Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với sự hiện diện của cộng đoàn Giáo xứ các em thiếu nhi và gia đình các em.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse nhấn mạnh đến hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu. Ngài nhắn nhủ các em rằng: “Chúa Thánh Thần ngự xuống, giúp chúng ta không còn sợ hãi, mà hiên ngang sống đức tin.” Đức Cha cũng gợi lại hình ảnh các bậc tiền nhân đã can đảm gìn giữ đức tingiữa những hoàn cảnh khó khăn, để mời gọi các em thiếu nhi hôm nay biết sống đức tin cách mạnh mẽ và trung thành.

Tiếp lời chia sẻ, Đức Cha Giuse đặt câu hỏi cho các em: “Các con xin ơn gì trong ngày hôm nay?” Một em đại diện trả lời: “Thưa Đức Cha, chúng con xin ơn đổi mới.” Câu trả lời đơn sơ ấy cũng diễn tả tâm tình của cộng đoàn trong ngày đặc biệt này: xin Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn và đời sống của các em, giúp các em biết từ bỏ những điều chưa tốt, ngày càng trưởng thành hơntrong đức tin và sống xứng đáng là những người con ngoancủa Chúa.

Đức Cha cũng nhắc nhở các em về phẩm giá cao quý của mỗi người: thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi hãy biết trân trọng bản thân mình. Cuối cùng, Đức Cha nhắn gửi với các em: “Lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần không chỉ là một dấu mốc trong hành trình đức tin, nhưng còn là lời mời gọi dám ra đi loan báo Tin Mừng – Tin Mừng về một Thiên Chúa yêu thương. Dù mỗi người là ai, dù đang gặp khó khăn hay còn nhiều yếu đuối, tội lỗi, thì họ vẫnđược Thiên Chúa yêu thương. Chính ơn Chúa Thánh Thần sẽ giúp mỗi Kitô hữu hoàn tất ơn gọi cao quý của mình.

Kết thúc bài chia sẻ, Đức Cha Giuse bày tỏ ước mong 57 em vừa lãnh nhận Bí tích Thêm Sức sẽ trở thành những người trẻ biết sống đức tin cách can đảm, trở nên niềm hy vọng cho gia đình, Giáo xứ, Giáo hội và xã hội. Những hạt giống đức tin được gieo nơi các em hôm nay sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa và những việc làm yêu thương cụ thể.

Đức Cha Giuse cũng gửi lời cảm ơn đến cộng đoàn Giáo xứ vì đã luôn cầu nguyện, đồng hành và cộng tác với ngài trong sứ mạng mục tử tại Giáo phận Phan Thiết. Đặc biệt, Đức Cha đãbày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước lòng quảng đại dâng hiến của cộng đoàn Giáo xứ trong việc đóng góp xây dựng Nhà Hưu Dưỡng Linh mục của Giáo phận. Đây chính là một nghĩa cử yêu thương và thể hiện tình hiệp thông đáng quý.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Trước khi ra về, Đức Cha Giuse đã cùnglưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm với cộng đoàn Giáo xứ trong ngày vui trọng đại, để lại nơi mọi người niềm vui, sự gần gũi và tình hiệp nhất trong đại gia đình Giáo hội.














 BTT. Gx. Vinh Thanh