"Học viện siêu hình" khai giảng năm học mới

Đăng lúc: Thứ sáu - 15/09/2017 10:41 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

 

"Học viện siêu hình" khai giảng năm học mới

Hôm nay, ngày 14 tháng 9, cả Giáo Hội ngước nhìn lên Thánh Giá, chiêm ngắm Thánh Giá, yêu mến Thánh Giá và kính thờ Thánh Giá Chúa một cách đặc biệt. Và đặc biệt nhất là các Hội Dòng Mến Thánh Giá mừng tước hiệu của Hội Dòng mình.

 

Trong niềm vui, niềm hân hoan đó, “Học Viện Siêu Hình” theo cách nói dí dỏm của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam long trọng khai mạc năm học mới. Chương trình khai giảng với đỉnh điểm là Thánh Lễ tạ ơn và xin Chúa chúc lành cho Học Viện Công Giáo.

 

 

“Học Viện Siêu Hình” theo cách diễn tả dí dỏm của Đức Tổng Giuse là Học Viện có đầy đủ giáo sư, có các ban ngành, đoàn thể ... nhưng chưa có địa điểm. Như năm ngoái, khai giảng năm học đầu tiên, Học Viện Công Giáo cũng mượn tạm trụ sở tại tòa nhà của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thì nay cũng tiếp tục “ở trọ”. Chắc chắn sẽ có cơ sở vật chất nhưng ngày khởi công thì chưa có nhưng chúng ta hoàn toàn có hy vọng ...

 

Mở đầu Lễ khai giảng năm học mới của Học Viện Công Giáo Việt Nam, nữ tu hướng dẫn chương trình chào đón cũng như giới thiệu các Đức Tổng, các giám mục hiện diện trong Lễ khai giảng hôm nay. Đặc biệt, ngoài Đức Giám Mục Giuse Đinh Đức Đạo – Viện Trưởng Học Viện Công Giáo, có nhiều Đức Cha và hết sức đặc biệt có sự hiện diện của Đức Giám Mục Savio Hon Tai-fai  - Thư ký Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân Tộc và Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli - tân Sứ thần Toà Thánh tại Israel kiêm Khâm sứ Toà Thánh tại Giêrusalem và Palestina. Đức Tổng Giuse cũng gửi lời chào đến Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – tân Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Sài Gòn.

 

Trước hết, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh ngỏ đôi lời chào vị đại diện tòa Thánh - Đức Giám Mục Savio Hon Tai-fai và Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli. Đức Tổng Giuse cũng thông báo cho cộng đoàn biết về việc Tòa Thánh chọn Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli làm Sứ thần Toà Thánh tại Israel kiêm Khâm sứ Toà Thánh tại Giêrusalem và Palestina. Đức Tổng Giuse cũng ngỏ lời chào ông Trần Tuấn Hùng – Phó ban Tôn Giáo Chính Phủ Phía Nam

 

Và rồi Đức Tổng Giuse không ngần ngại nói về những ngăn trở, cấm cách của Nhà Cầm Quyền Việt Nam đã không cho Giáo Hội Công Giáo mở các trường học, y tế ... Đức Tổng Giuse nói về ngày khai giảng năm ngoái cũng như năm nay mở ra bước tiến mới tràn trề hy vọng ... Niềm hy vọng được ghi dấu từ ngày 6 tháng 8 năm 2015 khi Học Viện Công Giáo được Nhà Nước công nhận ...

 

Đức Tổng Giuse gợi lại hồi ức của ngày xa xưa, Việt Nam có 3 đại học Công Giáo, 48 bệnh viện, 58 cô nhi viện, nhiều cơ sở bác ái, dạy nghề, khiếm thị, khiếm thích cho dân nghèo ...

 

Đức Tổng chia sẻ tâm tình Học Viện Công Giáo nhận bổn mạng là Thánh Giá và mời gọi mỗi người nhìn lại : con đường Giáo Hội 20 thé kỷ qua, con đường sứ mệnh của mỗi người, con đường của Học Viện Công Giáo Việt Nam.

 

Lời phát biểu của Đức Tổng Giuse khép lại và rồi vũ khúc trống do quý nữ tu Hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu linh mục gửi đến cộng đoàn.

 

Cha giáo Giuse Tạ Huy Hoàng và Cha giáo Giuse Ngô Ngọc Khanh đọc lời chúc mừng của Bộ Truyền Giáo ...

 

Sau lời chúc mừng được đọc từ 2 cha giáo, Đức Giám Mục Savio Hon Tai-fai ngỏ chút tâm tình với cộng đoàn. Đức Cha Savio nói rằng Ngài rất thích vũ khúc vừa trình bày ... hình ảnh màu đỏ và vàng diễn tả tương quan Tòa Thánh và Việt Nam ...

 

Cách trình bày dí dỏm và thu hút của Đức Cha Savio làm cho cộng đoàn ngước nhìn Ngài một cách say sưa. Ngài kể lại cuộc đời của Ngài là người không phải là Công Giáo nhưng khi được học trường Donbosco và biết Chúa ... Đức Cha nói về thập giá rằng không đơn giản để đón nhận thập giá. “Thập giá thật kinh hoàng – biểu tượng của đau khổ nhục nhã thê lương, tôi chẳng thích”

 

Nhưng rồi Đức Cha được một Cha hướng dẫn hướng dẫn về kho tàng của người Kitô hữu là thập giá và từ đó Ngài yêu mến thập giá ... Đức Cha nhắc đến một vị thầy hết sức khôn ngoan là Đức Thánh Cha Benedict XVI. Nghỉ hưu nhưng Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục làm việc ... Những câu chuyện minh họa hết sức dí dỏm được Đức Cha gửi đến cộng đoàn.

 

Để thay đổi chương trình cộng đoàn cùng xem quý nữ tu Nữ Tỳ Chúa Giêsu linh mục múa minh họa nhạc phẩm “Người gieo giống”.

 

Sau đó, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Viện Trưởng Học Viện Công Giáo ngỏ tâm tình với cộng đoàn. Đức Cha Giuse cho cộng đoàn biết năm học 2017 – 2018 Học Viện có 68 sinh viên, trong đó năm 1 cử nhân thần học có 40 tu sĩ giáo dân. Năm chuẩn bị có 10 linh mục tu sĩ và năm I có 18 linh mục tu sĩ. Con số xem ra khiêm nhượng nhưng phải qua tuyển chọn.

 

Đức Cha chia sẻ dấu nhấn của Học Viện Công Giáo đó chính là tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong giảng dạy và học hành, tìm kiếm và truyền đạt đức khôn ngoan. Sự khôn ngoan tuyệt đỉnh là thập giá ... Học Viện Công Giáo là cộng đoàn đức tin ... Cộng đoàn như tiên tri Gieremia : Ngài quyến rũ con và chính sức mạnh của thánh giá là sức mạnh của tình yêu. Chỉ có tình yêu mới xây đắp. Tình yêu trong đau khổ mới mở được cửa sự khôn ngoan của Thiên Chúa

 

Sau đó Đức Cha Giuse giới thiệu với cộng đoàn về nhân sự của Học Viện Công Giáo. Học Viện có Ban Học Vụ : chịu trách nhiệm chương trình học, chọn giáo viên. Đức đầu là Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu – Dòng Tên, phụ tá Viện Trưởng. Học Viện có Ban Đồng Hành Trí Thức : Cha Trưởng ban Cha Antôn

 

Ban Thư Viện Cha Đỗ Hiếu Nghĩa – Dòng Đaminh; Ban Ngôn ngữ : Tạ Huy Hoàng; Thư Ký : Nguyễn cao dũng : Dòng Thánh Tâm; Tài chính : Cha Giáo Giuse Tạ Huy Hoàng ...

 

Đức Cha ngỏ lời cảm ơn quý Đức Cha, quý Cha, Cha Sở và Ban hành giáo giáo xứ Hàng Xanh, ban âm thanh ánh sáng, truyền thông. Đức Cha không quên cảm ơn quý sơ Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu linh mục, Mến Thánh Giá Gò Vấp, Đaminh ... công ty Nguyễn Hoàng rất quảng đại với Học Viện Công Giáo và nhiều ân nhân nữa...

 

Và lúc 10 g 20, Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu đã nổi lên hồi trống khai giảng năm học mới của Học Viện Công Giáo.

 

Sau hồi trống, Cha giáo Tạ Huy Hoàng và Ngô Ngọc Khanh trao quà cho quý Đức Tổng Giám Mục đại diện Tòa Thánh.

 

Cộng đoàn nghỉ ngơi đôi chút để chuẩn bị bước vào Thánh Lễ khai giảng năm học mới của Học Viện Công Giáo.

 

Chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh. Cùng đồng tế với Đức Cha có nhiều Đức Giám Mục, linh mục thuộc Học Viện Công Giáo và cha khách nữa.

 

Cộng đoàn tham dự Thánh Lễ hẳn nhiên là học viên Học Viện Công Giáo, quý tu sĩ nam nữ và khách mời.

 

Trong bài chia sẻ, Đức Giám Mục Savio Hon Tai-fai mời gọi cộng đoàn cùng nhìn lên thập giá trong ngày lễ Suy Tôn Thánh Giá hôm nay, nhìn lên Chúa Giêsu đã chịu chết trên thập giá. Ngài đã trao phó cả cuộc đời của mình cho nhân loại bằng hết trí khôn tâm hồn, con tim và cả thân xác ... Và rồi chúng ta suy tôn Ngài trên cây thánh giá. Mỗi ngày, chúng ta cử hành mầu nhiệm Thập Giá ... chúng ta nhìn thấy mầu nhiệm hy sinh của Chúa trên thập giá. Mầu nhiệm thập giá mời gọi mỗi người chúng ta chiêm ngắm và chúng ta cảm thấy hân hoan, vui mừng để chịu khổ nạn với Chúa trên thập giá ...

 

Sau bài chia sẻ của Đức Cha là lời tuyên xưng đức tin của Giáo Sư trong ban giảng huấn của Học Viện Công Giáo.

 

Kế đến là lời nguyện tín hữu. Tất cả những lời nguyện xin đều gói ghém tâm tình của cộng đoàn hướng đến xin Chúa Thánh Thần ban cho các giáo sư cũng như học viên được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để làm sáng tỏ đức tin Kitô giáo cách vẹn toàn, xin cho các học viên khiêm nhường đón nhận học thuyết Đức Kitô là ánh sáng rạng ngời và chân lý ... và cũng không quên cầu nguyện cho những ai đang đau khổ biết nhìn lên Thánh Giá Chúa để biến đời mình nên của lễ thiêng liêng dâng lên Chúa.

 

Thánh Lễ khai giảng năm học mới của Học Viện Công Giáo khép lại lú 12 giờ 00 trưa hôm nay. Những tấm hình lưu niệm được ghi lại để ghi dấu ngày hồng phúc hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa là bậc Thầy của mọi sự Khôn Ngoan ban muôn ơn lành trên Học Viện Công Giáo để Học Viện trở nên nơi đào tạo và tìm kiếm sự Khôn Ngoan như lòng Chúa mong muốn.

 

HocVienCongGiao-01.jpg

HocVienCongGiao-02.jpg

HocVienCongGiao-04.jpg

HocVienCongGiao-05.jpg

HocVienCongGiao-06.jpg

HocVienCongGiao-07.jpg

HocVienCongGiao-08.jpg

HocVienCongGiao-09.jpg

HocVienCongGiao-10.jpg

HocVienCongGiao-11.jpg

HocVienCongGiao-12.jpg

HocVienCongGiao-13.jpg

HocVienCongGiao-14.jpg

HocVienCongGiao-15.jpg

 

Người Giồng Trôm

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận