Kỳ thường huấn năm nay khép lại sau những ngày cùng nhau học hỏi, cầu nguyện và đào sâu căn tính mục tử trong tinh thần hiệp hành sâu sắc, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận, cha Giảng huấn GB. Nguyễn Trung Kiên, S.J., cùng quý Bác sĩ và các chuyên viên Tâm lý.

Nhìn lại chặng đường Thường huấn
Kỳ thường huấn 2026 đã mở ra nhiều góc nhìn thực tế và cấp thiết về:
· Hoán cải mục vụ bắt đầu từ sự "Tự do nội tâm": Linh mục đoàn tái khẳng định tầm quan trọng của việc hoán cải cá nhân trước khi hoán cải cấu trúc mục vụ. Người mục tử cần can đảm "gọi tên" và tháo gỡ những rào cản, định kiến cá nhân để có được sự tự do đích thực, từ đó biết lắng nghe tiếng Chúa và tiếng kêu của đoàn chiên một cách chân thành.
· Phân định Thần Khí qua việc lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần: Phân định Thần Khí không phải là một kỹ năng quản lý, mà là một tiến trình thiêng liêng giúp nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo (x. Rm 12, 2). Phân định Thần Khí qua các biến cố thực tế giúp các mục tử đưa ra những quyết định và đường hướng mục vụ phù hợp nhất.
· Xây dựng "Nền văn hóa phân định hiệp hành" tại Giáo xứ: Xây dựng nền văn hóa phân định tại giáo xứ là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự kiên nhẫn và đổi mới không ngừng. Khi giáo xứ chấp nhận mặc lấy chiếc "bầu da mới" của sự lắng nghe và phân định, mỗi sinh hoạt giáo xứ sẽ không còn là gánh nặng bổn phận, mà trở thành một tiệc cưới tràn đầy nguồn Rượu Mới – chính là niềm vui Tin Mừng và ân sủng của Chúa Thánh Thần.
· Định hướng giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên: Giáo dục giới tính không chỉ là cung cấp kiến thức sinh lý đơn thuần, mà là một phần không thể thiếu trong việc chăm sóc nhân cách toàn diện cho thế hệ trẻ (đặc biệt là thiếu nhi và thiếu niên) – những mầm non tương lai của Giáo hội và xã hội.
· Trưởng thành cảm xúc trong đời sống mục vụ: Đời sống mục vụ của Linh mục luôn gắn liền với những cuộc gặp gỡ, đồng hành và cả những áp lực vô hình từ trách nhiệm sứ vụ. Dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ và chuyên viên, các cha được mời gọi nhận diện, gọi tên và làm chủ thế giới cảm xúc nội tâm, từ đó kiến tạo một đời sống dâng hiến bình an, khỏe mạnh để xây dựng mối tương quan mục vụ đầy thấu cảm theo gương Thầy Chí Thánh.
· Soạn thảo và hoàn thiện bộ sách Giáo lý của Giáo phận: Ban Giáo lý Giáo phận Phan Thiết đang tích cực triển khai và hoàn thiện bộ sách Giáo lý dành cho các cấp học. Đây là thành quả từ những trăn trở, thao thức của Đức cha Giuse cùng quý cha trong Ban Giáo lý và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận, nhằm mang lại một lộ trình đức tin toàn diện, phù hợp với tâm lý thế hệ trẻ hôm nay.

Thao Thức của vị chủ chăn Giáo phận
Phát biểu đúc kết và ban huấn từ, Đức Cha Giáo phận đã bày tỏ niềm vui mừng trước sự hiện diện, tinh thần lắng nghe và hiệp thông trọn vẹn của toàn thể Linh mục đoàn tại linh địa Tà Pao.
Dưới ánh sáng của Thượng Hội đồng Giám mục về tinh thần Hiệp hành, những thao thức và khao khát mục vụ của Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng – vị chủ chăn Giáo phận Phan Thiết – không chỉ là những trăn trở, mà đang dần được cụ thể hóa qua những việc làm cụ thể, những đường hướng nhằm đổi mới tận căn đời sống đức tin tại giáo phận nhà.
Bên cạnh đó, chia sẻ với Linh mục đoàn Giáo phận, Đức cha Giuse cũng mời gọi quý cha hướng đến ngày Khánh Thành Nhà Hưu Dưỡng Các Linh mục và ngày Đóng án Phong Thánh cho Đức cha Pierre Lambert de la Motte, với ước mong mọi sự được thành toàn trong ơn thánh Chúa.

Chầu Thánh Thể Tạ ơn Bế mạc Khóa Thường huấn
Trong bầu khí linh thiêng và đầy ắp tình huynh đệ, Kỳ Thường huấn Linh mục đoàn Giáo phận Phan Thiết năm 2026 đã chính thức khép lại bằng Giờ Chầu Thánh Thể Tạ Ơn sốt sắng. Đây là khoảng lặng thánh thiêng để đoàn mục tử Giáo phận cùng nhìn lại hành trình ân sủng vừa qua, kín múc nguồn sức sống mới từ Thầy Chí Thánh trước khi trở về với sứ vụ.

Kỳ Thường huấn khép lại không phải là sự kết thúc, nhưng là một khởi đầu mới. Ra về sau những ngày bồi dưỡng thiêng liêng, trên khuôn mặt của mỗi cha đều rạng ngời niềm vui và niềm hy vọng. Ước mong ngọn lửa Thần Khí được khơi nguồn từ Kỳ Thường huấn này sẽ tiếp tục bùng cháy tại các giáo xứ, giáo họ, giúp Giáo phận Phan Thiết ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin và dấn thân mạnh mẽ cho sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Lm. Đaminh Nguyễn Tạ Minh Thiện - BTT. Hạt Hàm Thuận Nam












