Từ sáng sớm, các em đã tề tựu về tại Giáo xứ Tầm Hưng, Tuy với khoảng cách địa giới di chuyển, nhưng với tinh thần háo hức học hỏi và mong đợi 2 ngày sa mạc huấn luyện Huynh trưởng sẽ gặt hái những kiến thức bổ ích. Sau tiếng còi tập hợp, các em Dự trưởng và Huynh trưởng ghi danh, nhận sổ khóa, khăn quàng (màu xanh lá dành cho các bạn tham dự học hỏi, màu xanh dương dành cho các bạn sát hạch Huynh trưởng cấp 1).

8g15’ Nghi thức Khai mạc sa mạc Huấn luyện Horeb III được diễn ra trong tiết trời mát mẻ. Hiện diện khai mạc có Cha Phó xứ Giuse Nguyễn Văn Quang - Tuyên uý xứ đoàn Tầm Hưng, Cha tuyên uý xứ đoàn Ma Lâm, Quý Thầy và quý sơ cộng đoàn Tầm Hưng, HĐMV giáo xứ, BĐH giới Hiền Mẫu, quý trưởng trong Ban điều hành Sa mạc cùng với hơn 130 em Sa mạc sinh đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Phan Thiết.

Nghi thức Chào cờ theo Phong trào TNTT diễn ra long trọng, Cha Tuyên Uý xứ đoàn Ma Lâm đến với các SMS qua câu chuyện dưới cờ. Cha Tuyên Uý xứ đoàn Tầm Hưng cũng chia sẻ tâm tình, cha cũng nhắn nhủ: Mong rằng, qua 2 ngày sa mạc Huấn luyện, các em sẽ học được nhiều kiến thức bổ ích, bổ sung thêm những kỹ năng sinh hoạt để làm hành trang cho bản thân trên bước đường Phục vụ, nhất là các em Thiếu Nhi của xứ đoàn mình đang sinh hoạt.

Liều Hội Ngộ - Nơi đặt Mình Thánh Chúa trong Sa mạc Huấn luyện được bày trí trang nghiêm. Mỗi giờ điều có các SMS từng đội thay phiên nhau trực và cầu nguyện bên trong Liều Hội Ngộ xuyên suốt ngày đầu tiên của Sa mạc Horeb III.

Sa mạc trưởng Đaminh Nguyễn Sơn Ca tuyên bố khai mạc sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng cấp 1 – Horeb III – Vươn lên. Sau đó các em chuẩn bị thi đua Dựng lều trại, thực hành những kiến thức về nút dây được học tại xứ đoàn của mình.

Ngày thứ nhất, các SMS được cũng cố thêm kiến thức qua các bài khoá: Đời sống đạo đức của Huynh trưởng, Cha Phêrô Hoàng Phồn – Tuyên uý Liên Đoàn Đức Mẹ TàPao giáo phận Phan Thiết đứng khoá. Người Dự trưởng, Huynh trưởng cần có một đời sống đạo đức của một người trưởng, không chỉ rèn luyện về những đức tính, tư cách, bên cạnh những kiến thức mềm về các kỹ năng. Huynh trưởng không phải là ‘‘nghề ’’, nhưng là sống với trách nhiệm của một người anh, người chị và đôi khi làm bạn với các em thiếu nhi.

Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Minh – Tuyên uý xứ đoàn Ma Lâm đến với các SMS qua bài khoá: Phương pháp giáo dục TNTT. Phong trào TNTT không chỉ giáo dục các em qua những phương pháp Tự nhiên: Hàng đội, hội họp, sinh hoạt vui, chương trình thăng tiến và vào sa mạc. Thiếu nhi Thánh thể còn giáo dục về Siêu nhiên: Ngày Thánh thể,
giờ Thánh thể, học hỏi và sống Lời Chúa, khung cảnh Thánh kinh và bầu khí Thánh kinh. Qua bài khoá, giúp các em tự đào luyện bản thân và thăng tiến trong ơn gọi của người Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể.

 

Tiếp đến, Cha Giuse Nguyễn Văn Quang – Tuyên uý xứ đoàn Tầm Hưng đến với các SMS bài khoá: ‘‘Ơn gọi, sứ mạng người Huynh trưởng’’ giúp các em hiểu sâu hơn về ơn gọi mình đang kiếm tìm. Ơn gọi Huynh trưởng không chỉ là phục vụ mà là sống và kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh thể qua cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ.

Khen thưởng cá nhân và tập thể cũng giúp các đội thi đua và tạo bầu khi sôi nổi và vui vẻ trong sa mạc. Trưởng trực cũng công bố cá nhân có thành tích học tập tốt sau mỗi ngày sa mạc. Cờ danh dự cũng được trao cho đội có thành tích tốt về tinh thần và kỷ luật trong sa mạc.

Buổi chiều, SMS tiếp tục đến với các bài khoá: Kỷ năng sinh hoạt. SMS được chia thành từng nhóm nhỏ gồm các Huynh trưởng đồng hành cũng các em sinh hoạt với nhau, giúp gắn kết đội, các em có thêm kiến thức về kỷ năng sinh hoạt.

