Cho Người Nghèo Năm 2017

Đăng lúc: Thứ hai - 15/01/2018 19:40 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

CARITAS PHAN THIẾT:

CHƯƠNG TRÌNH MỔ MẮT CHO NGƯỜI NGHÈO NĂM 2017

 

hình ảnh

Vào ngày 23-25/10 năm 2017, Giáo phận Phan thiết được hân hạnh đón tiếp Đoàn Y Tế Medical Aid for Vietnam, có Anh Trưởng đoàn là Nguyen The PaulDinh và các Bác sĩ Đa Khoa, Bs Nhãn Khoa, Nha Sĩ cùng với thiện nguyện viên từ Mỹ, Canada và Việt Nam. Quý Vị đã quảng đại với tấm lòng lương y đến cùng bà con nghèo tại 3 Giáo hạt:  Đức Tánh, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân, để khám bệnh tổng quát, phát thuốc miễn phí, khám răng, khám mắt và cho kiếng. Đây  là một nghĩa cử yêu thương từ trái tim đến trái tim luôn được trân trọng.

   Ngày 23-10 khám 912 bệnh nhân cho Giáo hạt Đức Tánh, tại Giáo xứ Chính Tâm

  • 445 bệnh nhân được khám mắt.
  • 412 bệnh nhân được khám tổng quát.
  • 055 bệnh nhân được khám về nha khoa.
  • Trao 400 phần quà cho bệnh nhân nghèo

   Ngày 24-10 khám 822 bệnh nhân cho Giáo hạt Hàm Thuận Nam, tại Giáo xứ Vinh Lưu

  • 450 bệnh nhân được khám mắt.
  • 310 bệnh nhân được khám tổng quát.
  • 062 bệnh nhân được khám về nha khoa.
  • Trao 400 phần quà cho bệnh nhân nghèo

   Ngày 25-10 khám 800 bệnh nhân cho Giáo hạt Hàm Tân, tại Tu Đoàn Bác Ái

  • 450 bệnh nhân được khám mắt.
  • 300 bệnh nhân được khám tổng quát.
  • 050 bệnh nhân được khám về nha khoa.
  • Trao 400 phần quà cho bệnh nhân nghèo.

 

          Chương trình mổ mắt đem lại ánh sáng cho người dân nghèo của 3 giáo Hạt thuộc giáo phận Phan Thiết là: Hạt Đức Tánh, Hạt Hàm Tân, Hạt Hàm Thuận Nam, giáo xứ Ma Lâm thuộc Hạt Phan Thiết được thực hiện từ tháng 11/2017 đến ngày 12/1/2018, tất cả gồm 4 đợt với 134 người đăng ký tham gia mổ mắt. Ngày 12/1/2018 Bác sĩ Hồ Tâm đã đồng hành cùng 33 bệnh nhân trong đợt vét cuối cùng của năm 2017 thuộc các giáo xứ Do Linh, Đông Hà, Thánh Linh, Tân Châu, Nghĩa Hòa, trong đó có 22 bệnh nhân bị cườm và 11 bệnh nhân bị mộng được mổ mắt. Đối tượng đa số là người già, người nghèo mắt bị cườm, mắt bị mộng. Chương trình được sự tài trợ của tổ chức MEDICAL AID FOR VIỆT NAM và một số mạnh thường quân. Những bệnh nhân mổ mắt nhận được tài trợ 100% chi phí mổ mắt, đi lại và ăn uống…Qua cuộc trò chuyện với một số bệnh nhân được mổ mắt họ cho biết; Sau khi được mổ mắt thì mắt sáng hơn, thấy rõ hơn, không bị nhức mắt nữa họ rất phấn khởi. Mỗi lần chúng tôi đồng hành cùng từng đợt đi mổ mắt, chúng tôi nhận thấy rằng dường như các bệnh nhân rất vui bởi đa số họ là những người nông dân nghèo, lớn tuổi có lẽ cuộc sống mưu sinh hằng ngày họ không có đủ số tiền để có thể thực hiện được một ca mổ mắt. Nhìn trên gương mặt của  từng người luôn hiện rõ niềm vui sướng sau khi được mổ mắt. Đội ngũ ê kíp Y – Bác sĩ rất nhiệt tình làm việc cả ngày quên cả giờ cơm trưa vì phải tranh thủ xong sớm để bệnh nhân được về vì đường xa, thấp thoáng bên trong những chiếc áo blouse trắng là những tấm lòng nhiệt tình hy sinh vì bệnh nhân nghèo. Chương trình mổ mắt đem lại ánh sáng cho người nghèo, thật sự là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp, làm ấm lòng những người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn mong ước mình có đôi mắt sáng. Đâu đó, bên cạnh chúng ta luôn có những tấm lòng vàng, những mạnh thường quân và sự hy sinh cao cả của nhiều người, họ luôn chia sẽ và giúp đỡ với những người khó khăn. Một lần nữa chúng con xin cảm những tình nguyện viên, ê kíp Y – Bác sĩ phẩu thuật, các nhà tài trợ là những nhân tố quan trọng giúp thực hiện chương trình này. Ước mong rằng, chương trình mổ mắt không chỉ đem lại ánh sáng cho đôi mắt của người nghèo mà còn làm sáng hơn con mắt trong tâm hồn của từng người trong xã hội được thể hiện bằng những nghĩa cử cao đẹp giữa cuộc sống đời thường. Một nghĩa cử cao quý mang lại niềm vui và thắp sáng lên một niềm tin yêu, giúp  bệnh nhân nghèo có nghị lực vượt lên chính mình, và hạnh phúc trong cuộc sống.

 

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận