
GIÁO HỌ PHAN SƠN
Địa chỉ: Xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Thành lập: 2018
Bổn mạng: Gioan Baotixita, kính ngày 24/6
Giáo dân: 152
Lm. Quản nhiệm: Phanxicô Xaviê Hồ Tấn Tú
Giáo họ Phan Sơn, thuộc Giáo xứ Hòa Thuận, Giáo hạt Bắc Tuy, Giáo phận Phan Thiết nằm trên địa bàn thôn Bon Thớp, xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Theo thống kê năm 2023, Giáo họ có 48 hộ với 152 nhân danh, đa số là người dân bản địa Dân tộc K’Ho, Rácglai, Chăm, Nùng, …
Giáo họ Phan Sơn được hình thành từ năm 1998, có 2 người từ miền Đăng Sơrồnh, thuộc Giáo phận Đà Lạt xuống đây lập nghiệp.
Giáo họ được ra đời vào năm 2021, bởi Cha Phêrô Hồ Đức Thắng làm Chánh xứ Giáo xứ Hòa Thuận.
Thời gian đầu từ năm 1998, mỗi Chúa nhật hoặc lễ buộc, giáo dân phải đi bộ hay xe ôm đến Giáo xứ Hòa Thuận vào chiều hôm trước, ngủ một đêm tại Hòa Thuận, sáng hôm sau tham dự Thánh lễ rồi về lại về buôn làng ở xã Phan Sơn.
Từ năm 2019 đến năm 2021, có Cha xứ Phêrô Hồ Đức Thắng, Cha phó Luca Nguyễn Thái Sơn đã lên dâng Thánh lễ tại Giáo họ mỗi tháng một lần.
Từ năm 2021 đến năm 2022, Cha Chánh xứ Phanxicô Xaviê Hồ Tấn Tú, Cha Luca Nguyễn Thái Sơn phó xứ đã đến dâng Thánh lễ thường xuyên hơn.
Từ tháng 04/2022 đến nay, Giáo họ Phan Sơn có Cha phó Giáo xứ Hòa Thuận, Phanxicô Xaviê K’ Brôl, người Dân tộc K’Ho đầu tiên và duy nhất của Giáo phận Phan Thiết về ở tại Giáo họ, sống chung với bà con giáo dân người Dân tộc. Nhờ đó, Giáo họ nhỏ bé nghèo khó Phan Sơn có Thánh lễ hằng ngày.
Ước mong lớn nhất của cả Giáo họ là có được một ngôi Nhà thờ tươm tất để cầu nguyện, đọc kinh và dâng lễ mỗi ngày để đức tin được bén rễ sâu nơi vùng đất khô cằn và Lời Chúa được vang vọng nơi chốn hoang sơ đầy gió và nắng với tên gọi “Phan Sơn”.

Nguồn: Kỷ Yếu Giáo Phận Phan Thiết.
