Bài hát Tân Phúc Âm Hoá Giáo Xứ

Đăng lúc: Thứ bảy - 27/12/2014 02:35 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Bài hát Tân Phúc Âm Hoá Giáo Xứ
Thái Nguyên
 
1. Giáo xứ là gia đình của những người  làm con Thiên Chúa, tất cả là anh chị em, tất cả đã được thánh hoá, để sống trong Đức Kitô dưới sự soi dẫn Thánh Thần, là dân thánh giữa nơi gian trần.
 
2. Giáo xứ là cộng đoàn của những người siêng năng thánh lễ, tất cả hiệp thông cùng nhau, hết lòng phụng thờ Thiên Chúa, và sống sốt sắng nguyện cầu trong tình yêu mến dạt dào, niềm an vui Chúa ban dâng trào.
 
3. Giáo xứ là cộng đoàn của những người chuyên chăm Lời Chúa, sẵn lòng vâng theo chủ chăn, chuyên cần nghe lời giáo huấn, để sống hiệp nhất với nhau trong tình bác ái cao vời và  trở nên muối men cho đời.
 
ĐK : Xin cho chúng con chân thành cộng tác với nhau, để cùng  dựng xây giáo xứ. Xin cho chúng con sống yêu thương và hợp nhất,  thấm sâu Tin Mừng của Chúa. Chung tay đắp xây cuộc sống công bình bác ái, cho đời niềm tin yêu mới. Cùng nhau đi tới đem Chúa đến cho mọi người, dấn thân phục vụ mọi nơi.

file PDF


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận