GIÁO XỨ VÕ ĐẮT

Địa chỉ: 283 Đường 3/2, Kp.9, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Thành lập: 1960

Bổn mạng: Thánh Giuse, kính ngày 19/3

Giáo dân: 7.672

Lm. Quản xứ: Phêrô Trần Thanh Tú

 

       Vào cuối năm 1959, theo chương trình Dinh điền của chính phủ đương thời, đồng bào Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Võ Đắt sinh sống. Trong buổi sơ khai, Cha Gioan Baotixita Trần Xuân Long từ Duy Cần đến dâng lễ vào các ngày Chúa nhật và lễ trọng. Năm 1960, Giáo xứ Võ Đắt được thành lập, lấy bổn mạng là Thánh cả Giuse.

       Ngày 26/3/1960, Giáo xứ Võ Đắt đón nhận Cha Chánh xứ tiên khởi, Cha Giuse Nguyễn Quốc Công. Ngày 24/2/1964, Thánh đường đầu tiên được xây dựng.

       Ngày 10/7/1968, Cha Bênêđictô Nguyễn Công Phú về làm Chánh xứ. Cha đã xây dựng trường tiểu học Hùng Dũng và nhà nguyện cho Giáo họ Hà Văn.

       Cuối tháng 7/1973, Cha Phêrô Bùi Minh Huy được bổ nhiệm làm Chánh xứ. Sau tháng 4/1975, nhà thờ, nhà xứ bị tịch thu và hư hỏng nặng.

       Tháng 6/1975, các Cha: Phêrô Nguyễn Văn Chữ, Phêrô Nguyễn Văn Tiến, Phêrô Phạm Tiến Hành được bổ nhiệm về phục vụ Giáo xứ, nhưng chỉ ở được hơn một tháng thì bị trục xuất.

       Cuối tháng 11/1975, Cha Clêmentê Trần Thế Minh về tiếp quản.

       Năm 1980, một số giáo dân từ Bùi Chu, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên đến đây lập nghiệp.

       Ngày 11/3/1990, Đức Giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi đã đưa Cha Phanxicô Xaviê Phạm Quyền đến nhận xứ.

       Sau khi về xứ, Cha Phanxicô Xaviê đã mở lại các sinh hoạt và thành lập một số hội đoàn.

       Ngày 19/2/1993, cha khởi công xây dựng Thánh đường mới.

       Năm 2001, cha hoàn tất công trình tượng đài Đức Mẹ, tượng đài kính các Thánh Tử đạo Việt Nam.

       Ngày 14/11/2006, Giáo xứ Võ Xu được tách ra.

       Ngày 16/11/2006, Giáo xứ Hà Văn được thành lập.

       Ngày 10/7/2007, Giáo xứ khởi công xây dựng Nhà thờ Đakai.

       Ngày 29/2/2008, Cha Gioan Baotixita Trần Văn Thuyết về Quản xứ Võ Đắt. Cha tiếp tục xây dựng và khánh thành Thánh đường Đakai vào ngày 25/5/2009.

       Ngày 6/5/2010, Giáo xứ mừng Kim Khánh. Năm 2012, Cha GB xây dựng nhà mục vụ và nhà máy nước. Năm 2016, Giáo xứ xây dựng nhà Dưỡng lão và tượng đài Lòng Chúa Thương Xót.

       Ngày 10/5/2018, Nhà thờ Giáo họ Biệt lập Martinô được khánh thành.

       Các hội đoàn: Lòng Chúa Thương Xót, Mến Thánh Giá Tại thế, Huynh đoàn Đaminh đã được khai sinh trong thời gian này.

       Ngày 26/5/2018, Cha Phanxicô Xaviê Đinh Tiên Đường về nhận Giáo xứ. Cũng trong năm này, Cha đã khởi công xây dựng nhà giáo lý, nâng cấp cơ sở lễ đài nghĩa trang, sửa sang cung thánh.

       Ngày 20/2/2020, Giáo xứ kỷ niệm 60 thành lập Giáo xứ, 25 năm Cung hiến Thánh đường, 45 năm hồng ân linh mục của Cha Chánh xứ và khánh thành nhà giáo lý.

       Ngày 17/1/2021, Giáo xứ Võ Đắt khởi công xây dựng Nhà nguyện Giáo họ Biệt lập Đồi Đá.

       Trải qua 60 năm hồng ân Giáo xứ đã được 9 Linh mục Quản xứ và 20 Linh mục Phó xứ đến phục vụ.

       Hiện nay (2022) Giáo xứ có 6 Giáo họ, 7 đoàn thể, 2 cộng đoàn Dòng tu đang hoạt động tại Giáo xứ.

       Giáo xứ đã cống hiến cho Giáo hội 8 linh mục, 2 nam tu, 4 chủng sinh, 64 nữ tu.

       Qua bao thăng trầm của lịch sử, Giáo xứ Võ Đắt luôn sống trong sự bao bọc chở che của Thiên Chúa. Nhờ hồng ân của Chúa, Giáo xứ đã sinh ra nhiều người con, mang hạt giống Tin Mừng gieo vãi khắp nơi.

       Hướng về tương lai, Giáo xứ tiếp tục trở nên những chứng nhân trung thành, để Tin Mừng Chúa được toả lan và bám rễ sâu trong lòng mọi người.

 

Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.