Phân Hội Têrêxa Trà Tân Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập

Đăng lúc: Thứ bảy - 03/10/2015 02:50 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
PHÂN HỘI TÊRÊXA TRÀ TÂN KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP
         
          Ngày 1/10/2015 phân hội Têrêxa Trà Tân đã tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập. Quý Cha ưu ái hiện diện: Cha Giuse Phạm Thọ Gx. Chính Tâm là Cha linh hướng và cũng là Chủ Tế Thánh Lễ, Cha Hoàng Phượng Hoàng Gx Khiết Tâm, Cha Phêrô Nguyễn Huy Hồng Gx Mẹ Vô Nhiễm, Cha Phêrô Nguyễn Văn Bình Gx Nam Hà và Cha Giacôbê Nguyễn Minh Luận Gx Thánh Tâm. Anh Tổng Phụ Trách, người sáng lập Hội Têrêxa Việt Nam c
ùng về tham dự.
 
         Vào lúc 10g, Thánh lễ Đồng Tế được cử hành tại ngôi thánh đường Chính Tâm. Cùng sự góp mặt của 140 hội viên Têrêxa của 5 Chi hội: Chính Tâm, Thánh Tâm, Khiết Tâm, Mẹ Vô Nhiễm và Nam Hà.
 
          Sau Thánh lễ tất cả anh chị em hội viên cùng Quý Cha chia sẻ tiệc liên hoan trong tâm tình vui tươi, phấn khởi.

          Được sự chấp thuận của Cha linh hướng Giáo Phận, Cha hạt trưởng hạt Đức Tánh, Anh tổng phụ trách đã chia phân hội Đức Tánh thành 2 Phân hội là Võ Đắt và Trà Tân.

        Phân hội Têrêxa Trà Tân được thành lập vào ngày 28 tháng 3 năm 2010. Anh Phêrô Nguyễn Quang Luật làm trưởng phân hội Trà Tân. Lúc đó có 3 chi hội, tổng số hội viên là 43, khuyết tật 32 người. BĐH phân hội có anh Giuse Đào Công Thành phó ban, anh Tôma Hoàng Trọng Minh Thư ký kiêm Thủ Quỹ. Anh Đa Minh Nguyễn Đức Tuyền cố vấn, anh Phêrô Phạm Văn Thiên là Trưởng Chi hội Khiết Tâm, anh Phêrô Nguyễn Văn Phán Trưởng chi hội Chính Tâm, anh Giuse Nguyễn Hữu Nghĩa Trưởng chi hội Thánh Tâm.

        Vào ngày 17 tháng 11 năm 2010, Cha hạt trưởng đã chủ tế, dâng thánh lễ công nhận 2 chi hội Nam Hà và Mẹ Vô Nhiễm tại Nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm. Về dự có ban thường vụ tổng hội, cùng các chi hội bạn, trưởng chi hội Mẹ Vô Nhiễm là anh Đa Minh Nguyễn Văn Toàn, trưởng chi hội Nam Hà là anh Giuse Nguyễn Văn Huấn. Lúc này tổng số hội viên là 143 và 82 khuyết tật. Trong thời gian phục vụ có bổ nhiệm thêm, anh AnTôn Nguyễn Anh Toan phó phân hội kiêm trưởng chi hội Nam Hà, anh Đa Minh Nguyễn Văn Nguyện trưởng chi hội Mẹ Vô Nhiễm, anh Phêrô Lâm Công Nghĩa trưởng chi hội Khiết Tâm. Hiện nay Tổng số hội viên trong 5 chi hội hoạt động 103, tán trợ 79 khuyết tật 104.

        Têrêxa Hài Đồng qua đời tại tu viện Carmel ở Lisieux ngày 30 tháng 9 năm 1897, ngài được phong thánh năm 1925. Thánh nữ được chọn làm bổn mạng thứ hai của nước Pháp, cùng với thánh Jeanne d'Arc, và bổn mạng các xứ truyền giáo, cùng với thánh Phanxicô Xavie. Xin thánh nhân chúc lành cho chúng con trong ơn gọi sống tình yêu và sứ vụ truyền giáo theo gương ngài.

 








 
Nguyễn Quang Thanh Liêm
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận