
GIÁO XỨ VINH LƯU
Địa chỉ: Thôn Văn Lâm, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Thành lập: 1955
Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, kính ngày 15/8
Giáo dân: 3.064
Lm. Quản xứ: FX. Nguyễn Phạm Hoài Thương
Theo lược sử ghi lại, vào hạ tuần tháng 12/1955, Cha Phêrô Nguyễn Linh lãnh đạo gần 4000 giáo dân, đa phần gốc xứ Lưu Mỹ, xứ Thuận Nghĩa và một số bà con gốc Bảo Nham, Trang Nứa, Bột Đà, Mẫu Lâm, Thanh Tân đến cắm dùi trên vùng rừng hoang, thuộc xã Phú Lâm tỉnh Bình Thuận (nay thuộc xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). Cộng tác với ngài có Cha Phêrô Nguyễn Đình Phượng (1955 – 1958).
Cha Phượng được bổ nhiệm làm Chánh xứ (10/02/1956). Ngài ra tay kiến thiết nhà thờ, trường học. Vào mùa Thu năm 1967, Cha Phaolô Hồ Ngọc Cai được bổ nhiệm về coi sóc Giáo xứ Vinh Lưu. Ngài đã củng cố và phát triển ơn gọi trong Giáo xứ. Năm 1975, ơn gọi của Giáo xứ phát triển rất mạnh trên 60 người ở đại và tiểu Chủng viện, các Hội dòng. Ngày 19/4/1975, Cha Phaolô cùng một số giáo dân Giáo xứ Vinh Lưu cũng ra đi lánh nạn. Giáo xứ Vinh Lưu đang sinh động, bỗng trở nên tiêu điều, hoang lạnh.
Ngày 31/7/1975, Cha Giuse Nguyễn Văn Chữ được bề trên cử đến Giáo xứ. Đây là lúc khởi đầu một đời sống đức tin đầy thử thách. Sau biến cố 1975, mọi sinh hoạt của Giáo xứ hầu như bị chững lại vì nhiều lý do, nhưng cũng chính thời kỳ này đã chứng tỏ được sức sống tiềm ẩn, mãnh liệt của Giáo hội Chúa Kitô, và vai trò của vị mục tử với đoàn chiên. Với ơn Chúa Thánh Thần, Cha Giuse đã có sáng kiến mở các lớp giáo lý cho các lứa tuổi sau Thánh lễ buổi sáng trong tuần, giáo lý cho người lớn vào chiều Chúa nhật. Chính nhờ những kiến thức của Cha xứ và quý thầy truyền thụ lại mà đời sống đức tin một ngày một kiên vững.
Ngày 13/02/1988, Giáo xứ đón tiếp vị mục tử mới, Cha Anphongsô Nguyễn Công Vinh. Trong thời gian hơn 8 năm, những gì cha đã làm cho Giáo xứ thật đáng trân trọng, đã để lại trong lòng mọi người giáo dân Vinh Lưu một dấu ấn sâu đậm.
Ngày 21/8/1996, Cha Phêrô Nguyễn Hữu Nhường được bổ nhiệm coi sóc Giáo xứ Vinh Lưu. Với những kinh nghiệm sứ vụ mục tử, Cha Phêrô đã mang đến cho Giáo xứ một làn gió mới với phương châm: “Giáo xứ là của giáo dân, Linh mục là người quản lý”. Phương châm này giúp cho giáo dân trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cùng nhau cộng tác trong việc xây dựng Giáo xứ.
Ngày 31/3/2005, Cha Phêrô Phan Ngọc Cẩm được Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm về làm Cha xứ Vinh Lưu. Ngài bắt tay vào công việc xây nhà thờ mới. Ngày 15/9/2005, Thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ mới. Ngày 17/4/2007, Thánh lễ Cung hiến Nhà thờ và kỷ niệm mừng 50 năm thành lập Giáo xứ do Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan chủ tế. Thứ Bảy, ngày 06/4/2013, Giáo xứ hân hạnh đón tiếp Đức TGM. Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam đến dâng Thánh lễ và viếng thăm mục vụ.
Ngày 09/11/2013, Cha Phaolô Hoàng Kim Tốt được bổ nhiệm làm Cha xứ Vinh Lưu, ngài đã củng cố Giáo xứ qua việc huấn luyện nhân bản và giáo lý cho giới Trẻ. Ngày 15/5/2015, Giáo xứ dâng Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 60 năm thành lập và khánh thành tượng đài Đức Mẹ hiện nay, do Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống chủ sự. Ngày 15/8/2018, Giáo xứ hân hoan khánh thành nhà Đa năng và tượng đài Thánh cả Giuse. Ngày 15/5/2020, Giáo xứ dâng Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 65 năm thành lập, khánh thành và làm phép tượng đài Lòng Chúa Thương Xót do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận chủ sự.
Ngày 26/02/2021, Giáo xứ hân hoan đón Cha Quản xứ FX. Nguyễn Phạm Hoài Thương. Cha là vị mục tử thứ 09 trong hành trình 66 năm đức tin của Giáo xứ. Trong những năm đại dịch Covid-19, Cha đã cố gắng duy trì đời sống đức tin của cộng đoàn, thiết lập lại đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, củng cố và phát huy sự hiệp nhất trong Giáo xứ, cho sửa lại Cung thánh, khuôn viên nhà thờ và tường rào.
Hiện nay Giáo xứ Vinh Lưu có 05 Giáo họ: Phêrô, Phêrô Khoa, Giuse, Phanxicô Xaviê, Mân Côi; và 01 Giáo điểm Chà Rang. Mỗi Giáo họ và Giáo điểm có đền kính thánh Bổn mạng tại trung tâm dân cư Giáo họ và trở thành trung tâm sinh hoạt mục vụ Giáo họ.
Giáo xứ góp phần cho Hội Thánh 26 linh mục (23 linh mục triều và 03 linh mục dòng), 02 phó tế, 09 đại chủng sinh, 03 tiểu chủng sinh, 24 nữ tu, 16 đệ tử. Nhiều đoàn thể đạo đức tạo nên sức sống cho Giáo xứ như: Gia trưởng, Hiền mẫu, Legio Mariae, Giới trẻ, Thiếu nhi Thánh Thể, Giáo lý viên, Lòng Thương Xót Chúa, Phan sinh Tại thế, Caritas, Ca đoàn, Lễ sinh…
Với bầu nhiệt huyết tông đồ, những người con Giáo xứ Vinh Lưu mãi mãi quyết tâm, nỗ lực không ngừng triển nở, vươn lên theo thánh ý Thiên Chúa.
Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.
