TTTM TAPAO, Lâm Đồng – Trong hai ngày 16 và 17/5, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao, Giáo phận Phan Thiết khai mạc lớp tập huấn chuyên đề “Giáo dục Giới tính cho Thiếu nhi và Thiếu niên” dành cho các linh mục, tu sĩ trẻ và đội ngũ giáo lý viên nòng cốt.
Phát biểu về mục đích khóa học, Đức Giám mục Giáo phận nhấn mạnh trách nhiệm chăm sóc nhân cách toàn diện cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em thiếu nhi và thiếu niên – những mầm non của Giáo hội. Ngài khẳng định trong bối cảnh văn hóa hiện nay, khi các giá trị truyền thống về gia đình và nhân phẩm đang chịu nhiều tác động từ những trào lưu mới, việc hướng dẫn các em nhận thức đúng đắn và biết tôn trọng thân thể trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo Đức Cha, sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đang ảnh hưởng sâu rộng đến cách giới trẻ nhận thức về bản thân và các mối tương quan, vì vậy công tác giáo dục giới tính cần được quan tâm đặc biệt. Trong bối cảnh xã hội hôm nay, trẻ em và thiếu niên lớn lên giữa một biển thông tin khổng lồ từ internet và mạng xã hội. Chỉ với vài thao tác đơn giản, các em có thể tiếp cận những nội dung về thân xác, tình yêu và tính dục, nhưng lại thiếu người hướng dẫn để hiểu đúng về giá trị và ý nghĩa của những thực tại ấy.
Diễn ra từ 14g30 ngày 16/5, khóa tập huấn nhằm trang bị cho người làm công tác mục vụ những cái nhìn về phương thế sư phạm phù hợp. Trong bối cảnh thực tế nhiều biến động, việc trang bị kỹ năng dẫn dắt không chỉ giúp bảo vệ trẻ em và hỗ trợ các em nhận thức đúng đắn về ý nghĩa cao quý của thân xác con người.
Khóa tập huấn do Nhóm bác sĩ và chuyên viên của Tiểu ban Bảo vệ Trẻ em thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Việt Nam đảm trách, kết hợp với phần trình bày của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, về chủ đề “Thần học Thân xác – Hoán cải cái nhìn về hồng ân thân xác.” Khoá học tập trung vào thực trạng tâm sinh lý của giới trẻ hiện nay, thay vì xem thân xác như một đối tượng để sử dụng, người trẻ cần được giúp khám phá rằng thân xác là một quà tặng thánh thiêng cần được tôn trọng, chăm sóc và sử dụng theo sự thật của tình yêu. Tham dự viên gồm 60 linh mục trẻ, 30 nữ tu và 110 giáo lý viên đang phục vụ tại các giáo xứ trong toàn giáo phận được hướng dẫn kỹ năng đồng hành thực tế để tương tác hiệu quả với thiếu nhi, từ đó ứng dụng vào việc giảng dạy giáo lý một cách khôn ngoan, tế nhị và đầy tình yêu mục tử.
Đại diện ban giảng huấn nhấn mạnh rằng tính dục là một năng lượng sống căn bản, ảnh hưởng đến cảm xúc, suy nghĩ, hành vi, tương quan và đời sống tâm linh của con người. Giáo dục giới tính phải được thực hiện một cách khôn ngoan và tế nhị. Khi được hướng dẫn đúng, tính dục trở thành sức mạnh giúp con người yêu thương cách trưởng thành và có trách nhiệm. Mục tiêu sau cùng là giúp các em nhận ra giá trị cao quý của thân xác như một quà tặng, đồng thời biết tôn trọng thân thể mình cũng như thân thể người khác, đảm bảo sự phát triển lành mạnh và toàn diện.
Sau khóa huấn luyện tại Tàpao, đội ngũ mục vụ Giáo phận Phan Thiết đã có được cái nhìn sâu sắc và nhận thức rõ nét hơn về thực trạng của giới trẻ trước những thách đố thời đại. Dù chặng đường phía trước còn dài để trau dồi thêm các kỹ năng thực hành, nhưng đây chính là bước đệm quan trọng. Trở về giáo xứ, các linh mục, tu sĩ và giáo lý viên sẵn sàng dấn thân, giúp người trẻ nhận ra vẻ đẹp cao quý của thân xác như một hồng ân Thiên Chúa, biết trân trọng chính mình và vững vàng trưởng thành trong niềm vui Tin Mừng.
