GIÁO XỨ TÂN TẠO

Địa chỉ: 96 Lý Thường Kiệt, phường Tân An, thị xã Lagi, tỉnh  Bình Thuận

Thành lập: 1957

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, kính ngày 15/8

Giáo dân: 2.534

Lm. Quản xứ: F.X Huỳnh Thiên Vũ

 

          Giáo xứ Tân Tạo được hình thành khoảng giữa năm 1957, cùng với sự ra đời một khu định cư mới của tỉnh Bình Tuy. Đa số dân lúc đầu có gốc Địa phận Vinh, từ các trại định cư Bình Giã và Phan Thiết về đây lập nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Cha GB. Trần Ngọc Thủy và Cha Giuse Nguyễn Trọng Báu.

          Giữa năm 1957, Cha Giuse Nguyễn Trọng Báu, lúc bấy giờ là Phó xứ Vinh Tân, đem 22 gia đình giáo dân gốc Vinh đang tạm cư ở Bình Giã đến lập khu định cư Tân Tạo. Cuối năm 1959, Cha Giuse Trần Chính Cư cùng với 40 gia đình gốc Địa phận Vinh từ trại Lương Sơn, Nha Trang vào lập nghiệp, đã nâng tổng số gia đình lên gần 80.

          Tháng 7 năm 1965, Tân Tạo được nâng lên hàng Giáo xứ, thuộc Giáo phận Nha Trang. Sau đó, nhiều giáo dân từ nhiều vùng miền Nam, do chiến tranh nên về nhập Tân Tạo và con số lên khoảng trên 200 gia đình. Giáo xứ lập nên 4 giáo xóm: Gioan – Mân Côi – Phêrô và Giuse.

          Năm 1978, sáp nhập Giáo họ Phước Bình vào Tân Tạo với tên gọi mới là Giáo họ Phaolô. Còn Giáo họ Gioan đổi thành Gioan Baotixita. Tất cả gồm 5 Giáo họ.

          Các chủ chăn qua các thời kì:

Trại định cư 1957-1959, Cha Giuse Nguyễn Trọng Báu (chủ chăn chính thức do bài sai của Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang)

Cha Giuse Trần Chính Cư (1960 – 1965)

Cha Vincentê Nguyễn Đạo Quán (1966 – 1968)

Cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Thủy (1968 – 1970)

Cha Philipphê Lê Trọng Phan (1971 – 1972)

Cha Phêrô Lê Trọng Nghĩa (1972 – 1974)

Cha Phêrô Trần Minh Trương (1974 – 1997)

Cha Giuse Hồ Văn Thiện (1997 – 2009)

Cha Phêrô Hoàng Vĩnh Linh (2009 – 2017)

Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh (2017 – 2019)

Cha Phaolô Nguyễn Văn Ngụ (2019 – nay)

          Cơ sở vật chất:

1958: Nhà nguyện lợp tranh vách lá (Cha Giuse Nguyễn Trọng Báu)

1962: Nhà thờ cột gỗ vách xây lợp ngói (Cha Giuse Trần Chính Cư)

1969: Trùng tu thêm 2 gian và tháp (Cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Thủy)

1997 – 1998: Xây nhà thờ kiên cố (Cha Giuse Hồ Văn Thiện)

2009: Trùng tu nhiều hạng mục nhà thờ: Sửa sang cung thánh, đóng bàn ghế mới và trần nhà thờ (Cha Phêrô Hoàng Vĩnh Linh)

2018: Trùng tu Đất thánh Nghĩa trang, sân nhà thờ (Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh)

2020 – 2021: Xây nhà xứ, nhà giáo lý mới (Cha Phaolô Nguyễn Văn Ngụ)

2023: Tiếp tục trùng tu Đất thánh Nghĩa trang: lễ đài, sân lễ, hàng rào, khuôn viên (Cha Phaolô Nguyễn Văn Ngụ)

          Đời sống đức tin: Tiền nhân Tân Tạo nhờ được đào tạo giáo lý vững chắc từ Giáo phận Vinh, nên hậu duệ tiếp nối cha ông giữ gìn truyền thống này, luôn vâng nghe và cộng tác đắc lực với các vị chủ chăn. Giáo xứ đã đóng góp cho Giáo hội 17 Linh mục đang phục vụ trong nước và hải ngoại, hơn 30 tu sĩ nam nữ và chủng sinh và đội ngũ giáo lý viên nhiệt thành.

          Về đời sống kinh tế - văn hóa – xã hội: Là giáo xứ thuộc vùng cát trắng bạc màu, đa phần làm nghề nông, kinh tế gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, với sự cần cù, tinh thần đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau trong công ăn việc làm, đời sống bà con trong giáo xứ ngày càng ổn định và đi lên. Riêng về mặt văn hóa, hiện nay không còn trường hợp nào mù chữ. Nhiều con em trong Giáo xứ (trong và ngoài nước) đạt nhiều thành tích trong học tập: cử nhân – thạc sĩ – tiến sĩ; hầu hết đều tốt nghiệp cấp 3.

          Nhờ sự quan tâm của Giáo phận và các vị chủ chăn, Tân Tạo đang từng ngày lớn lên trong đời sống đức tin và hòa cùng nhịp sống xã hội, để xây dựng Giáo xứ thành cộng đoàn và gia đình của Thiên Chúa.

 

Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.