
GIÁO XỨ SUỐI SÂU
Địa chỉ: Thôn Suối Sâu, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
Thành lập: 2015
Bổn mạng: Thánh Gioan Phaolô II, kính ngày 22/10
Giáo dân: 921
Lm. Quản xứ: Phaolô Hoàng Văn Tới
Giáo xứ Suối Sâu nằm giữa vùng núi đồi, giáp ranh hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận, tọa lạc giữa hai huyện Hàm Tân và Tánh Linh, là giao điểm của ba xã: Suối Kiết, Gia Huynh và Tân Đức; cách Quốc lộ 1A, hướng xã Tân Đức 10 km và cách Quốc lộ 55, hướng ga Sông Dinh 12 km.
Do ảnh hưởng của trận bão năm 1999, nhiều hộ dân vùng sông nước Đồng Tháp – Miền Tây rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”, nên đã tha phương tìm nơi lập nghiệp. Đến năm 2000, có khoảng 100 hộ gia đình đã chọn nơi đây để khai hoang và sinh sống, trong đó có khoảng 30 hộ gia đình Công giáo. Nghề nghiệp chủ yếu là làm mướn, đốn củi đốt than và chặt lá buông. Nơi đây không đường, không điện, không chợ, không trường, không trạm y tế, đời sống nghèo khổ và khó khăn. Các gia đình Công giáo phải đi tham dự Thánh lễ và lãnh các Bí tích ở các Giáo xứ lân cận.
Từ đầu năm 2004, Cha Giuse Nguyễn Việt Huy được bổ nhiệm làm Quản xứ Tân Châu và Cha Phaolô Nguyễn Văn Linh làm Phó xứ. Cha Giuse Nguyễn Việt Huy đã giao Giáo họ biệt lập Mẹ Thiên Chúa cho Cha phó làm Cha phó “Biệt cư”. Từ đó, Cha Phaolô Nguyễn Văn Linh đã thường xuyên đến dâng Thánh lễ và cử hành các Bí tích tại gia ở nơi đây và hình thành Giáo điểm có tên gọi “Giáo điểm Đồng Tháp”.
Ngày 01/01/2006, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan nâng Giáo họ Mẹ Thiên Chúa lên hàng Giáo xứ, và đặt Cha Giuse Nguyễn Văn Hiên làm Quản xứ tiên khởi. Từ đó, Cha Giuse Nguyễn Văn Hiên đã hết lòng chăm lo đời sống đức tin cho cộng đoàn Công giáo nơi đây và đã nâng “Giáo điểm Đồng Tháp” lên thành Giáo họ “Mẹ Lên Trời”. Đồng thời, Cha cho dựng nhà nguyện tạm trên phần đất do Anh Phêrô Trương Quốc Ngữ dâng hiến.
Ngày 24/9/2007, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đã bổ nhiệm hai cha Dòng Chúa Cứu Thế: Cha Gioan Baotixita Hoàng Thanh Huê, Quản xứ Mẹ Thiên Chúa; Cha Antôn Đinh Bá Cẩn, Phó xứ. Sau đó, Cha Antôn Đinh Bá Cẩn được đặt làm Quản nhiệm Giáo họ Biệt lập Mẹ Lên Trời và đổi tên thành “Giáo họ Anphong.”
Ngày 12/4/2015, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã nâng Giáo họ Anphong lên thành “Giáo xứ Gioan Phaolô II”, bao gồm: thôn Suối Sâu – xã Suối Kiết, thôn 4 – xã Gia Huynh và thôn Suối Giêng – xã Tân Đức. Đồng thời, Cha Antôn Đinh Bá Cẩn được bổ nhiệm làm Quản nhiệm Giáo xứ. Từ năm 2015 đến 2020, Giáo xứ Gioan Phaolô II do Cha Antôn Quản nhiệm cùng với Cha Phụ tá Gioan Baotixita Hoàng Lê Quốc Thái Vân Anh và quý thầy Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc, với 4 Giáo họ, 207 hộ gia đình, 770 tín hữu.
Ngày 27/7/2020, Dòng Chúa Cứu Thế chính thức trao trả Giáo xứ Gioan Phaolô II cho Giáo phận Phan Thiết. Ngày 04/8/2020, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã bổ nhiệm Cha Phaolô Hoàng Văn Tới làm Quản xứ tiên khởi.
Ngày 20/10/2020, Giáo xứ Gioan Phalô II được Đức cha Giuse đổi tên thành Giáo xứ Suối Sâu. Đến nay, Giáo xứ Suối Sâu có 4 Giáo họ. Trong đó, Giáo họ Martinô đã có nhà nguyện và có Thánh lễ riêng với 40 hộ gia đình, 150 tín hữu.
Trải qua những khó khăn và thách đố giữa vùng núi đồi, đến ngày 22/02/2007, UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định công nhận thành lập thôn Suối Sâu và bắt đầu cho khai mở đường xá, cầu cống và có điện sinh hoạt. Từ đó, đời sống người dân thêm phần thuận lợi và phát triển hơn. Từ khi có đường, có điện, có nước, nhiều người tha hương từ khắp nơi về đây định cư lập nghiệp, khiến số giáo dân tăng lên rất nhanh (gấp 8 lần trong vòng 8 năm).
Hiện nay, Giáo xứ Suối Sâu đã khoác lên mình một bộ áo mới: Có khuôn viên rộng rãi thoáng mát, có nhà xứ mới, nhà giáo lý với 6 phòng học và các cở sở vật chất tạm đủ cho các sinh hoạt đoàn thể. Đặc biệt, nhờ ơn Chúa qua lời cầu bầu của Đức Maria Mẹ Giáo Hội, Giáo xứ đã xây dựng được đồi Đức Mẹ và Lòng Chúa Thương Xót làm nơi cầu nguyện và hành hương cho mọi người.
Tuy nhiên, Giáo xứ chỉ có ngôi nhà nguyện tạm đã xây dựng hơn 15 năm qua dùng làm nơi cử hành Thánh lễ và các Bí tích. Mong ước lớn nhất của Giáo xứ là xây dựng được ngôi Thánh đường khang trang để làm nơi thờ phượng Chúa cho xứng đáng.
Nguồn: Kỷ yếu Giáo Phận Phan Thiết.
