Các đề xuất này nằm trong số 10 kiến nghị do cha Christopher Vimalraj Hiruthya, Phó Tổng Thư ký Liên kết của Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ (CCBI), trình bày ngày 03/9, ngày cuối cùng của cuộc gặp gỡ kéo dài ba ngày dành cho các nhóm hiệp hành quốc gia trên khắp Á châu tại Trung tâm Đào tạo Mục vụ Baan Phu Waan, Bangkok.

Nhóm khu vực, gồm khoảng 10 đại biểu, xác định một trong những thách đố chính là tiến trình thực hiện tính hiệp hành giữa các Hội đồng Giám mục tại Á châu đang diễn ra không đồng đều. Trong khi một số Giáo hội đã đạt được những bước tiến đáng kể, một số Giáo hội khác vẫn đang trong quá trình xây dựng các cơ cấu và thực hành hiệp hành.

Để thu hẹp khoảng cách này, nhóm đề nghị mỗi Hội đồng Giám mục bổ nhiệm một đầu mối liên lạc quốc gia về tính hiệp hành. Những người này sẽ duy trì liên lạc thường xuyên với các đầu mối tương ứng tại các Hội đồng Giám mục khác ở Á châu cũng như với FABC, qua đó góp phần điều phối các nỗ lực ở cấp quốc gia và tạo thuận lợi cho việc trao đổi kinh nghiệm.

Nhóm cũng đề nghị FABC thiết lập một nền tảng kỹ thuật số chung, nơi các Hội đồng Giám mục có thể chia sẻ các nguồn tài liệu, kinh nghiệm mục vụ, những thực hành tốt và các nội dung truyền thông xã hội có liên quan.

Các đại biểu cho rằng những mạng lưới được hình thành trong tiến trình hiệp hành hiện nay cần tiếp tục được duy trì trong thời gian hướng tới Đại hội cấp Châu lục đã được dự kiến và cả sau đó, thay vì chấm dứt khi một giai đoạn cụ thể của tiến trình kết thúc.

Các kiến nghị này là kết quả của những cuộc trao đổi theo khu vực được tổ chức vào ngày cuối cùng của cuộc gặp gỡ tại Bangkok. Các đại biểu được chia thành ba nhóm đại diện cho Nam Á, Đông Nam Á, cùng Đông Á và Trung Á.

Dưới sự điều phối của cha Clarence Devadass, Thư ký Điều hành Ủy ban Hiệp hành FABC, cùng với sơ Momoko Nishimura, thành viên của Ủy ban, các nhóm đã xem xét những hành động cụ thể có thể giúp tăng cường sự cộng tác và chia sẻ nguồn lực trong từng khu vực, cũng như những hỗ trợ FABC có thể cung cấp để duy trì và thúc đẩy tính hiệp hành tại các quốc gia và các giáo phận.

Nhóm Nam Á cũng kêu gọi tăng cường sự đồng hành hỗ tương giữa các Giáo hội trong khu vực, trong đó tạo cơ hội để những người có chuyên môn từ các Hội đồng Giám mục lớn hơn hoặc có nhiều kinh nghiệm hơn hỗ trợ các Hội đồng Giám mục nhỏ hơn hoặc còn hạn chế về nguồn lực và kinh nghiệm.

“Điều này sẽ thúc đẩy một nền văn hóa học hỏi và đồng hành đích thực trên khắp Á châu,” nhóm nhận định.



Nhóm Nam Á kêu gọi chính các giám mục tham gia tích cực hơn, cổ vũ các ngài tiếp tục là những người tham gia và thúc đẩy tính hiệp hành.

Nhóm cũng đề nghị FABC tăng cường năng lực cho ban thư ký của các Hội đồng Giám mục quốc gia bằng cách khuyến khích các giám mục cung cấp đầy đủ nhân sự và cơ cấu cần thiết để thúc đẩy tính hiệp hành, đồng thời tổ chức các chương trình nâng cao năng lực tại những nơi cần thiết.

Một đề xuất khác kêu gọi Ban Thư ký FABC phân công một nhân viên đồng hành với từng quốc gia hoặc nhóm quốc gia, nhằm bảo đảm tính liên tục, việc trao đổi thường xuyên và sự hỗ trợ mục vụ trong quá trình triển khai các sáng kiến hiệp hành.

Các đại biểu cũng cho rằng tính hiệp hành cần trở thành một chiều kích xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của FABC, thay vì chỉ thuộc trách nhiệm của một ủy ban.

Theo đó, nhóm đề nghị các văn phòng và ủy ban của FABC đưa tính hiệp hành vào các chương trình của mình, đồng thời ngày càng sử dụng “Đối thoại trong Thánh Thần” như một phương pháp phân định và đưa ra quyết định trong chính các cuộc họp của mình.

Nhóm Nam Á cũng kêu gọi chính các giám mục tham gia tích cực hơn, cổ vũ các ngài tiếp tục là những người tham gia và thúc đẩy tính hiệp hành trong các Hội đồng Giám mục cũng như tại các Giáo hội địa phương.

Nhóm đề nghị FABC thể hiện chính nền văn hóa hiệp hành mà mình cổ võ thông qua việc truyền thông minh bạch, thường xuyên tham vấn các Hội đồng Giám mục và tăng cường sự cộng tác giữa các ban thư ký quốc gia.

Các đại biểu cũng đề nghị tổ chức những chương trình mang tính trải nghiệm về tính hiệp hành dành cho các linh mục, giúp các ngài trực tiếp trải nghiệm tiến trình hiệp hành và phương pháp “Đối thoại trong Thánh Thần”, rồi mang kinh nghiệm ấy về các giáo phận và giáo xứ của mình.

Các cuộc thảo luận theo khu vực là một phần của cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 01 đến ngày 03 tháng 9, quy tụ các nhóm hiệp hành quốc gia để cùng nhìn lại những kinh nghiệm đã trải qua và xác định những phương thức cụ thể nhằm tiếp tục hành trình hiệp hành trên khắp Á châu.

Những kiến nghị của nhóm Nam Á phản ánh nỗ lực đưa tính hiệp hành vượt ra khỏi những sáng kiến riêng lẻ ở cấp quốc gia để tiến tới một mạng lưới cấp châu lục bền vững hơn, trong đó các Giáo hội tại Á châu có thể thường xuyên liên lạc, chia sẻ nguồn lực và đồng hành với nhau, bất chấp những khác biệt về kinh nghiệm và nhịp độ.

Đối với các đại biểu, việc tăng cường phối hợp thông qua FABC có thể góp phần bảo đảm rằng những mối tương quan và thực hành được hình thành trong tiến trình hiệp hành sẽ tiếp tục phát triển trên khắp Á châu trong những năm tới.

Tác giả: Ban biên tập RVA News (rvasia.org)