LÀM CHỦ GIỐNG LÚA – LÀM CHỦ MÙA VỤ VÀ SINH KẾ

Trước tình hình biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, người nông dân đang đối diện với nhiều khó khăn trong canh tác: phụ thuộc vào phân thuốc hóa học, mua giống từ đại lý và rơi vào vòng luẩn quẩn nợ nần khiến đời sống ngày càng thêm áp lực.

Từ thực tế đó, Ban Caritas Phan Thiết cùng bà con nông dân đã từng bước tìm ra hướng đi bền vững cho cộng đồng mình, đó là canh tác thuận tự nhiên, chủ động sản xuất hạt giống và tìm kiếm những giống lúa thích nghi với biến đổi khí hậu.

Trong hai ngày 22–23/5/2026, Ban Caritas Phan Thiết đã tổ chức buổi tập huấn về “Tiến trình lai tạo và chọn giống” dành cho 20 nông dân đến từ 5 cộng đồng: Boon Thớp, Kalip, Phan Lâm, Suối Máu và Sông Phan; đồng thời chào đón thêm cộng đồng mới là Phò Trì cùng tham gia học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm.

Buổi tập huấn được hướng dẫn bởi Tiến sĩ Nguyễn Thành Tâm thuộc Viện Mê Kong, trường Đại học Cần Thơ. Thầy đã chia sẻ nhiều kiến thức thực tiễn trong việc nghiên cứu và phát triển các giống lúa phù hợp với điều kiện địa phương.

Mục tiêu của việc lai tạo giống lúa mới là hướng đến những giống lúa có năng suất cao, dẻo thơm, phẩm chất tốt, kháng sâu bệnh, thời gian sinh trưởng ngắn, thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trong công tác chọn giống, nguyên tắc quan trọng là xác định rõ mục tiêu mong muốn của giống lúa, từ đó lựa chọn cây bố mẹ mang những đặc tính nổi bật để tiến hành lai tạo.

Các học viên cũng được tìm hiểu nhiều phương pháp lai giống như: lai đơn, lai kép, lai ba và lai hồi giao. Trong đó, phương pháp lai đơn được đánh giá là phù hợp với điều kiện cộng đồng vì dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian và có khả năng nhanh chóng tạo ra giống lúa theo mong muốn.

Không khí lớp học diễn ra sôi nổi, hào hứng và đầy tinh thần học hỏi. Qua buổi tập huấn, bà con không chỉ hiểu rõ hơn về quy trình lai tạo giống lúa mà còn cùng nhau xác định mục tiêu và lựa chọn những giống lúa phù hợp để bắt đầu lai tạo ngay trong mùa vụ này.

Hy vọng rằng, với những kiến thức và kinh nghiệm đã được chia sẻ, bà con sẽ từng bước tạo ra những giống lúa phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương, góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao đời sống kinh tế gia đình và xây dựng nền nông nghiệp bền vững cho cộng đồng.

 Xem hình: Tại đây

Mơ Đua - BTT Caritas Phan Thiết