Ban điều hành Hiệp đoàn cũng sát hạch kiến thức qua bài thi cho các Huynh trưởng đủ điều kiện được Cha tuyên uý và BĐH xứ đoàn giới thiệu và nâng cấp huynh trưởng cấp 1 lần này.

Tiếp đến, Trưởng Maria Vũ Thị Nga đến với bài khoá: Bài ca phong trào TNTT. Các SMS được cũng cố thêm kiến thức về các Bài ca phong trào TNTT, bài ca các ngành (chiên con, ấu nhi, thiếu nhi, nghĩa sĩ, Tông đồ đội trưởng, Huynh trưởng), bên cạnh các bài hát sinh hoạt trong PT. TNTT.

Trưởng Jb Nguyễn Tấn Linh, đến với SMS với bài khoá: Lửa thiêng Thánh Thể, qua bài khoá, các em được tìm hiểu sâu về Lửa thiêng Thánh Thể trong phong trào TNTT hiện nay, các em ghi chép những nội dung được học vào sổ khoá là hành trang xuyên suốt 2 ngày huấn luyện.

18g00’ Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cha Phêrô Nguyễn Văn Bình chánh xứ Ma Lâm chủ tế, giảng lễ cha Giuse Nguyễn Văn Quang phó xứ Tầm Hưng. Kết thúc thánh lễ các Sa mạc sinh dùng cơm tối và chuẩn bị Lửa thiêng Thánh thể.

Đêm lửa thiêng Thánh thể được khai mạc với nghi thức làm dấu Thánh giá, hát Kinh Chúa Thánh Thần. Sa mạc sinh được lắng nghe Lời Chúa và ý nghĩa của lửa thiêng Thánh thể. Xen kẽ các phần sinh hoạt là diễn nguyện các phân cảnh và nhân vật trong Thánh kinh. Đêm lửa thiêng kết thúc với nghi thức chầu Mình Thánh Chúa và nghi thức Mang lửa về tim. Sau đó các SMS dùng ăn khuya và chuẩn bị cho Hành trình sa mạc.

Tiếng còi vang lên là lúc các SMS được hoà mình vào hành trình sa mạc. Trải qua từng trạm, SMS được khảo sát về Nghiêm tập, giáo lý và những kỹ năng sinh hoạt. Dù hành trình gian nan và nhiều thử thách trong đêm tối, Hành trình sa mạc (HTSM) đòi hỏi tính kỷ luật, sự nâng đỡ lẫn nhau, tinh thần kỷ luật giúp đội vượt qua những thử thách và hoàn thành Hành trình sa mạc.

 

Khởi đầu ngày thứ hai là nghi thức Chào cờ đầu ngày, khen thưởng cá nhân có thành tích tốt trong đêm Lửa thiêng, Cờ danh dự cũng được trao cho đội có kết quả tốt ngày hôm trước. SMS ăn sáng và chuẩn bị những bài khoá tiếp theo trong sa mạc huấn luyện.

Trưởng Đaminh Nguyễn Sơn Ca – Sa mạc trưởng cũng là Trưởng Hiệp đoàn thánh Tôma Thiện đến với bài khoá: Lịch sử và bước tiến phong trào TNTT. Qua bài khoá, các SMS được tìm hiểu thêm về lịch sử của phong trào và những bước tiến từ những ngày đầu thành lập đến hiện nay.

Bài khoá: Bản chất, tôn chỉ của TNTT, trưởng Têrêsa Trần Thị Ngọc Mai – Thư ký Liên đoàn Đức Mẹ TàPao – giáo phận Phan Thiết. Phong trào TNTT là một đoàn thể Công giáo tiến hành, lấy trung tâm Thánh thể là tâm điểm của mọi sinh hoạt, bên cạnh đào luyện toàn diện về nhiều mặt song song hai phương pháp tự nhiên và siêu nhiên, giúp các em trở thành người công dân tốt cho xã hội và trở thành môn đệ của Giáo Hội. Tôn chỉ của Phong trào TNTT cũng giúp các em Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể qua Cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm việc tông đồ.

Sau những giây phút học tập, giờ Viếng Thánh thể giúp các em cảm nhận tình yêu Thiên Chúa qua hai ngày huấn luyện với những kiến thức bổ ích và những kỹ năng học được. Các SMS thinh lặng, cầu nguyện cách riêng, dâng lên những suy tư và cầu nguyện với Chúa về ơn gọi của mình.

Sa mạc huấn luyện Horeb III kết thúc với phần Tổng kết hai ngày sa mạc, nghi thức bế mạc và chia tay. Với những kiến thức mà hai ngày huấn luyến luyện được học, là những kiến thức và kỹ năng sinh hoạt, mỗi Sa mạc sinh sẽ có thêm hành trang trên bước đường Phục vụ Thiếu nhi và Giáo hội.

Ban truyền thông sa mạc.

Xem hình: Tải đây