
GIÁO XỨ LƯƠNG SƠN
Địa chỉ: Lương Tây, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Thành lập: 1954
Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội , kính ngày 08/12
Giáo dân: 1899
Lm. Quản xứ: Augustinô Nguyễn Đức Lợi
Lm. Phó xứ: Đaminh Nguyễn Đức Quan
Giáo xứ Lương Sơn tọa lạc trên trục Quốc lộ 1A, cách Tòa Giám mục Phan Thiết 50 km về phía Bắc, thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình. Giáo xứ Lương Sơn nhận hạt giống đức tin từ các vị truyền giáo Thừa sai phương Tây, và có bề dày lịch sử hơn 2 thế kỷ, được các bậc tiền nhân giữ gìn và truyền lại cho con cháu ngày nay [1]. Trải qua nhiều thời kỳ cấm đạo và đổi thay, sau 1954, Giáo xứ được định hình theo vị trí như hiện nay.
Vào thời Cha Đaminh Hoàng Ngọc Thất làm Quản xứ (1958-1962): Thời gian này Lương Sơn là Họ đạo chính, Suối Nhuôm và Sông Lũy là 02 họ nhánh được quản nhiệm. Năm 1961, Cha Đaminh xây nhà thờ vách gạch, mái ngói, cột gỗ thay cho nhà nguyện mái tranh vách đất trước đó.
Thời Cha Phêrô Nguyễn Quốc Bồng làm Quản xứ (1962-1963): Danh xưng Họ đạo Hòa Lương có từ đây. Giáo dân bấy giờ dù ít nhưng nhu cầu học giáo lý và văn hóa cần thiết nên ngài đã xây một ngôi trường trước nhà thờ. Năm 1963, trong một chuyến kinh lý lên miền núi các bộ tộc người Thượng, ngài đã tử nạn. Hai linh mục tiếp nối là Cha Giuse Nguyễn Thăng Long (1964-1965) và Augustinô Phạm Văn Nguyện (1966-1967). Thời kì này chiến tranh ngày càng khốc liệt nên giáo dân di tản đến nơi khác.
Thời Cha Phaolô Phạm Hùng Tịnh làm Quản xứ (1968-1975): Mặc dù chiến tranh gay gắt nhưng thời kỳ này Giáo xứ lại có nhiều hoạt động mạnh mẽ như Hùng Tâm Dũng Chí và ca đoàn, nhờ có các thầy về giúp. Trong thời kỳ này, Cha Tịnh thường ở Họ chính Hòa Thuận nên Cha Giacôbê Vũ Đại Lượng Quản nhiệm suốt năm 1974.
Ngày 30/01/1975, Giáo phận Phan Thiết được thành lập. Giáo họ Hòa Lương lại đổi thành Giáo xứ Lương Sơn cho đến nay và Cha xứ Lương Sơn tiếp tục Quản nhiệm Giáo họ Suối Nhuôm và Sông Lũy.
Cha Bênêđictô Nguyễn Văn Mầu làm Quản xứ (1975-1988): Từ Giáo xứ Long Hương theo đoàn di tản về Lương Sơn, Cha Mầu đã bị kẹt lại và trở thành Cha xứ Lương Sơn từ đó. Nhưng nhờ sự đạo đức và hiền từ của ngài mà giáo xứ tồn tại qua cơn bĩ cực khó khăn.
Cha Giuse Trần Đức Dậu làm Quản xứ (1988-2003): Nhận xứ, cha Giuse bắt đầu thành lập các hội đoàn, quan tâm đặc biệt đội ngũ giáo lý viên. Cha mở các lớp giáo lý, tổ chức các lễ trọng trong năm cách quy mô. Đến năm 1999, cha đã tu sửa nhà thờ, nhà xứ, xây vòng thành và chỉnh trang Đất thánh.
Cha Phêrô Đinh Đình Chiến làm Quản xứ (2003-2006): Cha là người yêu mến Đức Mẹ thiết tha.
Cha Phêrô Võ Tấn Luật làm Quản xứ (2006-2016): Là một linh mục trẻ đầy nhiệt huyết, cha củng cố các hội đoàn, quan tâm thiếu nhi và giới trẻ. Từ năm 2007, hằng năm có các thầy, các phó tế về giúp xứ; đồng thời Cộng đoàn nữ tu bắt đầu có cơ sở cố định tại giáo xứ. Vào năm 2013, Cha Phêrô bắt tay xây nhà thờ mới. Đến ngày 26/8/2015, Ngôi Thánh đường mới được cung hiến. Cùng lúc Quản nhiệm hai Giáo họ Suối Nhuôm và Sông Lũy, Cha Phêrô đã xây Nhà thờ Suối Nhuôm 2011 và chuẩn bị khu đất cho Sông Lũy xây Nhà thờ ngày nay. Năm 2015, hai Giáo họ Suối Nhuôm và Sông Lũy trở thành Giáo xứ.
Cha Phaolô Nguyễn Văn Linh làm quản xứ (2016-2023): Cha đã thực hiện một số việc như thay thế nền gạch nhà thờ, chỉnh trang Đất thánh và thiết lập một giáo điểm mới là Giáo họ Sơn Lâm.
Ngày 02/02/2023, Cha Augustinô Nguyễn Đức Lợi được bổ nhiệm làm Quản xứ Lương Sơn.
Là một Giáo xứ có bề dày lịch sử, đã trải qua bao thăng trầm thế sự, ước mong tâm hồn và đời sống đức tin của mọi người nơi đây mãi mãi phát triển và bền vững sắt son như tên gọi “Lương Sơn” - ngọn núi đẹp.
Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.
[1] x. Kỷ Yếu Địa phận Nha Trang, 1972, tr. 95
