
GIÁO XỨ NGHỊ ĐỨC
Địa chỉ: Xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
Thành lập: 2006
Bổn mạng: Sinh Nhật Đức Maria, kính ngày 08/9
Giáo dân: 1.429
Lm. Quản xứ: Phêrô Nguyễn Thanh Hải
Bắt nguồn từ năm bảy gia đình từ Thừa Thiên Huế tự túc di cư vào miền Nam lập nghiệp. Đời sống đạo đức bình dân của họ lúc bấy giờ là những giờ kinh nguyện trong gia đình. Từ những năm 1960 – 1964, do chiến tranh loạn lạc, một bộ phận tín hữu trẻ xuất thân từ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể hướng dẫn kinh nguyện cho các gia đình. Sau đó, thấy được nhu cầu về sách kinh nguyện, sách giáo lý, sách Phúc Âm, cho nên trong một thời gian ngắn, các anh em chia nhau đi xin sách từ các xứ thuộc Giáo phận Xuân lộc và Huế. Bởi đó, tạm đủ phương tiện cần thiết để phục vụ nhu cầu đức tin cho giáo dân. Qua đó, ngọn lửa đức tin luôn âm ỉ cháy nơi cộng đoàn Nghị Đức giữa bao nghịch cảnh khắc nghiệt của thời cuộc.
Năm 1984, lần đầu tiên 56 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm sức và đặc biệt hơn vào năm 1986, có 67 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí tích Thêm sức do Đức cha Phaolô Nguyễn Minh Nhật tại Giáo xứ Ngọc Lâm (Giáo phận Xuân Lộc).
Từ năm 1984 – 1986, muốn tham dự Thánh lễ thì phải lặn lội đến tận Giáo xứ Gia An. Giáo dân chỉ có thể tham dự các dịp lễ trọng hay đại lễ mà thôi. Mọi sinh hoạt đạo đức dựa trên việc tập trung chia sẻ Lời Chúa.
Sáng ngày 05/9/1987, một số giáo dân khởi hành đến Gia An gặp Cha Phanxicô Xaviê Đinh Tấn Thời trình bày ý nguyện của họ. Ngài đã viết giấy giới thiệu gặp Đức Giám mục Giáo phận là Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi.
Ngày 06/9/1987, cả đoàn lại tiếp tục lên đường hướng về Phan Thiết và được Đức cha Nicôla tiếp đón tại Tòa Giám Mục Phan Thiết.
Mùa Chay năm 1988, Giáo xứ đón nhận hồng ân Chúa tuôn đổ, khi được phép giữ Mình Thánh Chúa tại một gia đình để mọi người kính thờ và lãnh nhận. Niềm tin trong lòng đã được rực cháy, giáo dân hăng say kinh nguyện gia đình, phụng vụ Lời Chúa ngày Chúa nhật và các lễ trọng đều đặn.
Mùa Chay năm 1990, Giáo xứ lại tiếp tục đón nhận hồng ân khi được Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi kinh lý mục vụ ghé thăm lần đầu tiên.
Nghị Đức trực thuộc vùng Bắc Sông nên Cha Giuse Nguyễn Văn Lừng cũng kiêm nhiệm Giáo xứ. Từ năm 1992 – 1996, cha chuyên lo củng cố đức tin của cộng đoàn qua việc cử hành Thánh lễ và các Bí tích.
Năm 1996, Đức cha Nicôla đã bổ nhiệm Cha Antôn Lê Minh Tuấn về đặc trách Giáo xứ. Khi về xứ, Cha chuyên lo đời sống đạo đức cho bà con giáo dân. Ngoài ra, cha chia sẻ, an ủi, động viên mọi khó khăn trong đời sống vật chất của bà con.
Ngày 5/3/1998, Thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Nhà thờ Nghị Đức được cử hành.
Ngày 8/12/1998, ngôi Thánh đường Nghị Đức được hoàn tất và khánh thành.
Ngày 4/7/2006, Giáo xứ Nghị Đức được chính thức thành lập.
Sau thời gian phục vụ của Cha Antôn, các vị Chủ chăn kế nhiệm khác tiếp tục xây dựng Giáo xứ ngày một phát triển về đời sống đức tin lẫn cơ sở vật chất. Kể từ năm 2007 đến nay, Giáo xứ đón nhận sự dẫn dắt của 4 vị Chủ chăn:
- Cha Phaolô Nguyễn Văn Linh (2006)
- Cha Giuse Nguyễn Văn Hiên (2007-2014)
- Cha Antôn Trương Ngọc Cảnh (2014-2020)
- Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hải (29/8/2020 đến nay)
Tất cả các ngài đều chăm sóc Giáo xứ với tình yêu của Đức Kitô, với tâm tình dâng hiến, phục vụ một cách quảng đại, chỉ biết cho đi, quên mình, nhờ đó Giáo xứ Nghị Đức ngày càng phát triển về cơ sở vật chất, cũng như đời sống đạo của mình.
Khi nhìn lại những hồng ân đã nhận lãnh, Giáo xứ Nghị Đức với thế hệ hôm nay nguyện theo gương can trường của các bậc tiền nhân đi trước, quyết chí trung thành với đức tin, củng cố đức cậy, sống đức mến và hăng say phục vụ cho sự phát triển của Giáo xứ và Giáo hội. Đồng thời, nọi người dân luôn vâng phục và cộng tác với các vị chủ chăn để niềm tin được thắp sáng giữa quê hương Nghị Đức thân yêu.
Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.
