Nhà thờ Mũi Né

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/04/2014 10:09 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
NHÀ THỜ MŨI NÉ
 

 
Địa chỉ :  86/20 Nguyễn Minh Châu
phường Mũi Né-Tp. Phan Thiết-Bình Thuận
Điện thoại : 062.3848.145 ; 0908.653233 ; 0988.333807
Email: petduy1972@gmail.com

 
THÁNH LỄ CHÚA NHẬT :
1.   Chiều Thứ Bảy lúc 18g00 (Lễ thế Chúa Nhật)
2.   Sáng Chúa Nhật lúc 06g00
3.   Chiều Chúa Nhật lúc 16g00

 
-“Ngày Chủ Nhật, tức ngày cử hành mầu nhiệm Vượt Qua, do truyền thống từ các thánh tông đồ, phải được giữ trong toàn thể Giáo Hội như ngày lễ trọng nguyên khởi bắt buộc…” 
-“Vào ngày Chủ Nhật và các ngày lễ buộc khác, tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ, và hơn nữa, kiêng làm những công việc hay hoạt động làm ngăn trở sự thờ phượng Thiên Chúa, sự hưởng niềm vui riêng của ngày của Chúa, hoặc sự nghỉ ngơi cần thiết cho tâm trí và thân xác” (Giáo luật điều 1246-1247)

 
-“Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hỉ hoan vui mừng!”
-“Vui thay khi thiên hạ bảo tôi, chúng ta lên Đền Thờ Chúa đi!”
BẢN ĐỒ GIÚP KHÁCH DU LỊCH ĐẾN NHÀ THỜ MŨI NÉ DỰ LỄ : 
I-ĐỊNH VỊ :

1-Hòn Rơm cách Nhà Thờ 5Km, về lại hướng Đồi Cát Vàng, ôm Vòng Xoay rẽ trái…
2-
Đồi Cát Vàng cách Nhà Thờ 2,5Km, ôm Vòng Xoay rẽ về Mũi Né …
3-
Sailing Bay, Gành, Mui Né Bay cách Nhà Thờ 2Km…
3-
Chợ Mũi Né-UBND phường Mũi Né-Bưu Điện Mũi Né
                                                                                    cách Nhà Thờ khoảng 500m
(Vị trí Nhà Thờ là chấm tròn xanh)
 
 
 
 


II-HƯỚNG DẪN ĐƯỜNG ĐI:
1-Bạn ở Hòn Rơm là cách Nhà Thờ 5Km, ngược lại hướng Phan Thiết, đến Đồi Cát Vàng, ômVòng Xoay rẽ trái, theo đường 706, qua Resort Malibu, gặp ngã 3 đèn đỏ, rẽ phải, theo đường Huỳnh Tấn Phát, đến nhà thờ Tin Lành rẽ trái, qua Chợ, gặp Vòng Xoay Bưu Điện có bản chỉ hướng theo đường Nguyễn Minh Châu đến Nhà Thờ… 
2-
Bạn ở Sailing Bay, Mũi Né Bay, Gành chỉ cách Nhà Thờ khoảng 2Km, theo đường Hồ Xuân Hương về lại hướng Chợ Mũi Né là đến Vòng Xoay Bưu Điện...
 
 
 
 
THÁNH LỄ HẰNG NGÀY:
-Từ Thứ Hai đến Thứ Năm : Lễ chiều lúc 18g00 ; Thứ Sáu Lễ sáng lúc 05g00
CHẦU THÁNH THỂ : Từ 18g30-19g00 Thứ Năm
GIẢI TỘI : Tối Thứ Năm trong giờ Chầu
ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ : Chiều Thứ Sáu lúc 17g45
GIÁO LÝ THIẾU NHI : Chúa Nhật lúc 15g00
GIÁO LÝ DỰ TÒNG/HÔN NHÂN : Chúa Nhật lúc 09g00 & Thứ Năm lúc 15g00
 

