GIÁO XỨ ĐỨC PHÚ

Địa chỉ: Thôn 2, xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Thành lập: 2009

Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ, kính ngày 01/5

Giáo dân: 970

Lm. Quản xứ:  FX. Nguyễn Minh Hùng   

 

       Địa danh Đức Phú chỉ được ra đời khi thành lập xã Đức Phú vào tháng 7 năm 1981. Trước biến cố năm 1975, địa bàn Đức Phú ngày nay vẫn chỉ là một vùng rừng núi hoang vu nằm trong địa phận rừng già thuộc Chiến khu Đ, nơi giáp ranh giữa 2 xã Nghị Đức và Mê Pu, chưa có người sinh sống.

       Các gốc dân cư xã Đức Phú bao gồm các gốc dân kinh tế mới: Cộng đồng dân đến từ đảo Phú Quý, thị xã Phan Thiết (Gx. Thanh Hải và Lạc Đạo), huyện Mộc Hóa (Long An), Ngư Hóa (Tuyên Hóa, Quảng Bình) và một số nơi khác vào lập nghiệp; có cả anh em đồng bào tín hữu dân tộc K’Ho, gốc Lâm Đồng di cư đến Tàpứa năm 1995.

       Khó khăn buổi ban đầu: Rừng thiêng nước độc, bệnh tật đeo đẳng, thực phẩm thuốc men thiếu thốn, đi lại khó khăn; đặc biệt là không có nhà thờ để cử hành phụng vụ, không có vị chủ chăn để hướng dẫn đời sống thiêng liêng. Để lãnh nhận các Bí tích, bà con giáo dân phải lội bộ hai ba chục cây số mới đến nơi có nhà thờ, có linh mục như Gia An, Võ Đắt, Phương Lâm …

       Vào cuối năm 1985, để gìn giữ và sống niềm tin của mình, một số các cụ ông và các bậc cha anh đã sáng kiến gìn giữ lòng đạo, âm thầm thăm viếng và kêu gọi cộng đoàn bằng hình thức đọc kinh lần hạt Mân Côi liên gia (theo từng nhà).

       Thử thách bắt đầu: Khi ngôi nhà nguyện được đưa vào sử dụng cũng là lúc chính quyền gây khó khăn. Họ đã đến dùng xe cần cẩu, xe ben phá dỡ nhà nguyện. Đứng trước thử thách đầy khó khăn và nguy hiểm, bà con tín hữu Đức Phú vẫn đồng lòng bảo vệ ngôi nhà nguyện, dầu cho chính quyền Tánh Linh buộc tháo dỡ. Tháng 11 năm 1989, Công an huyện mời ba ông: Phêrô Nguyễn Đức Quyền, Phêrô Nguyễn Bôn và Gioan Trần Công Cư về xã Đức Phú làm việc. Nhờ sự can thiệp của các tín hữu, phía chính quyền phải thả những người đã bị bắt. Bà con giáo dân đã trưng biểu ngữ phản đối việc đàn áp tôn giáo, đòi quyền tự do tôn giáo để sống đức tin của mình. Sau biến cố ấy, ban Tôn giáo tỉnh về làm việc và mọi chuyện cũng được tháo cởi từ đó. Qua thử thách ấy, tất cả cộng đoàn tin tưởng rằng chính bàn tay Thiên Chúa đã can thiệp, đã che chở đoàn con của Ngài.

       Đầu năm 1990, được sự quan tâm ưu ái của Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, cộng đoàn Đức Phú được nâng lên hàng Giáo điểm của Giáo phận Phan Thiết. Cuối năm 1992, Cha Giuse Nguyễn Văn Lừng – Quản xứ Đức Tân, đến chăm lo mục vụ cho cộng đoàn. Đến đầu năm 1994, Giáo điểm Đức Phú mang tên Giáo họ Biệt lập Đức Phú với 4 Giáo khu và 1 Giáo điểm Tàpứa, được sự chăm sóc mục vụ trực tiếp của Cha Antôn Lê Minh Tuấn (Phó xứ Đức Tân).

       Đầu năm 2001, cả cộng đoàn đón nhận tin vui khi tỉnh Bình Thuận cho phép Đức Phú xây dựng Nhà thờ mới. Đức cha ủy nhiệm Cha Antôn Lê Minh Tuấn chịu trách nhiệm xây dựng công trình. Ngày 10/4/2003, Thánh lễ đặt viên đá được cử hành, nhưng mãi đến ngày 02/02/2004, công trình mới được khởi công.

       Ngày 20/7/2009, Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Giám mục Giáo phận, đã quyết định tách Giáo họ Đức Phú khỏi Giáo xứ Nghị Đức để nâng lên hàng Giáo xứ; đồng thời bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Văn Hiên (Quản xứ Nghị Đức) làm Quản nhiệm.

       Ngày 18/8/2009, Giáo xứ Đức Phú được Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đến cử hành Thánh lễ Cung hiến Nhà thờ. Ngày 25/11/2009, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận, bổ nhiệm Cha Antôn Trần Văn Lựu làm Quản xứ tiên khởi. 

       Dưới sự hướng dẫn của Cha xứ, bà con giáo dân dần thăng tiến trong đời sống đức tin, nhờ được nuôi dưỡng bởi các Bí tích và được học hỏi giáo lý.

       Ngày 21/7/2018, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Tông tòa Giáo phận Phan Thiết, đã bổ nhiệm Cha Phêrô Hoàng Phồn về làm Quản xứ. Cha củng cố các hội đoàn đi vào nề nếp, mọi sinh hoạt mục vụ trong thời gian này rất khởi sắc. Cách đặc biệt, với Giáo họ Phaolô vùng cao Tàpứa, cha quan tâm nhiều hơn trong vấn đề truyền giáo cho người đồng bào K’Ho.

       Ngày 28/8/2023, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận đã bổ nhiệm Cha FX. Nguyễn Minh Hùng làm Quản xứ Giáo xứ Đức Phú.

       Vườn hoa ơn gọi của Giáo xứ hiện có 2 nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết.

       Hướng đến tương lai, Giáo xứ Đức Phú vừa xây dựng đời sống đức tin, vừa lan toả đức tin đến cho người khác, đặc biệt là Giáo điểm truyền giáo Tàpứa.

 

Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.