19 giờ tối ngày 14/9/2026, Tiểu ban Hiệp hành trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức buổi gặp gỡ trực tuyến với Ban Hiệp hành của 27 giáo phận. Buổi họp do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Hiệp hành Việt Nam – chủ toạ.
Khởi đi từ định hướng của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng và Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), Đức cha Giuse nhấn mạnh giai đoạn từ tháng 6/2025 đến tháng 12/2026 là thời gian then chốt để các Giáo hội địa phương đẩy mạnh việc thực hành. Đây là nguồn chất liệu sống chuẩn bị cho giai đoạn 'Hồi tưởng và Thu hái' (Recollecting), hướng tới các Hội nghị lượng giá cấp giáo phận và quốc gia vào nửa đầu năm 2027.
Triển khai nội dung cốt lõi của Văn kiện Chung kết, Đức cha Giuse khẳng định tiến trình Hiệp hành là cuộc lữ hành Phục Sinh được soi sáng bởi Tin Mừng Gioan (Ga 20–21), với sợi chỉ đỏ xuyên suốt là sự hoán cải các mối tương quan, tiến trình và liên kết. Ngài lưu ý: 'Hiệp hành không phải là một chương trình chúng ta thực hiện; đó là một cách Hội Thánh sống. Chúng ta không nhất thiết phải làm thêm nhiều việc, nhưng là làm những việc chúng ta vẫn đang làm theo một cách hiệp hành hơn. Hiệp hành không xóa bỏ thẩm quyền, nhưng thay đổi cách thức đi tới quyết định qua tiến trình: gặp gỡ, lắng nghe và phân định'.
Chia sẻ về những kinh nghiệm mục vụ tại Giáo phận Phan Thiết từ năm 2021 đến nay, Đức cha Giuse bộc bạch: 'Càng đi sâu vào tiến trình, tôi càng ngỡ ngàng nhận ra Chúa Thánh Thần đang uốn nắn tôi nói ít đi để biết mở lòng lắng nghe nhiều hơn. Khi người mục tử biết lắng nghe Dân Chúa với trọn vẹn con tim, chính Chúa Thánh Thần đang mượn tiếng nói của họ để tâm sự với người mục tử'. Từ bài học lắng nghe 'tiếng rên' của đoàn chiên, tiếng nói mộc mạc của ngư dân miền biển, sự đơn sơ của thiếu nhi cho đến nhịp dừng thinh lặng của phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần, ngài đúc kết: 'Hiệp hành là cùng đi trên con đường mang tên Giêsu để về với Chúa Cha. Trên con đường ấy, chúng ta biết nhẫn nại đợi chờ nhau, nâng đỡ và dìu nhau tiến bước, không để ai bị bỏ lại phía sau'.
Định hướng kế hoạch mục vụ quý IV năm 2026, Đức cha đề nghị các giáo phận tập trung thực hành ba chủ đề tương ứng với ba bài học cuối trong tài liệu Thượng Hội đồng. Cụ thể, tháng 10 bước vào việc học phân định qua chủ đề 10: 'Hãy thả lưới', áp dụng phương pháp Đối thoại trong Thánh Thần vào một quyết định mục vụ thực tế tại giáo xứ hay dòng tu. Tiếp đó, tháng 11 hướng về việc xây dựng hiệp thông qua chủ đề 11: 'Mẻ cá lạ lùng', thúc đẩy các cộng đoàn nhận diện và trao đổi hồng ân về nhân sự, kinh nghiệm lẫn đời sống thiêng liêng. Bước sang tháng 12, tinh thần hiệp hành được cụ thể hóa thành sứ vụ qua chủ đề 12: 'Như Cha đã sai Thầy', mời gọi các đoàn thể dấn thân đến với người nghèo, di dân, gia đình khó khăn và những người bên lề xã hội.
Sau phần trình bày của Đức cha Giuse, đại diện Ban Hiệp hành các giáo phận đã chia sẻ thực tế hoạt động sống Hiệp hành tại địa phương. Ngoài ra, các tham dự viên còn trình bày về những khó khăn, thuận lợi trong việc đào tạo linh hoạt viên và đưa phương pháp lắng nghe vào các buổi họp chung của hội đồng mục vụ giáo xứ, các đoàn giới hay cộng đoàn dòng tu.
Buổi gặp gỡ trực tuyến bế mạc sau lời đúc kết của Đức cha chủ toạ, thống nhất triển khai tài liệu hướng dẫn đến từng giáo xứ trước ngày 1/10/2026.
Ban Truyền thông Giáo phận Phan Thiết





