Để thuận tiện cho việc di chuyển nhưng vẫn đảm bảo sự hiệp thông trọn vẹn, Ban điều hành Liên tu sĩ Giáo phận đã linh hoạt tổ chức ngày tĩnh tâm tại 3 điểm tập trung tương ứng với các giáo hạt:

Hạt Phan Thiết, tại Nhà thờ Chính tòa Phan Thiết. Dựa trên nền tảng Tin Mừng Thánh Luca (Lc 10, 38-42), cha Giuse Nguyễn Du quản xứ Bến Yên chia sẻ, dẫn dắt cộng đoàn qua đề tài đầy tính thức tỉnh: “Chọn Chúa hơn chọn việc của Chúa”. Qua hình ảnh hai chị em Martha và Maria, Cha Giuse nhắn nhủ các tu sĩ về nguy cơ đánh mất chính mình khi quá cuốn vào công việc mục vụ mà quên đi việc xây dựng mối tương quan cốt lõi với Thầy Giêsu. Ngài nhấn mạnh rằng: Chỉ khi biết ngồi bên chân Chúa để lắng nghe, người tu sĩ mới tìm lại được căn tính của mình và làm cho các hoạt động sứ vụ sinh hoa kết quả.

Hạt Hàm Tân, tại Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy, cha Anrê Lương Vĩnh Phú xứ Hiệp Nghĩa chia sẻ đề tài: “Môn đệ thừa sai và mục vụ giáo lý”, bám sát định hướng sống của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cha Anrê mời gọi mỗi tu sĩ không chỉ là người dạy giáo lý, mà phải là những “môn đệ thừa sai” đích thực; những người biết dùng chính đời sống chứng tá, sự nhiệt thành và tình yêu thương để giới thiệu Chúa cho thế giới hôm nay, đặc biệt là trong công cuộc giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ.

Hạt Đức Tánh, tại Nhà thờ Chính Tâm, cha Luy Gonzaga Hoàng Luật - Đặc trách Liên tu sĩ Giáo phận đã dựa vào Tin Mừng Thánh Gioan (Ga 15, 12-17) để gợi hứng, mời gọi các tu sĩ sống tình yêu thương bác ái với nhau trong đời sống cộng đoàn để lan tỏa niềm vui, hy vọng cho tha nhân qua đề tài: “Sống yêu thương để tỏa hương niềm vui hy vọng”. Cha Đặc trách chia sẻ về căn tính của người môn đệ là tình yêu thương theo khuôn mẫu của Đức Kitô. Giữa một thế giới còn nhiều rạn nứt và thách đố, sự hiệp nhất, yêu thương và nâng đỡ nhau trong đời sống cộng đoàn tu trì chính là lời chứng tá sống động nhất, tỏa hương thơm của niềm vui và niềm hy vọng Kitô giáo đến với những môi trường mà các tu sĩ đang phục vụ.

Trước khi cuộc tĩnh tâm khép lại, các tu sĩ quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể qua giờ Chầu, để tôn thờ Chúa, xét mình và kín múc ân sủng từ Ngài để thêm năng lượng mới hướng về phía trước trong cánh đồng truyền giáo. Sau đó quý cha ngồi tòa giải tội để ai cần thanh luyện tâm hồn.

Ước mong những ân sủng nhận được từ các bài chia sẻ và giờ chầu Thánh Thể, Bí tích Hòa Giải sẽ trở thành hành trang định hướng, giúp các tu sĩ tiếp tục dấn thân, trở nên những chứng nhân sống động của tình yêu, đem niềm vui và hy vọng của Tin Mừng đến khắp các nẻo đường của Giáo phận nhà.

Ban Truyền Thông Liên tu sĩ