Giáo Xứ Chính Tòa, Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 25 Năm Cung Hiến Thánh Đường

Đăng lúc: Thứ năm - 16/08/2018 19:47 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong

LƯỢC SỬ 25 NĂM CUNG HIẾN

THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

 

hình ảnh

 

“… Vào ngày 31/01/1975, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã ký Tông sắc Thành lập Giáo Phận Phan Thiết, đồng thời bổ nhiệm Đức Giám Mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi – Giám mục hiệu tòa SELSEA làm Giám Quản Tông Tòa giáo phận, nhà thờ giáo xứ trở thành nhà thờ Chính Tòa của giáo phận mới…

Ngày 14/02/1988 cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh được bổ nhiệm làm chánh xứ Chính Tòa. Vì ngôi nhà thờ cũ được xây dựng vào khoảng năm 1905 đã xuống cấp và quá nhỏ bé, so với số giáo dân ngày càng tăng và nhu cầu của giáo phận, cho nên được sự cho phép của Đức Cha Nicôla, vào ngày 03/04/1992, cha Huynh cùng với giáo dân khởi công xây dựng nhà thờ mới.

Sau hơn 1 năm 4 tháng, việc xây dựng đã hoàn thành, và vào ngày 15/08/1993, Đức Giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi đã đến chủ tế thánh lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ Chính Tòa. Cũng trong thời gian này, cha Huynh xây thêm nhà giáo lý và cải táng lại phần mộ của hai cha Brudigou Báu và cha Giuse Nguyễn Viết Cư .

Sau khi cha Huynh được chuyển đi làm quản xứ Vinh Phú, tháng 2/1997, cha G.B Trương Văn Hiếu đã đến làm chánh xứ Chính Tòa. Trong thời gian này, cha G.B đã sửa sang lại cung thánh, gắn bức phù điêu Tiệc ly, đặt tượng Đức Mẹ hoa hồng, xây vòng thành, làm hang đá đài Đức Mẹ và đài Kitô Vua…

Ngày 18/10/2005, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu được bổ nhiệm làm chánh xứ thay cha cố G.B về nhà hưu. Cha Hữu đã đại tu nhà xứ, làm hệ thống đường sạch đẹp trong giáo họ Bình Hải 1 (Anrê Trông), lắp đặt nhà máy nước sạch cho giáo xứ, đóng trần cung thánh, thay mới 14 chặng Đàng Thánh Giá… Ngày 24/02/2008, cha Giuse Hồ Sĩ Hữu được thuyên chuyển về tòa giám mục Phan Thiết làm Chưởng Ấn, kiêm Chánh Văn Phòng.

Ngày 27/02/2008 cha F.X Phạm Quyền được thuyên chuyển về làm chánh xứ, kiêm Hạt Trưởng hạt Phan Thiết. Đầu năm 2009, cha F.X chia lại ranh giới các giáo họ, đặt tên thánh tử đạo Việt Nam cho các giáo họ. Cuối năm 2009, cha F. X đã mở rộng khuôn viên nhà xứ, đồng thời cũng chỉnh trang và mở rộng hai bên cung thánh, nhằm đáp ứng nhu cầu những ngày đại lễ của giáo phận, do số linh mục ngày càng gia tăng…

Giữa tháng 5/2012, cha khởi công xây nhà Mục Vụ. Sau 6 tháng xây dựng, vào ngày 02/12/2012, Đức  Cha Giuse Vũ Duy Thống và Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan - nguyên giám mục giáo phận Phan Thiết đã đến làm phép nhà Mục vụ.

Tháng 12/2013, cha F.X cho xây lại cổng, tường rào trước nhà thờ, sơn lại cửa và tường nhà thờ Chính Tòa. Đồng thời, ngày 09/12/2013, cha khởi công xây nhà thờ giáo họ Tiến Thành, với diện tích xây dựng 400 m2, tầng trệt làm nhà xứ, tầng lầu làm nhà thờ. Sau 6 tháng thi công, ngày 10/06/2014, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống đã đến chủ tế thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà thờ.

Khi Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi qua đời ngày 06/05/2015 và Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống qua đời ngày 01/03/2017, cha F.X đã sắp xếp lại hai bên Đức Mẹ và thánh Giuse, để thi hài hai Đức Cha được chôn cất trong “nhà thờ mẹ” của giáo phận.

Giữa năm 2017, cha F.X cùng với giáo xứ đã quyết định sắm hệ thống âm thanh mới cho nhà thờ. Đầu năm 2018, cha lại tiếp tục cho chỉnh trang lại đồi Đức Mẹ, thay mới tượng Đức Mẹ đã bị bể nát...

Ngày 22/05/2018, cha F.X Phạm Quyền đã rời giáo xứ, đến phục vụ tại giáo họ biệt lập Văn Thánh, sau thời gian 10 năm phục vụ tại giáo xứ.

Ngày 24/05/2018, Cha Phêrô Võ Tấn Luật được bổ nhiệm về làm chánh xứ Chính Tòa, kiêm hạt trưởng hạt Phan Thiết. Hy vọng với sức trẻ năng động, cha Phêrô sẽ tiếp nối các bậc cha anh, để dẫn dắt giáo xứ bước vào những trang sử mới của giáo phận…

Trải qua 25 năm cung hiến thánh đường với biết bao thăng trầm, vui buồn lẫn lộn, giáo xứ nhận ra tất cả mọi biến cố xảy ra đều là ân sủng của Thiên Chúa... Giáo xứ xin tri ân quý Đức Cha, quý cha cựu quản xứ, quý cha phụ tá, quý tu sĩ nam nữ, các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, giáo họ, các đoàn thể, các ân nhân đã dày công xây dựng và góp phần vào sự phát triển của giáo xứ...

 

Giáo xứ Chính Tòa

 

Giáo Xứ Chính Tòa, Thánh Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 25 Năm Cung Hiến Thánh Đường

 

 

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Tin Giáo phận