
GIÁO XỨ KHIẾT TÂM
Địa chỉ: Thôn 5, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
Thành lập: 2012
Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, kính ngày 15/8
Giáo dân: 820
Lm. Quản xứ: Gioan Hoàng Huỳnh Hải
Giáo xứ Khiết Tâm hiện nay nằm trên địa bàn thôn 5, xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; phía Đông giáp Giáo xứ Chính Tâm, phía Tây giáp Định Quán (Giáo phận Xuân Lộc và được ngăn cách bởi sông La Ngà), phía Nam giáp Giáo xứ Thánh Tâm thuộc xã Đông Hà, phía Bắc giáp Giáo xứ Vô Nhiễm thuộc xã Tân Hà.
Từ năm 1993, một số bà con từ các vùng miền trong đất nước đến vùng kinh tế thôn 5, thuộc xã Trà Tân để lập nghiệp. Năm 1994, Cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng được bổ nhiệm làm Chánh xứ Giáo xứ Chính Tâm. Ngài cùng bà con giáo dân dựng lên ngôi nhà nguyện và đặt Ban Điều hành Giáo điểm. Từ đó, Cha xứ Phêrô và Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Hữu An hằng ngày đến cử hành phụng vụ, nuôi dưỡng đời sống đức tin của cộng đoàn.
Đến năm 2001, nơi đây được nâng lên Giáo điểm truyền giáo mang tước hiệu “Mẹ Lên Trời”. Với sự cộng tác của Cha phó Giuse Nguyễn Hữu An, Cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng đã giúp cho Giáo điểm ngày càng phát triển. Bà con vẫn nỗ lực hoạt động tông đồ, bác ái, trung thành với kinh nguyện, học hỏi Lời Chúa.
Ngày 25/3/2004, Đức Giám mục Nicôla quyết định tách Giáo điểm thôn 5 ra khỏi Giáo xứ Chính Tâm, thành Giáo họ Biệt lập và lấy tên là Giáo họ Khiết Tâm.
Tiếp theo đó, Giáo họ Biệt lập Khiết Tâm được chăm sóc và dẫn dắt bởi quý Cha xứ và Cha phó phục vụ Giáo xứ Chính Tâm, cụ thể là: Cha Giuse Nguyễn Hữu An (2000-2005), Cha Giuse Nguyễn Văn Lừng (2003-2007), Cha Đaminh Nguyễn Văn Hoàng (2007-2008), Cha FX. Hồ Xuân Hùng (2007), Cha Gioan Nguyễn Kim Hà (2007-2008), Cha Giuse Phạm Thọ (2008-2018), Cha Antôn Trần Văn Lựu (2008-2009), Cha Phaolô Hoàng Phương Hoàng (2012-2013).
Ngày 15/5/2012, Giáo họ Biệt lập Khiết Tâm đã được Đức Giám mục Giuse Vũ Duy Thống nâng lên thành Giáo xứ Khiết Tâm, với tước hiệu “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời” dưới sự coi sóc của Cha Giuse Phạm Thọ, Chánh xứ Chính Tâm.
Ngày 04/11/2013, Đức cha Giuse đã bổ nhiệm Cha Phaolô Hoàng Phương Hoàng làm Quản xứ tiên khởi Giáo xứ Khiết Tâm.
Với sự khích lệ của Đức cha Giuse, Cha Quản xứ Phaolô đã xây dựng Nhà Giáo lý năm 2014, và tiến hành thủ tục xây nhà thờ và nhà xứ.
Ngày 11/11/2015, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết đã chủ sự Thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Thánh đường.
Ngày 06/01/2016, bắt đầu khởi công xây dựng Nhà thờ mới.
Ngày 02/8/2017, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Tông tòa Giáo phận Phan Thiết chủ sự Thánh lễ Cung hiến Nhà thờ Khiết Tâm.
Ngày 20/7/2018, Đức cha Tôma, Giám quản Tông toà đã bổ nhiệm Cha Phanxicô Xaviê Huỳnh Thiên Vũ làm Quản xứ Giáo xứ Khiết Tâm.
Hạt giống Tin Mừng được gieo xuống mãnh đất nhỏ bé này, cho đến nay (2022), người Công giáo có khoảng 876 (243 gia đình), chiếm 1/3 dân số của thôn (2500 nhân khẩu, 447 hộ gia đình).
Đời sống đức tin của người Công giáo nơi đây còn rất non yếu. Do đó, việc tông đồ bác ái và truyền giáo cũng chưa được phát triển mạnh. Thêm vào đó, đời sống tri thức của nhiều người đang còn hạn chế vì nhiều lý do, cho nên sự hợp nhất trong đức tin và đức mến đang còn nhiều cản trở.
Những việc cần làm hiện nay và trong tương lai, đó là giúp cho cộng đoàn thêm hiểu biết về Lời Chúa, về giáo lý, để hạt giống Tin Mừng được nảy mầm từ trong chính mảnh đất tâm hồn của từng người giáo dân. Nhờ đó, việc loan báo Tin Mừng mới mong có được những thành quả tốt đẹp và khởi sắc hơn trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.
