GIÁO XỨ LONG HƯƠNG

Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Thành lập: 1954

Bổn mạng: Thánh Phêrô Tông Đồ, kính ngày 29/6

Giáo dân: 3.325

Lm. Quản xứ: FX. Nguyễn Quang Minh

Lm. Phó xứ: Vinh-sơn Nguyễn Hồng Ka


          Giáo xứ Long Hương, thuộc Hạt Bắc Tuy, Giáo phận PhanThiết. Ranh giới: Phía Đông giáp biển Đông, còn lại bao gồm thị trấn Liên Hương và các xã lân cận: Bình Thạnh, Phước Thể, Phú Lạc, Phong Phú, Phan Dũng, thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

          Năm 1937, gia đình ông bà Phêrô Nguyễn Hoạn và sau đó có thêm 9 gia đình Công giáo khác từ Quảng Bình chuyển vào sinh sống. Lương giáo sống chung với nhau trên đồi cát, làm nghề biển. Vốn là những gia đình có truyền thống đạo đức, nên dù không có linh mục, họ vẫn trung thành với đời sống đức tin. Họ phải đi bộ hoặc xe ngựa vào Ma Ó (Hòa Thuận) để tham dự Thánh lễ.

          Từ năm 1948 - 1952, các Cha sở Giáo xứ Phan Rí Cửa hoặc Cha Tuyên úy Sông Mao thường xuyên đến giúp nên đời sống giáo dân đỡ vất vả. Sau hiệp định Genève 20/7/1954, theo làn sóng di cư, Cha Gioan Nguyễn Văn Dũng đưa dân từ Quảng Bình đến định cư tại vùng đất Long Hương, vì nơi đây đã có một số gia đình đồng hương và cũng là nơi thuận lợi cho việc làm ăn, sinh sống.

          Đức cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đại diện Tông tòa Giáo phận Sài Gòn, đã thành lập cộng đoàn và đặt tên là Giáo xứ Hòa Bình (ghép bởi Xuân Hòa – Quảng Bình), do Cha Phêrô Hoàng Quang Tuyên làm Quản xứ tiên khởi (1954-1957). Ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng.

          Từ năm 1957, Đức cha Marcel Piquet Lợi, Giám quản Giáo phận Nha Trang, đổi tên Giáo xứ Hòa Bình thành Giáo xứ Long Hương (Long Hương 𨼇: Làng sống hiếu hòa thuận thảo). Số giáo dân ngày càng gia tăng, Cha Giuse Trần Quang Chiểu (1957-1960) xây dựng Thánh đường mới và nhận Thánh Phêrô làm Bổn mạng Giáo xứ (Nhà thờ thứ hai).

          Thời gian 1960-1975, Giáo xứ được các cha thay nhau coi sóc mục vụ và xây dựng cơ sở vật chất: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Dung (1960 - 1962); Cha Phêrô Nguyễn Đăng Khoa (1962 - 1969); Cha Bênêđictô Nguyễn Văn Mầu (1969 - 1975).

          Biến cố năm 1975 đã làm cho một số giáo dân di tản vào các giáo xứ Vinh Tân, Hiệp An, Tin Mừng... Giáo dân còn lại khoảng 600 người. Ngày 10/7/1975, Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Văn Tiến làm Quản xứ. Sau đó, Giáo xứ vắng chủ chăn 10 năm. Trong thời gian khó khăn này, nhờ lòng đạo đức của các bậc tiền nhân mà giáo dân vẫn giữ vững đức tin, sống tình liên đới, và gắn bó với Giáo xứ.

          Ngày 19/3/1988, Cha Bênêđictô Nguyễn Văn Mầu về làm Quản xứ Long Hương lần thứ 2 (1988-1992), đã trùng tu lại ngôi Thánh đường. Tiếp đến, Cha Phaolô Hoàng Kim Tốt (1992 - 2003) xây dựng nhà xứ mới (2001) và một số công trình. Cha Antôn Nguyễn Kiến Tú (2003 - 2007) ổn định sinh hoạt Giáo xứ, lập Hội hiếu.

          Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh (2007 - 2016) thay đổi các tên Giáp 1-2-3-4 thành tên các Giáo họ Matthêu - Marcô - Luca - Gioan, chỉnh đốn lại các giới, các đoàn thể và lập thêm Hội Bác ái, Lao động biển ... và xây dựng ngôi Thánh đường Giáo xứ Long Hương hiện nay (Nhà thờ thứ ba).

          Cha Phêrô Võ Tấn Luật (2016 - 2018) lập thêm Giáo họ Phaolô, tách từ Giáo họ Gioan, làm Nhà nguyện tiền chế Vĩnh Hảo.

Ngày 25/5/2018 Cha Gioan Baotixita Trần Văn Thuyết [1] được bổ nhiệm làm Chánh xứ Long Hương. Cha củng cố Ban Thường vụ, Ban Điều hành Giáo họ, lưu tâm đến sinh hoạt các giới, đời sống đức tin và xây nhà thờ Vĩnh Hảo (đầu năm 2021 tách Vĩnh Hảo khỏi Giáo xứ Long Hương).

          Giáo xứ hiện có 11 nữ tu và 8 chủng sinh. Giáo dân hầu hết sống bằng nghề biển, số khác làm công nhân, buôn bán, làm thuê....

          Nhìn lại thời gian 70 năm thành lập Giáo xứ, với những tâm tình tạ ơn, Cha GB. Trần Văn Thuyết, Chánh xứ đương nhiệm, cùng với cộng đoàn dân Chúa tiếp nối truyền thống hướng đến tương lai: Giữ vững đời sống đức tin, tái truyền giáo cho những anh chị em nguôi lạnh; cùng nhau sống hiệp nhất yêu thương, xây dựng Giáo xứ; sống thân thiện với anh chị em lương dân, không phân biệt tôn giáo.


Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.


[1] Tính đến giữa năm 2025.