
GIÁO XỨ NAM HÀ
Địa chỉ: Xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
Thành lập: 2011
Bổn mạng: Chúa Hiển Linh
Giáo dân: 1.029
Lm. Quản xứ: Phêrô Nguyễn Tri Phương
Vào tháng 3/1993, nhà nước đưa dân từ miền Bắc thuộc tỉnh Nam Hà cũ vào lập nghiệp, gồm 200 gia đình, trong đó chỉ có 29 gia đình Công giáo từ 2 Giáo phận Bùi Chu và Hà Nội. Vào những ngày đầu, việc lãnh nhận các Bí tích, nhất là việc tham dự Thánh lễ gặp nhiều khó khăn. Đến tháng 4/1995, Cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng, Quản xứ Giáo xứ Chính Tâm, qui tụ 29 gia đình Công giáo để lập thành một Giáo khu thuộc Giáo xứ Thánh Tâm. Với thời gian, Giáo khu càng ngày càng phát triển và được đặt tên là Giáo họ Nam Hà, lấy thánh hiệu Chúa Hiển Linh làm bổn mạng.
Tháng 01/1996, Giáo họ có Thánh lễ đầu tiên trong ngôi nhà nguyện lụp xụp do Cha Phêrô Sáng chủ sự. Trong năm này, Giáo họ đón Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi đến viếng thăm mục vụ.
Ngày 24/9/1998, Giáo họ được Cha Phêrô Hoàng Văn Thinh làm Quản nhiệm.
Ngày 15/6/2007, Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đến thăm, động viên và hướng dẫn Giáo họ xin giấy phép xây dựng nhà thờ.
Ngày 25/6/2008, Thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên do Đức cha Phaolô chủ sự. Cha Phêrô Hoàng Văn Thinh đã cùng bà con giáo dân Nam Hà vất vả cho công trình xây dựng nhà Chúa. Ngày 16/02/2011, Thánh lễ Cung hiến Nhà thờ mới do Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết chủ sự. Lúc này, số gia đình công giáo trong Giáo xứ đã tăng từ 29 lên 186 gia đình.
Tiếp nối giai đoạn hình thành là giai đoạn ổn định. Ngày 15/01/2011, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống ký quyết định thành lập Giáo xứ Nam Hà và bổ nhiệm Cha Phêrô Hoàng Văn Thinh làm Cha Quản nhiệm. Cha đã phân chia Giáo xứ thành 5 Giáo họ: Fatima, Lộ Đức, Mân Côi, Trinh Vương và La Vang.
Ngày 27/6/2012, Giáo xứ hạnh phúc chào đón Cha Phêrô Nguyễn Văn Bình, Quản xứ tiên khởi. Dưới sự hướng dẫn của Cha Quản xứ, đời sống đức tin được nuôi dưỡng bằng việc tham dự các cử hành phụng vụ, lãnh nhận các Bí tích, hăng say việc đạo đức bình dân, học hỏi giáo lý, nhiệt thành các công tác. Ngoài ra, các gia đình Kitô hữu sống tinh thần tình làng nghĩa xóm, quan tâm giúp đỡ những gia đình nghèo khó.
Nhìn lại giai đoạn ổn định, số gia đình Công giáo gia tăng từ 186 lên 225 hộ. Vườn hoa ơn gọi cũng đơm bông kết trái: Cha Tôma Đỗ Văn Lâm thuộc Dòng Thừa sai Đức Tin và Soeur Maria Nguyễn Thị Như Mai thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết.
Ngày 22/8/2020, Giáo xứ hân hoan chào đón Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Tri Phương. Nghi thức nhậm chức Cha Quản xứ trong Thánh lễ được Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ sự. Trong giai đoạn này, Giáo xứ tiếp tục củng cố và xây dựng đời sống đức tin của mình.
Trong Giáo xứ, vẫn còn những giáo dân ở Giáo họ La Vang, khá xa nhà thờ (khoảng 8 km). Với khoảng cách xa như vậy, họ chỉ có thể tham dự Thánh lễ Chúa nhật, còn ngày thường thì không thể. Giáo xứ mong muốn xây dựng một nhà nguyện cho giáo họ La Vang, để giáo dân nơi đây có nơi thờ phượng Chúa cách thuận tiện.
Định hướng cho tương lai, Giáo xứ Nam Hà noi gương Chúa Giêsu, Đấng truyền giáo vĩ đại, để đem Tin Mừng đến vùng ngoại biên theo con đường bác ái và hiệp nhất.
Về bác ái, Giáo xứ luôn hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo, nhất là những người già neo đơn, những người bệnh tật, để họ cảm thấy mình là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa.
Về hiệp nhất, Giáo xứ luôn quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (di dân, gia đình vô gia cư, tật nguyền, nghiện ma tuý, nghiện rượu, người già cả neo đơn, …) để họ luôn cảm thấy họ thuộc về Giáo hội.
Khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, Giáo xứ Nam Hà tựa như hạt lúa gieo vào lòng đất. Lớp vỏ của hạt lúa Nam Hà mục nát đi qua những giai đoạn hình thành, ổn định và phát triển dưới sự dẫn dắt của các vị mục tử để mầm sống Tin Mừng được nảy nở, lớn lên và trổ sinh nhiều bông hạt.
Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.
