Ngày sống của quý Cha được khởi đầu với giờ Kinh Sáng và Thánh lễ do Cha Tổng Đại diện chủ tế; Cha Quản hạt Hàm Tân chia sẻ trong Thánh lễ.

Trong buổi sáng, Cha giáo GB. Giang Trung Kiên, S.J. đưa quý Cha đi sâu vào đề tài “Cùng Nhau Phân Định” qua các chủ điểm: ơn phân định trong đời sống Giáo Hội, các yếu tố chính yếu của một cuộc phân định chung, Lectio Divina và phân định…



Từ câu chuyện mục vụ của Hội Thánh sơ khai ở Công đồng Giêrusalem, các Tông đồ và cộng đoàn tín hữu cùng nhau tuyên bố: “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định…” (Cv 15,28). Qua đó, Cha giáo nhấn mạnh rằng một quyết định mục vụ trong Hội Thánh không chỉ là kết quả của sự bàn bạc theo tính toán nhân loại, nhưng là hoa trái của việc cùng nhau lắng nghe và phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.


Như thế, phân định chung là cùng nhau lắng nghe Thánh Thần, để nhận ra điều Chúa muốn cho một cộng đoàn trong một hoàn cảnh cụ thể.

Buổi chiều, Cha giáo đưa quý Cha bước vào đề tài: “Xây Dựng Nền Văn Hoá Phân Định”. Văn hoá phân định không được xây dựng trong một ngày. Nó lớn lên mỗi khi một người biết dừng lại, một gia đình biết chia sẻ, một cộng đoàn biết lắng nghe và một người lãnh đạo biết chờ đợi Chúa Thánh Thần.


Điểm nhấn của buổi học là nội dung “Phút Hồi Tâm”. “Còn Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Đức Maria không chỉ nghe rồi bỏ qua. Mẹ ghi nhớ, suy đi nghĩ lại, để biến cố được đọc dưới ánh sáng của Thiên Chúa. Đây là mẫu gương đẹp cho Phút Hồi Tâm: dừng lại, ghi nhớ, suy xét và nhận ra Chúa đang làm gì trong đời mình.

Tiếp đến, quý Cha chia thành 15 nhóm để thực hành đối thoại trong Thánh Thần với hai câu hỏi: 1. Điều gì đọng lại nơi tôi sau 2 ngày thường huấn? 2. Tôi muốn áp dụng điều gì cho bản thân, cho Giáo xứ, Giáo hạt của tôi? Qua những chia sẻ đối thoại trong Thánh Thần, các nhóm đúc kết, chia sẻ chung với nhau trong bầu khí cởi mở, lắng nghe.


Kết thúc ngày thường huấn, Cha Tổng Đại diện thay lời Linh mục đoàn chân thành cảm ơn Cha giáo GB. Giang Trung Kiên, S.J. đã đồng hành và chia sẻ trong những ngày thường huấn, đồng thời chúc Cha luôn được bình an trong sứ vụ.

Ngày thường huấn khép lại với giờ lần hạt chung và Kinh tối. Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Tàpao.


Lm. Martino Cù Phong Huy - BTT. Hạt Hàm Tân