
GIÁO XỨ VINH AN
Địa chỉ: Km 15, Phú Cường, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Thành lập: 1972
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ, kính ngày 01/5
Giáo dân: 1.751
Lm. Quản xứ: Tôma Nguyễn Văn Hiệp
Giáo xứ Vinh An được hình thành trong thời kỳ chiến tranh năm 1972 giữa vùng rừng núi hoang vu, thuộc xã Phú Sung, nay là xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Địa bàn Giáo xứ nằm dọc Quốc lộ 1A, phía Bắc giáp Giáo xứ Thuận Nghĩa, từ cầu cây số 14, phía Nam giáp Giáo xứ Phaolô, đến Trạm Thu phí Đường bộ, cây số 22.
Khuôn viên Nhà thờ Giáo xứ có diện tích 28.000 m2, thoáng mát, có ba hồ nước, trên hồ có Đài Đức Mẹ, cùng các lối đi bên cạnh những thảm cỏ xanh xung quanh Nhà thờ, tạo nên một khung cảnh nên thơ với hương vị của đồng quê.
Cha Quản xứ tiên khởi là Phêrô Hoàng Thái Ân (1972 – 1975). Ngài đã xây dựng một Nhà thờ tường gạch, mái lợp tôn ximăng để làm nơi thờ phượng. Hiện nay còn một phần là phòng hội cũ sau Nhà thờ. Ngôi nhà này là di tích lịch sử của Giáo xứ, dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, đã được sửa chữa thành Nhà Tưởng niệm các Giám mục và Linh mục Giáo phận Phan Thiết đã qua đời.
Cha GB. Hoàng Văn Khanh Quản xứ từ năm 1975 – 1988. Trong thời kỳ sau 1975, Cha Quản xứ và Giáo dân phải vượt qua bao thăng trầm gian nan thử thách, Nhà thờ bị đóng cửa, làm kho chứa lúa, nhà trường thì Nhà nước quản lý. Thời kỳ này, Cha xứ và Giáo dân phải dâng Thánh lễ Chủ nhật hàng tuần ở một số nhà giáo dân và nhà giữ trẻ của cộng đoàn nữ tu Dòng MTG. Nha Trang đảm trách.
Từ năm 1988 Nhà thờ được mở cửa, Cha Phêrô Nguyễn Hữu Nhường quản xứ từ 1988-1996. Vùng đất này nước uống thiếu thốn, ngài đã cho xây dựng 2 hồ nước lớn trước Nhà thờ để bà con lương giáo dùng để uống và tắm giặt.
Năm 1996 – 2004, Cha FX. Đinh Tiên Đường về làm Quản xứ, ngài đã xây dựng Ngôi Nhà thờ mới hiện nay, với diện tích 610 m2 được Cung hiến ngày 07/02/1998.
Năm 2001, Nghĩa trang Linh mục Giáo phận Phan Thiết được thành lập và đặt tại khuôn viên Giáo xứ, hiện nay (2023) có 38 phần mộ của các linh mục qua đời trong Giáo phận.
Cha Quản xứ Aug. Nguyễn Văn Lạc về coi sóc Giáo xứ từ 12/5/2004 đến 07/9/2006. Thời gian này, Cha mua đất mở rộng khuôn viên nhà xứ, xây một phần tường rào khuôn viên trước Nhà thờ.
Ngày 09/12/2006, Cha Phêrô Trần Thanh Tú về làm Quản xứ. Năm 2008, Giáo xứ xây lại nhà xứ và làm con đường bê tông từ Quốc lộ 1A vào Nhà thờ, khuôn viên Nhà thờ trồng cây xanh. Năm 2010, Giáo xứ đã xây tường rào chung quanh khuôn viên Nhà thờ với chiều dài hơn 500m. Ngày 22/4/2012, Giáo xứ khởi công xây dựng Nhà Giáo lý. Ngày 06/4/2013, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa thánh không thường trú tại Việt Nam; Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết; đến thăm mục vụ Giáo xứ, thăm Nghĩa trang Linh mục Giáo phận, làm phép và cắt băng khánh thành Nhà Giáo lý.
Năm 2018, Cha Anphong Nguyễn Công Vinh làm Quản xứ. Ngài cho sửa chữa Nhà thờ, thay bộ cửa kính, thay gạch nền, làm mới cung thánh, xây thêm gác đàn, sửa chữa tường rào bờ hồ, sửa chữa đài Đức Mẹ, xây đài Thánh Giuse, đài Lòng Chúa Thương Xót.
Từ ngày 21/02/2022, Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, Tổng Đại diện Giáo phận về làm Quản xứ. Ngài đã trùng tu Nghĩa trang Linh mục và Nhà tưởng niệm, cho cải tạo cảnh quan: Trồng 4 sào cỏ gừng dọc theo các đường đi vào nghĩa trang linh mục, sửa sang các hồ nước, nâng cấp nền nhà và đường sá, tái lập sân bóng đá, bóng chuyền.
Tổng số ơn gọi trong Giáo xứ là 12: trong đó 3 linh mục, 1 chủng sinh, 8 tu sĩ nữ, đặc biệt có 1 nữ tu Dòng Kín.
Cộng đoàn giáo dân Vinh An quyết tâm xây dựng cộng đoàn Thánh Thể, dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse quan thầy, đấng đã yêu thương Chúa Giêsu với “trái tim người Cha”. Đồng thời, Giáo xứ bày tỏ lòng yêu mến kính trọng các mục tử, là những người cha nhân từ đã chăm sóc đàn chiên của Chúa, hiện đang an nghỉ nơi Nghĩa trang Linh mục Giáo phận, thuộc địa bàn của Giáo xứ.
Với lòng yêu mến Thánh Thể, dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse Thợ và các linh mục qua đời, Giáo xứ Vinh An sẽ làm cho Chúa và Giáo hội hiện diện bên cạnh mọi người như một Giáo hội hiệp thông, tham gia và sứ vụ; mà việc làm then chốt là gặp gỡ lắng nghe nhau và lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần. Vinh An sẽ cùng với Chúa Giêsu hướng về phúc vinh quang và an bình như tên gọi của mình.
Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.
