Hãy Thực Hiện Ngày Thế Giới Người Nghèo Lần Đầu Tiên

Đăng lúc: Thứ bảy - 18/11/2017 20:17 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

Hãy Thực Hiện Ngày Thế Giới Người Nghèo Lần Đầu Tiên

 

“Tôi nghĩ mình không có cuộc sống. Tôi nghĩ đây là kết thúc. Bởi vì tôi đang lang thang trên đường phố.” - John

 

“Tôi hoàn toàn bần cùng, bẩn thỉu, và thất vọng. Tôi cảm thấy lạc lõng và bị mắc kẹttrong lối sống này.” - Louise

 

Có rất nhiều câu chuyện đau lòng về nghèo đói và tuyệt vọng. Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô tin rằng đã đến lúc chúng ta phải lắng nghe tiếng nói của người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội và chào đón họ vào Giáo Hội.

 

ĐTC nói, “Người nghèo không phải là vấn đề. Họ là nguồn gia tài để kín múc khi chúng ta đang cố gắng để đảm nhận và thực hành trong cuộc sống của mình bản chất của Tin Mừng.”

 

Dự án khai quật và xử lý nước của Caritas Thụy sĩ ở Ethiopia. Ảnh: Joshua Smith/Caritas Thụy sĩ

 

ĐTC tha thiết kêu gọi các cộng đồng Công Giáo ở khắp mọi nơi tiếp cận với những người cần giúp đỡ nhân ngày Thế Giới Người Nghèo lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 11 này. Đây là ngày mà người Công Giáo được kêu gọi cầu nguyện cho những người nghèo khó, để suy niệm và sau đó hành động.

 

Ngài nói tiếp: “Chúng ta được mời gọi để đến với người nghèo, gặp gỡ, đón lấy ánh nhìn của họ, ôm lấy họ và để cho họ cảm nhận được hơi ấm của tình yêu làm tan vỡ sự cô độc của họ.

 

ĐTC Phanxicô đã tuyên bố ý định của ngài vào Năm Lòng Thương Xót 2016 và ngày Thế Giới Người Nghèo sẽ được diễn ra hàng năm vào Chủ Nhật thứ XXXIII thường niên theo lịch phụng vụ Công Giáo.

 

“Chúng ta hãy yêu thương, không bằng lời nói nhưng bằng hành động” là chủ đề Ngày Thế Giới Người Nghèo 2017. Caritas Quốc tế khuyến khích các thành viên Caritas đào sâu sứ điệp của ĐTC nhân ngày Thế Giới Người Nghèo.

 

Michel Roy, tổng thư ký Caritas Quốc Tế phát biểu: “Điều cần thiết là làm cho người nghèo cảm nhận như nhà của họ nơi các cộng đồng của chúng ta và bảo đảm rằng họ được mọi người chú ý, nhất là về mặt tinh thần mà họ xứng đáng được lãnh nhận, bởi vì như ĐTC nhớ lại nỗi đau, sự phân biệt tồi tệ nhất mà người nghèo phải gánh chịu chính là sự thiếu quan tâm về mặt tinh thần.

 

Trong Ngày Thế giới Người nghèo, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành Thánh lễ ban sáng với những người cần giúp đỡ và những người giúp đỡ họ. Sau đó, ngài sẽ tổ chức bữa trưa cho 500 người tại Vatican.

 
 
Các giáo phận Công giáo và các tổ chức từ thiện đang được khuyến khích tiếp cận các bếp ăn, nhà trú ngụ, nhà tù, bệnh viện, nhà dưỡng lão và các trung tâm điều trị để những lời của Đức Thánh Cha có thể tiếp cận mọi người cùng một lúc vào ngày này.

 

Dự án Xây dựng hòa bình ở Kenya. Credit: Trocaire

 

Mỗi giáo xứ được yêu cầu tổ chức ít nhất một sáng kiến thiết thực, chẳng hạn như cung cấp nhu yếu phẩm cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc cung cấp bữa ăn cho người nghèo, mua sắm thiết bị cho người già hoặc đóng góp vào quỹ Caritas cho các gia đình.

