
GIÁO XỨ TIN MỪNG
Địa chỉ: Thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
Thành lập: 1973
Bổn mạng: Chúa Hài Đồng, kính ngày 25/12
Giáo dân: 2.293
Lm. Quản xứ: Micae Hoàng Minh Hùng
Sau cuộc chiến tranh mùa Hè đỏ lửa 1972 ở miền Trung, giáo dân thuộc các Giáo xứ ở quận Cam Lộ, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị dìu dắt nhau xuôi vào miền Nam đi tìm miền đất bình yên và định cư tại vùng Động Đền, quận Hàm Tân, Bình Tuy. Thêm vào đó, một số giáo dân Cam Bình ở Bình Long cũng tới định cư tại đây. Giáo xứ Tin Mừng được chính thức khai sinh vào ngày 22/12/1973 do Đức cha FX. Nguyễn Văn Thuận, Giám mục Giáo phận Nha Trang. Số giáo dân lúc ấy khoảng hơn 1600 người dưới sự chăn dắt của Cha Đaminh-Cẩm Nguyễn Đình Cẩm, cũng là Cha Quản xứ tiên khởi. Nhà thờ và nhà xứ được xây dựng bằng những vật liệu thô sơ.
Sau năm 1975, một số đông giáo dân vì sinh kế đã rời Giáo xứ đi kinh tế mới hoặc tới định cư ở vùng Cẩm Mỹ, Cẩm Đường, tỉnh Đồng Nai. Số giáo dân còn lại tại Giáo xứ khoảng 800 người. Thế nhưng, lại có một số giáo dân từ các Giáo xứ Xéo Cát, Lăng Cô (Huế) và Thanh Bồ Đức Lợi, (Đà Nẵng) đến định cư lập nghiệp tại đây và góp phần vào sự phong phú của Giáo xứ. Giáo dân lúc này lên đến khoảng 1200 người.
Từ năm 1976-1981, Cha Đaminh-Cẩm vắng mặt tại Giáo xứ một thời gian. Trong thời gian này, Giáo xứ được Cha FX. Nguyễn Vân Nam, Chánh xứ Gio Linh tới giúp đỡ trong các ngày lễ trọng và lễ Chúa nhật hằng tuần. Mãi đến năm 1981, Cha Đaminh-Cẩm được trở về lại Giáo xứ. Có lẽ những năm tháng lao tù đã tôi luyện cha trở nên can đảm và dũng khí. Mặc dầu phải đối mặt với những áp lực của xã hội, những khó khăn về kinh tế trong bối cảnh rối ren của đất nước, nhưng ngài đã xây dựng và hoàn tất được phần cung thánh, củng cố đời sống giáo dân và gieo mầm ơn gọi. Sau 21 năm chăn dắt Giáo xứ, đến ngày 11/6/1994, ngài được bổ nhiệm đi làm Cha Quản xứ Bình An.
Tiếp đến, Cha GB. Hoàng Thanh Huê từ Giáo xứ Cù Mi về làm Quản xứ và tiếp tục xây dựng phần thân nhà thờ và đã được Đức cha Nicôla cung hiến ngày 22/6/1995. Mặc dù tuổi già sức yếu, ngài đã cố gắng trùng tu ngôi nhà xứ. Năm 1998, ngài xây dựng đài Đức Mẹ. Sau gần 12 năm gắn bó với Giáo xứ, ngài được bổ nhiệm làm Quản xứ Vinh Tân.
Đến ngày 01/4/2006, Cha Antôn Lê Minh Tuấn được Đức cha Phaolô bổ nhiệm về làm Quản xứ. Hơn 9 năm, ngài đã đưa Giáo xứ phát triển mọi mặt. Tháp chuông, nhà xứ, nhà giáo lý được xây mới và trùng tu nhà thờ. Hơn nữa, ngài còn xây dựng cũng như phát triển các hội đoàn, góp phần làm cho các hội đoàn thêm thăng tiến về lượng lẫn về chất. Đời sống đạo của giáo dân mỗi ngày được thăng tiến. Tháng 01/2015, Cha Antôn được bổ nhiệm làm Quản xứ Vinh Thanh.
Tháng 02/2015, Cha Giuse Trương Văn Hùng về nhận xứ Tin Mừng. Với sức trẻ và lòng nhiệt thành, ngài tiếp tục giúp đỡ giáo dân trong việc thăng tiến đời sống đức tin, thúc đẩy sinh hoạt các hội đoàn. Bên cạnh đó, Cha Giuse sơn sửa lại nhà thờ, tháp chuông, đài Dức Mẹ và chỉnh trang lại khuôn viên Giáo xứ. Đến ngày 01/3/2021, Cha Giuse nhận bài sai đến Quản xứ Sông Lũy.
Ngày 02/3/2021, Cha Micae Hoàng Minh Hùng nhậm xứ Tin Mừng và có nhiều dự án trong tương lai, giúp cho đời sống đức tin của bà con giáo dân thêm vững mạnh và Giáo xứ thêm phát triển.
Phần giáo dân Tin Mừng đa số là đạo gốc nên đời sống đức tin khá vững chắc. Vì là di dân thuộc nhiều thành phần, nhiều địa phương nên có nhiều dị biệt. Hai phần ba các gia đình trong Giáo xứ làm nghề đánh cá bằng ghe, thúng, chài lưới cá ven bờ; một số làm nghề buôn bán và công nhân viên chức...
Dựa theo địa hình hành chánh, Giáo xứ chia thành 05 giáo họ. Các hội đoàn hoạt động năng nổ tạo nên sức sống cho Giáo xứ như: Gia trưởng, Hiền mẫu, Huynh trưởng, Giáo lý viên, Thiếu nhi Thánh Thể, Hội Legio, Lòng Chúa Thương xót, Huynh đoàn Đaminh, Caritas. Ngoài ra, còn có cộng đoàn Nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết giúp đỡ Giáo xứ cách nhiệt tình. Giáo xứ hiện có 05 linh mục (04 triều, 01 dòng), 04 chủng sinh và 22 nữ tu thuộc nhiều Hội dòng đang phục vụ trong và ngoài Giáo phận.
Ngày 10/12/2023, Giáo xứ long trọng tổ chức Thánh lễ mừng Kim khánh Giáo xứ.
Nhờ ơn Chúa và có sự chỉ dẫn của quý Cha Quản xứ nên Giáo xứ đã vượt qua được nhiều khó khăn, đoàn kết yêu thương nhau, tạo ảnh hưởng đến bà con lương dân chung quanh. Hướng đến tương lai, Giáo xứ tiếp tục sống yêu thương, lan toả niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người.

Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.
