
GIÁO HỌ PHƯỚC SA
Địa chỉ: Thôn 3, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Thành lập: 1973
Bổn mạng: Thánh Antôn Pađôva, kính ngày 13/6
Giáo dân: 374
Lm. Quản nhiệm: Phêrô Lê Anh Tuấn
Thời xa xưa, Giáo họ Phước Sa được thành lập (1916) do cụ Nguyễn Hữu Bài, quan Đại thần Triều Nguyễn, đưa từ làng Bách Lộc thuộc huyện Vĩnh Linh đến lập cư tại xã Gio Hà, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, chỉ vỏn vẹn 11 hộ dân. Những hộ gia đình này định cư trên bãi cát trắng gần các sông lạch để thuận tiện cho việc đánh bắt tôm cá. Phước Sa là một trong năm Phước (Ngũ Phước): Phước Môn (1911), Phước Sơn (1919), Phước Sa (1916), Phước Tuyền và Phước Nguyên.
Năm 1973, Cha Phaolô Trương Công Giáo, theo chương trình khẩn hoang lập ấp của Quốc vụ khanh, đến vùng Động Đền thuộc tỉnh Bình Tuy và Giáo xứ Gio Linh cũng được khai sinh nơi đây. Giáo họ Phước Sa được tái thiết lập và trực thuộc Giáo xứ Gio Linh, dưới sự chăm sóc của Cha Trương Công Giáo.
Năm 1982, Cha FX. Nguyễn Vân Nam thay Cha Trương Công Giáo làm Quản xứ. Ngài thấy nơi đây xa nhà thờ chính, nên đã vận động giáo dân trong Giáo họ vào rừng đốn gỗ chặt cây và đã dựng được một ngôi nhà nguyện bằng gỗ. Từ đó, mỗi đêm giáo dân quy tụ để cầu nguyện. Cha xứ chỉ đến trong các dịp lễ hàng tháng.
Năm 1994, Cha Philiphê Lê Trọng Phan được bổ nhiệm làm Quản xứ thay Cha Nam. Ngài dành nhiều thời gian cho Giáo họ Phước Sa. Ngài đến dâng lễ 3 ngày mỗi tuần và 2 tuần dâng một Thánh lễ Chúa nhật.
Đến năm 2007, Nhà thờ Gio Linh được khởi công xây dựng. Nhân dịp này, Cha Philipphê xây dựng thêm Nhà thờ Phước Sa thay cho ngôi nhà nguyện gỗ đã bị mối mọt làm hư hỏng.
Năm 2012, Cha Antôn Nguyễn Bá Thiện được bổ nhiệm làm Quản xứ Gio Linh. Cha Antôn tiếp tục chăm sóc Giáo họ Phước Sa như các vị tiền nhiệm và xem Phước Sa như là một Giáo họ Biệt lập của Giáo xứ Gio Linh. Trong năm này, Cha Antôn Nguyễn Bá Thiện đổi danh xưng Giáo họ Phước Sa thành Giáo họ Antôn.
Năm 2013, Cha Giuse Nguyễn Văn Hiên về làm Quản xứ Gio Linh. Đây là thời điểm khởi sắc của Giáo họ Phước Sa, vì chính quyền có phần cởi mở với tôn giáo. Bên cạnh đó, Cha Hiên có sự cộng tác của quý Thầy Phó tế cùng với Cha phó, nên tại Giáo họ Phước Sa, các giờ phụng vụ Thánh lễ diễn ra đều đặn như một Giáo xứ. Năm 2018, ngài đã tu sửa lại phần cung thánh, xây mới một phòng khách với những nhu cầu căn bản.
Ngày 17/8/2019, Cha Phêrô Lê Anh Tuấn được Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm đặt làm Quản nhiệm Giáo họ Phước Sa.
Hơn 100 năm kể từ ngày khai sinh, Giáo họ hôm nay mới có một vị chủ chăn đến hiện diện để chăm sóc mục vụ. Đây là vị chủ chăn tiên khởi của Giáo họ Phước Sa. Những ngày đầu, Cha Quản nhiệm đã sắp xếp lại lịch phụng vụ, gặp gỡ các đoàn thể và củng cố lại các sinh hoạt.
Ngày 09/11/2020, Cha Phêrô cho khởi công xây dựng nhà xứ. Cũng trong thời gian này, Cha đã xây dựng nhà cho Tu đoàn Chị em Bác Ái Chúa Kitô Tôi Tớ có phòng chữa bệnh đông y, phòng ăn ở cho các nữ tu nội trú.
Tuy là một Giáo họ nhỏ bé, nhưng đã có hai ơn gọi linh mục, một đang phục vụ tại Giáo phận nhà và một đang phục vụ tại Dòng Chúa Cứu Thế, cùng với 7 nữ tu đang phục vụ tại các Giáo phận.
Ngày 20/3/2023, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã dâng Thánh lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Giáo họ Phước Sa.
Ngày 10/02/2024, Mùng Một Tết Giáp Thìn, Đức cha Giuse đã chủ tế thánh lễ Khánh thành và làm phép Nhà xứ mới.
Trong niềm phó thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, Giáo họ Phước Sa vẫn kiên trung sống đức tin và Loan báo Tin Mừng.
Niềm mơ ước vẫn còn ấp ủ nơi mỗi người giáo dân Giáo họ Phước Sa là một nhà giáo lý và một ngôi Thánh đường khang trang xứng đáng để thờ phượng Thiên Chúa.
Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.