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ MŨI NÉ
          “Họ Mũi Né được thành lập vào khoảng thế kỷ XIX, chừng năm 1890. Đầu tiên để lánh nạn Văn Thân và vì lý do kinh tế, một số người gốc Bình Định và Quảng Bình đã đến đây định cư sinh sống. Do nhu cầu đức tin, một nhà thờ nhỏ bằng tranh được dựng lên tại Xóm Lở (Khánh Thiện).
          Năm 1913, một hoả hoạn bất ngờ thiêu hủy nhà thờ thánh Antôn này. Nhà thờ Xóm Lở bị cháy.
          Trong thời gian từ 1910-1950, các Cha Sở Kim Ngọc kiêm nhiệm Họ Mũi Né. Đời Cha Hớn (1938…) ngài cho xây dựng một ngôi nhà thờ mới.
          Năm 1951, Đức Cha bổ nhiệm Cha Huỳnh Kim Đức về làm Cha Sở Mũi Né.
          Năm 1953, Cha Hồ Thiện Tri về thay Cha Đức.
          Năm 1957, Cha Trần Đa Minh được cử làm Cha Sở Mũi Né. Ngài đã tu bổ lại khu thánh đường, vì số giáo dân kể cả Rạng lên tới 700, ngài đã nối dài, lợp và sơn phết lại nhà cùng xây thành xung quanh. Để thúc đẩy giáo dân thêm lòng tôn Đức Mẹ, ngài cho giáo dân khởi công xây dựng núi Đức Mẹ Lộ Đức. Tháng 07 năm 1971, vì tuổi già sức yếu, Cha Trần Đa Minh được phép Đức Giám Mục cho về hưu, và Cha G.B. Vũ Văn Tiến được bổ nhiệm thay thế…” (Trích Kỷ Yếu giáo phận Nha Trang-1971)
           Năm 1972 Cha G.B. Vũ Văn Tiến cho xây nhà giáo lý còn sử dụng cho đến nay. Hơn 20 năm làm Chánh Xứ Mũi Né, đến năm 1992, ngài được thuyên chuyển làm Cha Sở giáo xứ Phan Rí Cửa.
          Cha G.B. Cao Vĩnh Phan thay thế Cha Tiến, coi sóc mục vụ từ năm 1992-1994, rồi ngài ngã bệnh, giáo xứ được Cha xứ Vinh Thuỷ- Giuse Nguyễn Kim Anh quản nhiệm.
          Từ năm 1994-1998 Cha Phêrô Đinh Đình Chiến Quản xứ.
          Năm 1998, Cha Phaolô Nguyễn Văn Ngụ thay thế Cha Chiến. Ngài bắt tay xây dựng cơ sở vật chất: năm 2001, ngài hoàn tất ngôi nhà xứ gồm 1 trệt 2 lầu, khang trang rộng rãi để mục vụ giáo xứ và cả khách du lịch. Rồi ngài cùng giáo dân xây dựng Nhà Thờ mới. Ngôi Thánh Đường tước hiệu thánh Phêrô với đường nét kiến trúc Á đông được cung hiến vào ngày 18.11.2008.
          Sau hơn 14 năm chăm sóc giáo xứ, xây dựng cơ sở vật chất rất đầy đủ và giúp hướng dẫn đời sống đức tin cho mọi tín hữu, ngài được thuyên chuyển về làm Chánh Xứ Vinh Phú ngày 16.06.2012, và cùng ngày này, Cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy thay thế.
            Chúa Nhật II Phục Sinh, ngày 07.04.2013, giáo xứ vinh hạnh được Đức Tổng Leopoldo Girelli, Đại diện Đức thánh cha đến thăm mục vụ. Ngài đến để kiện cường đức tin cho cộng đoàn Dân Chúa trong Năm Đức Tin, ban lời giáo huấn quí báu và nhân danh Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI chúc lành cho giáo xứ Mũi Né.
            Hiện nay giáo xứ Mũi Né gồm 313 gia đình với 1.230 giáo dân sống trong 3 giáo họ : Marcô, Mathêu và Phanxixô Xavie, nằm trọn trong phường Mũi Né-thành phố Phan Thiết. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, dân nghề biển ngày nào nay chỉ còn 2 chiếc ghe, một số đi biển cho chủ ghe khác, hoặc kéo lưới gần bờ, và phần đông còn lại làm bờ hay làm ăn xa xứ… Với 1.230 tín hữu sống cùng hơn 30.000 dân phường Mũi Né, người Công Giáo chỉ chiếm tỉ lệ khoảng 4%. Con số còn rất  khiêm tốn mở ra cánh đồng truyền giáo bát ngát bao la nơi địa danh du lịch và nghỉ dưỡng : Hòn Rơm, Đối Cát Vàng, Sailing Bay, Pandanus, Năm Châu, Malibu, Blue Shell, Gành, Mui Ne Bay...


 
Linh Mục Chánh Xứ Mũi Né
Phêrô Nguyễn Hữu Duy

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận