GIÁO XỨ MŨI NÉ

Địa chỉ: 86/20 Nguyễn Minh Châu, phường Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận

Thành lập: 1938

Bổn mạng: Thánh Phêrô Tông Đồ, kính ngày 29/06

Giáo dân: 1.407

Lm. Quản xứ: Phaolô Trần Trọng Hiếu

 

          Giáo xứ Mũi Né tồn hữu được như hiện nay đã phải trải qua 130 năm hình thành đầy gian nan. Họ đạo Mũi Né được thành lập vào cuối thế kỷ 19, khoảng những năm 1890. Khởi đi từ nạn Văn Thân 1880, một số giáo dân gốc Bình Định và Quảng Bình đã vượt biển để đến vùng đất Mũi Né tìm nơi định cư sinh sống.

          Sau khi đến nơi đây, do nhu cầu đức tin, người Công giáo đã dựng nên một nếp Nhà thờ nhỏ bằng tranh tại Xóm Lỡ (Khánh Thiện) với thánh hiệu là Antôn. Từ năm 1910, Cha Châu ở Rạng thường đến để cử hành Thánh lễ và ban các Bí tích cho giáo dân tại Nhà thờ thánh Antôn. Năm 1913, hỏa hoạn bất ngờ thiêu hủy Nhà thờ thánh hiệu Antôn. Kể từ đó giáo dân tụ họp tại nhà ông Câu Thại để đọc kinh và dự lễ.

          Năm 1916, Họ đạo Mũi Né được Cha sở Kim Ngọc là Cha Phaolô Nguyễn Thông Lý kiêm nhiệm. Năm 1921, Cha Thommeret Thơm đến thay thế Cha Phaolô Nguyễn Thông Lý. Ngài đã xây dựng một ngôi Nhà thờ nhỏ tại ấp Long Linh thay thế cho Nhà thờ thánh Antôn ở Xóm Lỡ. Năm 1925, Cha Phêrô Ngôn nhận nhiệm sở Kim Ngọc thay thế cha Thommeret Thơm. Năm 1935, Cha Phêrô Ngôn nhận nhiệm sở mới và Cha Phanxicô Nhơn nhận nhiệm sở Kim Ngọc. Năm 1937, Cha Quang được bổ nhiệm làm Cha sở họ đạo Rạng và kiêm nhiệm Họ đạo Mũi Né. Năm 1938, Cha Hớn thay thế Cha Quang làm Cha sở Họ đạo Rạng và kiêm nhiệm Họ đạo Mũi Né. Tuy nhiên, khoảng thời gian này vì tình hình an ninh ở Rạng không tốt nên cha Hớn và giáo dân Rạng đã di chuyển lên vùng đất Mũi Né để sinh sống. Và Cha Hớn trở thành Cha sở đầu tiên của Họ đạo Mũi Né. Vì số giáo dân Mũi Né và Rạng ngày càng tăng nên Cha Hớn cùng với giáo dân xây dựng một ngôi Nhà thờ mới trên mảnh đất hiện tại. Năm 1940, Họ đạo Mũi Né tiếp tục thuộc về các Cha sở Kim Ngọc lúc bấy giờ là cha Phêrô Truyền, sau đó là cha Phêrô Nguyễn Văn Long coi sóc mục vụ.

          Năm 1951, Cha Huỳnh Kim Đức được bổ nhiệm làm Cha sở Họ đạo Mũi Né. Năm 1953, Cha Hồ Thiện Tri về thay Cha Huỳnh Kim Đức. Năm 1957, Cha Đôminicô Trần Đa Minh được bổ nhiệm làm Cha sở Họ đạo Mũi Né, ngài đã trùng tu lại khu thánh đường. Để thúc đẩy giáo dân thêm lòng tôn sùng Đức Mẹ, ngài đã cho giáo dân khởi công xây dựng núi Đức Mẹ Lộ Đức. Ngài còn xây một trường học gọi là trường Thánh Minh để dạy cho các con em giáo cũng như lương.

          Tháng 7/1971, Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Tiến được bổ nhiệm về Họ đạo Mũi Né. Ngài đã trùng tu lại Nhà thờ thêm phần khang trang rộng rãi và cho xây nhà giáo lý.

          Ngày 10/3/1977, Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi đã công bố Quyết định xác nhận Giáo xứ theo giáo luật.

          Năm 1992, Cha Gioan Baotixita Cao Vĩnh Phan được bổ nhiệm về làm Cha sở Giáo xứ Mũi Né. Sau 2 năm coi sóc mục vụ, ngài về hưu, Giáo xứ Mũi Né được Cha sở Vinh Thủy, Cha Giuse Nguyễn Kim Anh kiêm nhiệm.

          Năm 1994, Cha Phêrô Đinh Đình Chiến được bổ nhiệm làm Cha sở Giáo xứ Mũi Né. Năm 1998, Cha Phaolô Nguyễn Văn Ngụ về thay thế Cha Phêrô Đinh Đình Chiến. Ngài bắt tay xây dựng cơ sở vật chất. Năm 2001, ngài hoàn tất ngôi nhà xứ 3 tầng khang trang rộng rãi. Ngày 18/11/2008, Ngôi Thánh đường mới với thánh hiệu Phêrô mang đậm nét kiến trúc Á Đông được Cung hiến.

          Ngày 16/6/2012, Cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy được bổ nhiệm làm Cha sở Giáo xứ Mũi Né. Chúa nhật II Phục Sinh, ngày 07/4/2013, trong năm Đức Tin, Giáo xứ vinh hạnh được đón tiếp Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha Benêđictô XVI đến viếng thăm mục vụ.

          Ngày 09/10/2019, Cha Phaolô Trần Trọng Hiếu nhận nhiệm sở Mũi Né. Ngoài việc củng cố sinh hoạt của các đoàn thể, ngài còn trùng tu lại một số hạng mục từ nhà xứ đến Nhà thờ và đang hoàn thiện vài hạng mục còn lại trong đó có Đất thánh Mộ Cô.

Hiện nay, người Công giáo tại Giáo xứ chỉ chiếm tỉ lệ khoảng 4% số dân vùng đất Mũi Né. Tỷ lệ người Công giáo khiêm tốn mở ra cánh đồng truyền giáo bát ngát bao la nơi các địa danh du lịch và nghỉ dưỡng: Hòn Rơm, Đồi Cát Vàng, Sailing Bay…

 

Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.