
GIÁO XỨ PHAOLÔ
Địa chỉ: Km 24, Ql. 1A, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Thành lập: 2004
Bổn mạng: Thánh Phaolô Trở Lại, kính ngày 25/01
Giáo dân: 1.434
Lm. Quản xứ: Phêrô Nguyễn Xuân Anh
Giáo xứ Phaolô thuộc Giáo hạt Hàm Thuận Nam, Giáo phận Phan Thiết, tọa lạc ở cây số 24, Quốc lộ 1A, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hiện tại, Giáo xứ hiện nay được phân chia thành 05 Giáo họ. Cũng như bao Giáo xứ khác, Giáo xứ Phaolô cũng có một lược sử hình thành rất riêng của mình.
Cuối năm 1978 đầu năm 1979, thực hiện chủ trương di dân bắt buộc của tỉnh Thuận Hải, nhiều gia đình buộc phải rời bỏ nơi mình định cư, để đi vùng kinh tế mới. Trong đợt đi kinh tế mới ấy, có 36 gia đình Công giáo thuộc Giáo xứ Thanh Hải, 21 gia đình thuộc Giáo xứ Vinh Phú, và 06 gia đình thuộc Giáo xứ Mũi Né. Số bà con giáo dân này, chính là những hạt giống ban đầu, để hình thành nên Giáo xứ Phaolô ngày nay.
Với vỏn vẹn gần 63 gia đình Công giáo, trong một bối cảnh sinh hoạt tôn giáo diễn ra hết sức khó khăn, cộng thêm với dân cư thưa thớt và ở cách xa nhau; khiến sự khó khăn lại càng gia tăng gấp bội. Bà con giáo dân đa phần giữ đạo tại gia, chưa có nơi thờ phượng chung chính thức để dâng lễ. Ngày Mồng Hai Tết Âm lịch năm 1979, mặc dù chỉ mang tính cách cá nhân, nhưng sự viếng thăm của Cha Antôn Vũ Ngọc Đăng, như khơi lên niềm tin và hy vọng cho bà con giáo dân nơi đây. Biết được lòng mong ước của giáo dân như thế, cha cùng một số giáo dân đã đề ra ý tưởng dựng một ngôi nhà nguyện tạm, để phục vụ cho sinh hoạt tôn giáo.
Vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch năm 1979, mọi người bắt tay vào xây dựng ngôi nhà nguyện tạm, trên mảnh đất của một số giáo dân hiến tặng. Sau 25 ngày lao động miệt mài, vào ngày 18 tháng 3 năm 1979, Cha Antôn Vũ Ngọc Đăng đến làm phép ngôi Nhà nguyện tạm trong niềm hân hoan của bà con giáo dân. Từ đây, các giờ kinh được tổ chức cách liên tục và thường xuyên hơn. Tuy nhiên, việc tham dự Thánh lễ cách đều đặn vẫn là một trở ngại lớn, bởi vì lúc này, linh mục chưa được chính quyền tạo điều kiện cách hợp pháp để có thể mục vụ cho giáo dân. Do đó, mọi người chỉ có thể tham dự Thánh lễ Chúa nhật tại Giáo xứ Vinh An. Trong bối cảnh như vậy, mọi người đã ngỏ lời cùng Cha GB. Hoàng Văn Khanh, Quản xứ Vinh An, để xin ngài hướng dẫn. Công việc đầu tiên mà Cha GB thực hiện cho Họ đạo là quy tụ các em thiếu nhi lại để mở các lớp giáo lý Xưng tội Rước lễ lần đầu và Thêm sức. Vì thế, số các em thiếu nhi lẫn người trưởng thành lãnh nhận các Bí tích tăng lên đáng kể. Có thể nói, đây là bước đệm căn bản để đời sống thiêng liêng của Họ đạo từng bước đi vào nề nếp.
Ngày 30/8/1982, Đức cha Nicôla bổ nhiệm Cha FX. Lê Quang Diễn làm Quản xứ Hiệp Đức, Giáo họ thuộc về Giáo xứ Hiệp Đức và mang tên Giáo họ Phaolô. Năm 1989, Giáo họ Phaolô được cắt về cho Giáo xứ Vinh An, được sự chăm sóc của Cha Phêrô Nguyễn Hữu Nhường, Quản xứ Giáo xứ Vinh An. Trong vai trò Cha Quản nhiệm Giáo họ, ngài không ngừng chăm lo cho đời sống thiêng liêng của người giáo dân nơi đây. Đặc biệt, ngài đã bắt tay vào khởi công xây ngôi Thánh đường mới trên nền của nhà nguyện cũ vào năm 1993. Vào năm 1994, ngôi Thánh đường khang trang được hoàn thành. Năm 1995, Đức cha Nicôla đã bổ nhiệm Cha FX. Đinh Tiên Đường làm Quản xứ Giáo xứ Vinh An. Tiếp nối các vị tiền nhiệm, cha đã không ngừng chăm lo, và củng cố đời sống thiêng liêng cho người giáo dân Giáo họ Phaolô.
Tháng 10/2004, Đức cha Nicôla đã nâng Giáo họ Phaolô lên hàng Giáo xứ, và Đức cha đã bổ nhiệm Cha Antôn Vũ Ngọc Đăng, làm Quản xứ tiên khởi. Sau 2 năm, Cha Antôn được thuyên chuyển, Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, đã bổ nhiệm Cha Micae Hoàng Minh Hùng làm Quản xứ Giáo xứ Phaolô. Trong sáu năm làm mục tử nơi đây (2006 – 2012), Cha đã từng bước và không ngừng làm thăng tiến đời sống đức tin của giáo dân. Ngài xây dựng nhà giáo lý và ổn định phát triển các hội đoàn trong Giáo xứ.
Vào năm 2012, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Văn Quang làm Quản xứ. Với lòng nhiệt huyết cùng sức trẻ, Cha Phêrô đã củng cố và đưa ra những sáng kiến mục vụ, nhằm thích ứng với tình hình cũng như địa bàn trải dài hơn 10 km của Giáo xứ. Ngài tiến hành xây lại nhà xứ, và trùng tu lại nhiều hạng mục đã xuống cấp.
Năm 2019, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Tông tòa Giáo phận Phan Thiết đã bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh làm Quản xứ. Với những kinh nghiệm mục vụ cùng sự am hiểu thực tế nơi đây, ngài đã củng cố và làm thăng tiến đời sống Giáo xứ về mọi phương diện. Ngài đang có kế hoạch xây mới lại ngôi Nhà thờ đã xuống cấp, không còn đáp ứng được nhu cầu mục vụ của giáo dân ngày một đông hơn.
Với ước mong Loan báo Tin Mừng cho mọi người, cộng đoàn Giáo xứ nỗ lực xây dựng đời sống bác ái, hiệp nhất, yêu thương giữa mọi thành phần dân Chúa với nhau.
Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.
