
GIÁO XỨ THÁNH LINH
Địa chỉ: Thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Thành lập: 1978
Bổn mạng: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa nhật cuối Mùa Phục sinh
Giáo dân: 1.669
Lm. Quản xứ: Giuse Bạch Kim Tri
Giáo xứ Thánh Linh, tên cũ là Bồ Câu Trắng. Hình thành từ những người di dân Quảng Trị tỵ nạn chiến tranh đến Bình Tuy (1973 -1974). Thuở ấy, Giáo xứ có 2 đơn vị độc lập: Giáo xứ Phong Lĩnh 1500 người, giáo dân của hai quận Triệu Phong, Mai lĩnh gốc Đông Hà (Quảng Trị) do Cha Phạm Bá Viên đưa vào lập nghiệp, dựng lên một ngôi nhà nguyện bằng gỗ; Đơn vị thứ hai thuộc Làng Thiếu nhi Bồ Câu Trắng, cũng từ Đông Hà, do Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan dẫn vào Nam cuối năm 1973. Cha Phaolô xây Trại Cô nhi, Nhà nguyện, Trường Tiểu - Trung học Đắc Lộ có tính cấp thời cho trên 1000 học sinh. Lúc bấy giờ dân sống bằng trợ cấp chính phủ, số ít tự canh tác thêm.
Sau biến cố 4/1975, Cha xứ Phong Lĩnh rời đi, dân tình bơ vơ, đói kém chật vật. Giáo dân tiếp tục xuôi Nam cầu thực. Năm 1978, chỉ còn 41 hộ, 237 người. Mọi sinh hoạt tựu về Nhà thờ Cô nhi viện.
Ngày 21/6/1978, Cô Nhi viện phải bàn giao cho nhà nước và thuộc Sở Thương binh Xã hội Thuận Hải. Chính quyền chỉ định dời Nhà thờ xuống lòng đất trũng dọc suối Lớn, thường xuyên ngập lụt. Đức cha Giáo phận sáp nhập một phần thuộc xứ Đông Hà vào Phong Lĩnh, cùng với những gì còn lại của làng Cô nhi, lập thành Giáo xứ Bồ Câu Trắng với 127 hộ, 724 giáo hữu và bổ nhiệm Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan làm Quản xứ. Chỉ trong 10 ngày (01-10/9/1978) Giáo dân cùng cha lắp ghép cấp tốc hai nhà nguyện gỗ thành nhà thờ tạm. Giáo dân lại tiếp tục rời đi, đất trống nhà thưa, 10 năm buồn tẻ.
Năm 1988, Cha xứ vận động đưa một số bà con từ Giáo phận Vinh vào khai hoang và nhập xứ. Nhà thờ giờ rộn rả tiếng kinh lời cầu. Trong khó khăn, nhờ tài xoay sở xin tài trợ, sau một năm (1990) ngôi nhà thờ mới đầu tiên của hạt Hàm Tân mọc lên trên miền đất này, các sinh hoạt khởi sắc lại.
Cũng trong năm 1990, Giáo xứ chia thành 5 giáo xóm: Bác Ái, La Vang, Phục Sinh, Lửa Mến và Thái Thịnh. Sau một thời gian, giáo họ Thái Thịnh tách thêm ra thành giáo họ Thái Hà như hiện nay.
Tháng 01 năm 1998, được chấp thuận của Giáo quyền, Chính quyền, Giáo xứ Bồ Câu Trắng chính thức đổi tên mới: Giáo xứ Thánh Linh. Chọn lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống mừng Bổn mạng.
Nhờ ơn Thánh Linh, một hồng ân vĩ đại từ trên ban cho Giáo xứ. Ngày 11/8/ 2001, Tòa thánh chọn Cha xứ Phaolô Nguyễn Thanh Hoan làm Giám mục phó Giáo phận Phan Thiết. Trong cương vị này, ngài ở với Giáo xứ được một năm.
Từ ngày 03/9/2002 về sau, Giáo xứ Thánh Linh đón ba vị mục tử đạo đức năng động: Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Đức Quang (2002-2007); Cha Giuse Đặng Văn Nam (2007-2016); Cha Augustinô Nguyễn Đức Lợi (2016-2023).
Ngày 03/2/2023, Cha Giuse Bạch Kim Tri về làm Quản xứ cho đến nay. Mỗi vị một tính cách kế tục nhau đổi mới mục vụ, kiến tạo cơ sở, đắp xây tâm hồn tín hữu, hiệp nhất giữa hai cộng đồng gốc quê khác biệt.
Thống kê năm mục vụ 2023, Giáo xứ Thánh Linh cống hiến cho Giáo hội 2 linh mục, 3 thầy, 13 nữ tu, 1 chủng sinh. Dân tình sống đa nghề: công nhân mỏ đá, đan kè, lớp trẻ tha phương cầu thực.
Với vị trí địa lý độc đáo, Thánh Linh nơi đến rồi đi của dòng người di cư long đong, lại được đong đầy phúc ân từ trời tưới tắm cho đàn chiên nghèo khổ. Làng Cô nhi xưa, nay vẫn là Trại Xã hội cưu mang kẻ cô thân. Mảnh đất nhà thờ tọa lạc, là chốn tiền thân của Tu đoàn Chúa Kitô Tôi Tớ nam và nữ. Quý nữ tu Mến Thánh Giá Huế nơi đây, theo dân xuôi Nam, làm hạt giống cho dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết hiện nay. Nhà Bảo sanh, hai nhóm Cô nhi, Lưu xá học sinh, Khu Bảo trợ người già, Nhà thuốc nam Tu đoàn, Nghĩa trang thai nhi, họa lên một địa danh Thánh Linh đong đầy lòng thương xót của Chúa.
Từ trên cao nhìn xuống, Giáo xứ Thánh Linh tựa hình ảnh của bài thánh ca: “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông”. Từ Đài Mẹ, tóc xanh xõa dài theo dòng suối, vươn đến hai hồ nước lớn tạo cảnh quan tuyệt đẹp.
Mỗi ngày, Mặt trời rực sáng nơi ngọn núi Nhọn, tựa ánh lửa của Thánh Thần soi lối cho đoàn con Giáo xứ Thánh Linh vững bước trên con đường “Hiệp hành”.
Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.
