Lời Chúa Bằng Thơ - Chúa Nhật 28 Thường Niên

Đăng lúc: Thứ bảy - 14/10/2017 21:33 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

LỜI CHÚA BẰNG THƠ

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN A

Dụ ngôn tiệc cưới (Mt 22,1-14)

 

1. Chúa dùng dụ ngôn trên đây,

Nói cho dân chúng được hay tỏ tường.

2. Nước Trời giống vị đế vương,

Dọn ra tiệc cưới cho vương tử người.

3. Rồi sai tôi tớ đến nơi,

Kêu người đã được vua mời đến ngay.

Thế nhưng chẳng có một ai,

Màng đến lời mời, vua phải phái thêm.

4. Vua sai nhóm khác đi liền,

Bảo họ các món đã lên bàn rồi.

Bò bê đã giết cả rồi,

Cỗ bàn đã dọn xin mời đến thôi.

5. Thế nhưng chẳng có một người,

Không ai thèm đếm xỉa tới tiệc tùng.

Kẻ đi buôn bán xa đường,

Người ra thăm ruộng, họ không màng gì.

6. Có người độc ác gian phi,

Bắt các đầy tớ vua đi giết liền.

7. Vua nghe thịnh nộ xung thiên,

Liền sai quân lính đi lên đốt thành.

Tru di bọn ác lưu manh,

Quét sạch bọn chúng tan tành tiêu ma.

8. Bấy giờ vua mới truyền ra,

Tiệc tùng dọn sẵn thật là hẳn hoi.

Thế nhưng khách được ta mời,

Họ không đáng được dự nơi tiệc này.

9. Các ngươi hết thảy nghe đây,

Hãy ra khắp cả đông tây phố phường.

Thấy ai đi lại dọc đường,

Mời vào dự tiệc vui cùng con ta.

10. Bấy giờ tôi tớ đi ra,

Bất kỳ thiện ác trẻ già hèn sang.

Họ đều vui vẻ dịu dàng,

Mời vào yến tiệc, phòng trang đã đầy.

11. Nhà vua bất chợt ra đây,

Quan sát khách dự, thấy ngay một người.

Không mang y phục lễ cưới,

Cũng ngồi vào tiệc thảnh thơi ngon lành.

12. Nhà vua mới hỏi này anh,

Sao không y phục đã dành cưới xin.

Anh ta trơ mặt ngó nhìn,

Miệng không nói được làm thinh lầm lì.

13. Nhà vua ra lệnh trói y,

Đuổi ngay khỏi chỗ, tống đi ra ngoài.

Là nơi tăm tối bi ai,

Nghiến răng khóc lóc mãi hoài đấy thôi.

14. Đây là tiệc cưới Nước Trời,

Ít người được chọn, kẻ mời lại đông.

Tóm lại:

Chúng ta được Chúa kêu mời,

Ban cho dự yến Nước Trời cao sang.

Chớ có từ chối phũ phàng,

Mà mất phần phúc vinh quang muôn đời.

 

Lm Gioan Trần thái Quốc

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận