TÂM SỰ VỚI BẠN TRẺ
Lm. Anphong Nguyễn Công Vinh
Tình yêu được triển nở trong hôn nhân
'Tiết đông giá lạnh đã qua,
mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi.
Sơn hà nở rộ hoa tươi
Và mùa ca hát vang trời về đây.
Tiếng chim cu gáy khắp đồng quê ta (x. Dc 2,11-12). 55
Tình yêu của bạn chỉ tươi đẹp và triển nở trong hôn nhân. Đó là thánh ý của Thiên Chúa khi tạo thành con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban tình yêu cho bạn. Chính Chúa chứng kiến lời cam kết và chúc lành cho lời cam kết của bạn trong lễ cưới.
Mục đích của hôn nhân là gìn giữ tình yêu vợ chồng bền vững, và hỗ trợ để tình yêu ấy trở nên phong phú. Trong hôn nhân, tính dục được thánh hoá. Vợ chồng trao hiến cho nhau cả thể xác lẫn tâm hồn. Sự trao hiến trọn vẹn này phát sinh hoa quả của tình yêu là sự sống mới nơi con cái (x. MV số 48). Con cái không làm suy giảm tình yêu chân chính, không phải là gánh nặng mà là ơn huệ, là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban cho hai người, là hoa quả tốt đẹp nhất của tình yêu vợ chồng.
Chương trình sáng tạo con người của Thiên Chúa được tiếp tục, khi một em bé chào đời. Cách thức đó là do sự kết hợp thể xác và tâm hồn giữa người nam và người nữ (x. St 2,24). Chồng yêu thương vợ và trao cho vợ một phần sự sống của mình. Vợ tiếp nhận phần sự sống của chồng vào trong cơ thể mình qua bộ phận sinh dục, nuôi dưỡng trong lòng mình 9 tháng 10 ngày thì sinh ra em bé. Em bé được tạo nên do quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa, qua sự kết hợp của bạn nam và bạn nữ như thế.
Bởi đó, bộ phận sinh dục của người nam và người nữ đều đóng vai trò quan trọng và cao quý, nên bạn phải kính trọng các phần cơ thể của bạn và của người bạn khác phái. Bạn phải biết sử dụng đúng mục đích, là tạo niềm vui cho nhau và làm phát sinh hoa trái tốt đẹp. Mọi trường hợp sử dụng cơ quan sinh dục ngoài hôn nhân chỉ để tìm khoái cảm lạc thú thể xác, đều đi ra ngoài và xúc phạm đến tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa.
