Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Hạt Hàm Tân: Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp I – HOREB 3: Loan Báo Tin Mừng (21-22.07.2026)
Tiếp đón, Tiền Sa mạc và Khai mạc
Từ 6g20 sáng ngày 21.07.2026, bầu khí tại khuôn viên Giáo xứ Tin Mừng đã trở nên rộn ràng khi các sa mạc sinh (SMS) từ các giáo xứ trong Giáo hạt Hàm Tân quy tụ về, mang theo niềm háo hức xen lẫn chút lo lắng cho chặng hình trình phía trước. Sau khi hoàn thành đăng ký, các SMS nhanh chóng bước vào bài sát hạch Tiền Sa mạc, khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức nền tảng trước khi chính thức bước vào hành trình đào luyện.
Đúng 8g00, Nghi thức Khai mạc Sa mạc HOREB 3 diễn ra trang trọng với sự hiện diện của quý Cha, quý Thầy, quý Soeur Trợ úy, quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, Ban Điều hành cùng 382 SMS đến từ 27 Xứ đoàn thuộc Hiệp đoàn Gioan Tiền Hô – Giáo hạt Hàm Tân. Trong phần câu chuyện dưới cờ, Cha Tuyên úy Hiệp đoàn nhắn nhủ các SMS chủ động kết nối, xây dựng tinh thần đội nhóm và nỗ lực rèn luyện để chu toàn sứ mạng phục vụ Thiếu nhi.
Mạch sống tâm linh và chuỗi bài khóa đầu tiên ngày thứ nhất
Ngay sau nghi thức khai mạc, các SMS bước vào Thánh lễ cầu nguyện cho sa mạc do Cha Martino – Tuyên úy Sa mạc chủ tế cùng quý Cha đồng tế. Trong lời dẫn đầu lễ, Cha Martino gợi mở ý nghĩa tên gọi HOREB – nơi Thiên Chúa gọi Môsê, đồng thời là mốc điểm để mỗi người khám phá ơn gọi dấn thân, lắng nghe tiếng Chúa và đặt những viên gạch đầu tiên cho đời sống Huynh trưởng. Qua bài giảng lễ, Cha Phêrô – Tuyên úy TNTT Giáo xứ Tin Mừng mời gọi các SMS tận dụng không gian sa mạc để lắng nghe tiếng Chúa, sống tinh thần kỷ luật và yêu thương, từ đó trở thành "người nhà của Chúa" qua việc thi hành Thánh ý để sẵn sàng mang Chúa đến cho Thiếu nhi.
Khép lại Thánh lễ trong bầu khí sốt sắng, các SMS chính thức bước vào chương trình đào luyện lý thuyết và kỹ năng:
Mở đầu chuỗi học tập, Khóa 1 – Ơn gọi và Sứ mạng người Huynh trưởng do Cha Tuyên úy Liên đoàn Phêrô Hoàng Phồn đảm trách đã đặt nền tảng tư tưởng về tinh thần phục vụ xuất phát từ tình yêu, sự hy sinh và đời sống gương mẫu. Tiếp nối nền tảng ấy, Khóa 2 – Kỹ năng dựng trại dưới sự hướng dẫn của Trưởng Phêrô Nguyễn Văn Có và Trưởng Phaolô Trần Ngọc Tâm đã chuyển hóa tinh thần đồng đội thành hành động thực tế qua phần lý thuyết và thi đua dựng, trang trí trại. Trước khi khép lại buổi sáng, Khóa 3 – Thánh Thể trong đời sống người Huynh trưởng do Cha Cựu Tuyên úy Phêrô Nguyễn Cơ Thạch chia sẻ đã giúp các SMS củng cố lại trung tâm đời sống nội tâm qua Bí tích Thánh Thể.
Sau giờ cơm sa mạc và nghỉ trưa, chương trình buổi chiều tiếp tục đi sâu vào các kỹ năng chuyên môn cốt lõi. Khóa 4 – Những đức tính cần thiết của người Huynh trưởng do Trưởng Giuse Nguyễn Thành Nhân (Ban Huấn luyện Hiệp đoàn) phụ trách đã mở đầu bằng những bài học linh đạo lãnh đạo kết hợp trò chơi ứng xử sinh động. Ngay sau đó, Ban Nghiên huấn Liên đoàn tiếp nối với Khóa 5 – Tâm lý lứa tuổi, phân tích sự phát triển thể lý, tâm lý và tâm linh của các ngành Ấu, Thiếu, Nghĩa, giúp SMS nắm vững phương pháp giáo dục đức tin phù hợp.
Để rèn luyện tác phong người lãnh đạo, Khóa 6 – Nghiêm tập được Ban Huấn luyện Hiệp đoàn triển khai theo tài liệu mới nhất của TNTT Việt Nam, giúp rèn luyện tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn và tác phong thống nhất. Cuối buổi chiều, chương trình khép lại bằng Khóa 7 – Nghi thức Lửa Thiêng Thánh Thể do Trưởng Sơn hướng dẫn, trang bị các nguyên tắc cốt lõi để các SMS chuẩn bị tâm thế bước vào phần sinh hoạt buổi tối.
Cao điểm trong ngày đầu tiên của sa mạc là đêm Lửa Thiêng Thánh Thể đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, bùng cháy và không thiếu phần lắng đọng. Khởi đi từ ngọn lửa phục sinh, chương trình dẫn dắt các sa mạc sinh qua các tiết mục diễn nguyện Kinh Thánh và những vũ điệu ý nghĩa với chủ đề "Chúng Tôi Cùng Đi Với Anh". Đêm Lửa Thiêng không chỉ mang lại nét sinh hoạt trẻ trung mà còn là quãng trầm để mỗi SMS suy ngẫm về tinh thần vâng phục, lòng bác ái và nhận thức sâu sắc sự đồng hành của Chúa trên con đường phụng sự. Kết thúc đêm Lửa Thiêng, các SMS trở về lều, dùng bữa ăn nhẹ và bước vào giờ nghỉ đêm.
Ngày thứ hai: Hành Trình Sa Mạc và đúc kết quá trình rèn luyện
Ngày thứ hai của sa mạc bắt đầu từ 2g30 sáng bằng hiệu còi báo thức. Các SMS nhanh chóng chuẩn bị để bước vào Hành Trình Sa Mạc Chứng Nhân Tin Mừng. Đây là lúc các sa mạc sinh ôn lại Kinh Thánh và vận dụng trực tiếp những kiến thức đã học vào thực hành, đồng thời phát huy tinh thần đồng đội và tính kỷ luật qua từng trạm trong hành trình. Hành trình Sa mạc kết thúc bằng nghi thức Chào cờ đầu ngày và phần đúc kết lại ý nghĩa của chặng đường thử thách đối với hành trình dấn thân phục vụ của mỗi người Huynh trưởng.
Tiếp nối nghi thức Chào cờ, các SMS bước vào Khóa 8 – Kỹ năng sinh hoạt do Trưởng Maria Đặng Thị Hoàng Nga phụ trách, trước khi hoàn thành bài sát hạch Hậu Sa mạc cùng phần kiểm tra, chấm điểm Sổ khóa để hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã tích lũy trong hai ngày.
Tạ ơn và Hành trang ngày trở về
Trước khi chia tay sa mạc, Cha Tuyên úy, Ban Điều hành cùng 382 SMS đã dành những phút giây lắng đọng quỳ bên Thánh Thể để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân trong suốt hai ngày huấn luyện.
Đúng 11g00 ngày 22.07.2026, Sa mạc HOREB 3 chính thức khép lại sau nghi thức Hạ cờ và Bế mạc. Khép lại hai ngày sa mạc đong đầy trải nghiệm, hành trang các Sa mạc sinh mang về Xứ đoàn không chỉ là hệ thống kiến thức phong trào hay kỹ năng chuyên môn, mà còn là sự trưởng thành qua từng bài học, tình đệ huynh gắn kết và ngọn lửa nhiệt thành cho sứ mạng Loan Báo Tin Mừng.
Kết quả sa mạc, chứng chỉ và cấp hiệu sẽ được gửi về Cha Tuyên úy các Xứ đoàn để cử hành Nghi thức Tuyên hứa cho các Sa mạc sinh đủ điều kiện công nhận Huynh trưởng Cấp I.





Xem hình: TẠI ĐÂY
BTT Hiệp đoàn Gioan Tiền Hô – Giáo hạt Hàm Tân