 

Hội Đồng Tòa Thánh Thăng Tiến việc Tái Truyền Giảng Tin Mừng đang sắp xếp cử hành trên toàn thế giới và đã ban hành một trang giá trị - online tại www.pcpne.vaNó bao gồm các bài suy niệm về Kinh thánh, các bài cầu nguyện  mẫu và những gợi ý thiết thực cho các Giáo xứ và Giáo phận.

 

Từ Venezuela đến Cộng hòa Trung Phi, các cộng đồng Công giáo sẽ tập hợp vào ngày này để cùng nhau cầu nguyện khi họ tìm cách hỗ trợ những người kém may mắn - người nghèo, người cao tuổi, người thất nghiệp, người vô gia cư.

 

Đức Thánh Cha đã yêu cầu các cộng đồng tạo ra những khoảnh khắc gặp gỡ. Caritas ở Anh và xứ Wales có một danh sách các gợi ý đơn giản có thể tạo sự khác biệt khi nói chuyện với người vô gia cư, đóng góp hoặc làm tình nguyện viên chỉ một giờ mỗi tuần. Các bước nhỏ nhất có thể thay đổi cuộc sống của người dân.

 

"Tôi đã rơi vào tay một số người nguy hiểm và bị ép mại dâm như một cách để kiếm tiền. Tôi đã nghiện ma túy và rượu, đã phạm rất nhiều tội khác nhau để thoả mãn cơn nghiện. Một hôm có người nói cho tôi biết về trung tâm phụ nữ được gọi là women@thewell và tôi có thể nhận được sự giúp đỡ như thế nào. Bây giờ tôi cảm thấy như mình đã có thể làm chủ được hành động của mình. Tôi có một tiệm chụp hình, và tôi bắt đầu liên lạc lại với gia đình của mình.” - Louise - được hỗ trợ bởi women@thewell (http://www.watw.org.uk)

 

 "Tôi nghĩ tôi không có cuộc sống. Tôi nghĩ đây là kết thúc. Bởi vì tôi đang đi bộ trên đường phố. Từ năm 2010, tôi đã bị đuổi ra khỏi ba địa điểm khác nhau và gặp rắc rối với cảnh sát thông qua hành vi phản xã hội. Tổ chức Cornerstone đã có công rất lớn. Nếu không phải vì họ, tôi có thể đã được tìm thấy ở cửa ra vào, hoặc là chết, hoặc gì nữa tôi không biết. Họ đã giúp tôi có được chỗ ở như bây giờ. Đó là điều tốt nhất bắt đầu từ lát bánh mì. Nếu bạn đang lang thang trên đường phố và bạn cần giúp đỡ, hãy đến đây và bạn sẽ được hỗ trợ. "- John

 

Credit: Caritas

 

“Catholic Relief Services (CRS), cơ quan nhân đạo quốc tế của cộng đồng Công Giáo Hoa Kỳ, nhận định rằng việc chăm sóc người nghèo có thể là một phần thói quen hàng ngày của chúng ta. CRS cho biết chúng ta có thể hỗ trợ các công nhân có thu nhập thấp trên khắp thế giới bằng cách mua các sản phẩm hoặc quà tặng được sản xuất và buôn bán một cách lương thiện.

 

Ông Deacon Steve Swope đến từ Atlanta, , Đại sứ trên toàn cầu của CRS tại Educator nói: “Đại đa số những người phải chịu cảnh đói nghèo cùng cực không phải là do lỗi của chính họ.”

 

Họ thường nghèo chỉ đơn giản là do nơi họ sinh ra, và không được đến trường, không có nghề nghiệp, và thiếu cơ hội việc làm.”

 

ĐTC nói tất cả chúng ta đều có thể hành động để thay đổi lịch sử và thúc đẩy sự phát triển thực sự và công bằng xã hội.

 

 "Do đó, Ngày Thế Giới Người Nghèo này nên trở nên hấp dẫn mạnh mẽ đối với lương tâm của chúng ta là những Kitô hữu, giúp chúng ta tăng trưởng trong niềm xác tín rằng chia sẻ với người nghèo làm cho chúng ta hiểu được chân lý sâu xa nhất của Tin Mừng."

 

 

XIN MỞ CỬA TRÁI TIM CON

Lời Kinh trong Ngày Thế Giới vì Người Nghèo, ngày 19 tháng 11 năm 2017.

 

“Bao lâu còn có những người như anh Lazarô đang nằm ngoài cổng nhà chúng ta, thì xã hội vẫn bất công và bất an.” (ĐTC Phanxicô)

 

Lạy Thiên Chúa của Abraham!

Khi con xem truyền hình, đọc báo, bước đi trên phố hay đến bất cứ nơi đâu,

Con đều trông thấy những người như anh Lazarô.

Nhưng con cũng nhìn thấy rất nhiều cánh cửa,

Những cánh cửa mà con đã xây, rồi đóng lại,

Những cánh cửa mà xã hội đã lắp đặt và đã khóa,

Những cánh cửa ngăn cách con và những người như anh Lazarô.

 

Lạy Chúa, xin dạy con biết mở cửa đón tiếp những người như anh Lazarus,

mở cửa đón tiếp người nghèo.

Xin dạy con biết nhìn nhận họ là con cái của Chúa,

Xin dạy con biết nâng đỡ họ khi họ gặp cảnh khốn cùng,

 

Xin dạy con biết hoạt động, nhằm giúp họ vui hưởng lòng đại lượng của Chúa một cách công bằng.

Trong Ngày Thế Giới vì Người Nghèo,

Xin Chúa giúp tất cả chúng con biết hướng đến những ai đang đứng bên ngoài cánh cửa của chúng con –

Để chúng con chúc phúc, chữa lành và an ủi,

Để từ nay, chúng con cùng nhau xây dựng một thế giới mà không ai còn xem người nghèo là kẻ xa lạ,

Nhờ đó, chúng con bẻ gãy xiềng xích của đói nghèo. Amen

 

 

Chuyển ngữ:  BTT- Caritas Việt Nam

Hãy Thực Hiện Ngày Thế Giới Người Nghèo Lần Đầu Tiên

 

“Tôi nghĩ mình không có cuộc sống. Tôi nghĩ đây là kết thúc. Bởi vì tôi đang lang thang trên đường phố.” - John

 

“Tôi hoàn toàn bần cùng, bẩn thỉu, và thất vọng. Tôi cảm thấy lạc lõng và bị mắc kẹttrong lối sống này.” - Louise

 

Có rất nhiều câu chuyện đau lòng về nghèo đói và tuyệt vọng. Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô tin rằng đã đến lúc chúng ta phải lắng nghe tiếng nói của người nghèo và người bị gạt ra bên lề xã hội và chào đón họ vào Giáo Hội.

 

ĐTC nói, “Người nghèo không phải là vấn đề. Họ là nguồn gia tài để kín múc khi chúng ta đang cố gắng để đảm nhận và thực hành trong cuộc sống của mình bản chất của Tin Mừng.”

 

Dự án khai quật và xử lý nước của Caritas Thụy sĩ ở Ethiopia. Ảnh: Joshua Smith/Caritas Thụy sĩ

 

ĐTC tha thiết kêu gọi các cộng đồng Công Giáo ở khắp mọi nơi tiếp cận với những người cần giúp đỡ nhân ngày Thế Giới Người Nghèo lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 11 này. Đây là ngày mà người Công Giáo được kêu gọi cầu nguyện cho những người nghèo khó, để suy niệm và sau đó hành động.

 

Ngài nói tiếp: “Chúng ta được mời gọi để đến với người nghèo, gặp gỡ, đón lấy ánh nhìn của họ, ôm lấy họ và để cho họ cảm nhận được hơi ấm của tình yêu làm tan vỡ sự cô độc của họ.

 

ĐTC Phanxicô đã tuyên bố ý định của ngài vào Năm Lòng Thương Xót 2016 và ngày Thế Giới Người Nghèo sẽ được diễn ra hàng năm vào Chủ Nhật thứ XXXIII thường niên theo lịch phụng vụ Công Giáo.

 

“Chúng ta hãy yêu thương, không bằng lời nói nhưng bằng hành động” là chủ đề Ngày Thế Giới Người Nghèo 2017. Caritas Quốc tế khuyến khích các thành viên Caritas đào sâu sứ điệp của ĐTC nhân ngày Thế Giới Người Nghèo.

 

Michel Roy, tổng thư ký Caritas Quốc Tế phát biểu: “Điều cần thiết là làm cho người nghèo cảm nhận như nhà của họ nơi các cộng đồng của chúng ta và bảo đảm rằng họ được mọi người chú ý, nhất là về mặt tinh thần mà họ xứng đáng được lãnh nhận, bởi vì như ĐTC nhớ lại nỗi đau, sự phân biệt tồi tệ nhất mà người nghèo phải gánh chịu chính là sự thiếu quan tâm về mặt tinh thần.

 

Trong Ngày Thế giới Người nghèo, Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành Thánh lễ ban sáng với những người cần giúp đỡ và những người giúp đỡ họ. Sau đó, ngài sẽ tổ chức bữa trưa cho 500 người tại Vatican.

 
 
Các giáo phận Công giáo và các tổ chức từ thiện đang được khuyến khích tiếp cận các bếp ăn, nhà trú ngụ, nhà tù, bệnh viện, nhà dưỡng lão và các trung tâm điều trị để những lời của Đức Thánh Cha có thể tiếp cận mọi người cùng một lúc vào ngày này.

 

Dự án Xây dựng hòa bình ở Kenya. Credit: Trocaire

 

Mỗi giáo xứ được yêu cầu tổ chức ít nhất một sáng kiến thiết thực, chẳng hạn như cung cấp nhu yếu phẩm cho một gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc cung cấp bữa ăn cho người nghèo, mua sắm thiết bị cho người già hoặc đóng góp vào quỹ Caritas cho các gia đình.

 

Hội Đồng Tòa Thánh Thăng Tiến việc Tái Truyền Giảng Tin Mừng đang sắp xếp cử hành trên toàn thế giới và đã ban hành một trang giá trị - online tại www.pcpne.vaNó bao gồm các bài suy niệm về Kinh thánh, các bài cầu nguyện  mẫu và những gợi ý thiết thực cho các Giáo xứ và Giáo phận.

 

Từ Venezuela đến Cộng hòa Trung Phi, các cộng đồng Công giáo sẽ tập hợp vào ngày này để cùng nhau cầu nguyện khi họ tìm cách hỗ trợ những người kém may mắn - người nghèo, người cao tuổi, người thất nghiệp, người vô gia cư.

 

Đức Thánh Cha đã yêu cầu các cộng đồng tạo ra những khoảnh khắc gặp gỡ. Caritas ở Anh và xứ Wales có một danh sách các gợi ý đơn giản có thể tạo sự khác biệt khi nói chuyện với người vô gia cư, đóng góp hoặc làm tình nguyện viên chỉ một giờ mỗi tuần. Các bước nhỏ nhất có thể thay đổi cuộc sống của người dân.

 

"Tôi đã rơi vào tay một số người nguy hiểm và bị ép mại dâm như một cách để kiếm tiền. Tôi đã nghiện ma túy và rượu, đã phạm rất nhiều tội khác nhau để thoả mãn cơn nghiện. Một hôm có người nói cho tôi biết về trung tâm phụ nữ được gọi là women@thewell và tôi có thể nhận được sự giúp đỡ như thế nào. Bây giờ tôi cảm thấy như mình đã có thể làm chủ được hành động của mình. Tôi có một tiệm chụp hình, và tôi bắt đầu liên lạc lại với gia đình của mình.” - Louise - được hỗ trợ bởi women@thewell (http://www.watw.org.uk)

 

 "Tôi nghĩ tôi không có cuộc sống. Tôi nghĩ đây là kết thúc. Bởi vì tôi đang đi bộ trên đường phố. Từ năm 2010, tôi đã bị đuổi ra khỏi ba địa điểm khác nhau và gặp rắc rối với cảnh sát thông qua hành vi phản xã hội. Tổ chức Cornerstone đã có công rất lớn. Nếu không phải vì họ, tôi có thể đã được tìm thấy ở cửa ra vào, hoặc là chết, hoặc gì nữa tôi không biết. Họ đã giúp tôi có được chỗ ở như bây giờ. Đó là điều tốt nhất bắt đầu từ lát bánh mì. Nếu bạn đang lang thang trên đường phố và bạn cần giúp đỡ, hãy đến đây và bạn sẽ được hỗ trợ. "- John

 

Credit: Caritas

 

“Catholic Relief Services (CRS), cơ quan nhân đạo quốc tế của cộng đồng Công Giáo Hoa Kỳ, nhận định rằng việc chăm sóc người nghèo có thể là một phần thói quen hàng ngày của chúng ta. CRS cho biết chúng ta có thể hỗ trợ các công nhân có thu nhập thấp trên khắp thế giới bằng cách mua các sản phẩm hoặc quà tặng được sản xuất và buôn bán một cách lương thiện.

 

Ông Deacon Steve Swope đến từ Atlanta, , Đại sứ trên toàn cầu của CRS tại Educator nói: “Đại đa số những người phải chịu cảnh đói nghèo cùng cực không phải là do lỗi của chính họ.”

 

Họ thường nghèo chỉ đơn giản là do nơi họ sinh ra, và không được đến trường, không có nghề nghiệp, và thiếu cơ hội việc làm.”

 

ĐTC nói tất cả chúng ta đều có thể hành động để thay đổi lịch sử và thúc đẩy sự phát triển thực sự và công bằng xã hội.

 

 "Do đó, Ngày Thế Giới Người Nghèo này nên trở nên hấp dẫn mạnh mẽ đối với lương tâm của chúng ta là những Kitô hữu, giúp chúng ta tăng trưởng trong niềm xác tín rằng chia sẻ với người nghèo làm cho chúng ta hiểu được chân lý sâu xa nhất của Tin Mừng."

 

 

XIN MỞ CỬA TRÁI TIM CON

Lời Kinh trong Ngày Thế Giới vì Người Nghèo, ngày 19 tháng 11 năm 2017.

 

“Bao lâu còn có những người như anh Lazarô đang nằm ngoài cổng nhà chúng ta, thì xã hội vẫn bất công và bất an.” (ĐTC Phanxicô)

 

Lạy Thiên Chúa của Abraham!

Khi con xem truyền hình, đọc báo, bước đi trên phố hay đến bất cứ nơi đâu,

Con đều trông thấy những người như anh Lazarô.

Nhưng con cũng nhìn thấy rất nhiều cánh cửa,

Những cánh cửa mà con đã xây, rồi đóng lại,

Những cánh cửa mà xã hội đã lắp đặt và đã khóa,

Những cánh cửa ngăn cách con và những người như anh Lazarô.

 

Lạy Chúa, xin dạy con biết mở cửa đón tiếp những người như anh Lazarus,

mở cửa đón tiếp người nghèo.

Xin dạy con biết nhìn nhận họ là con cái của Chúa,

Xin dạy con biết nâng đỡ họ khi họ gặp cảnh khốn cùng,

 

Xin dạy con biết hoạt động, nhằm giúp họ vui hưởng lòng đại lượng của Chúa một cách công bằng.

Trong Ngày Thế Giới vì Người Nghèo,

Xin Chúa giúp tất cả chúng con biết hướng đến những ai đang đứng bên ngoài cánh cửa của chúng con –

Để chúng con chúc phúc, chữa lành và an ủi,

Để từ nay, chúng con cùng nhau xây dựng một thế giới mà không ai còn xem người nghèo là kẻ xa lạ,

Nhờ đó, chúng con bẻ gãy xiềng xích của đói nghèo. Amen

 

 

Chuyển ngữ:  BTT- Caritas Việt Nam

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận