Bên Mẹ Tàpao, tháng 12.2014

Đăng lúc: Thứ bảy - 13/12/2014 23:42 - Người đăng bài viết: Ban Truyen Thong
Bên Mẹ Tàpao tháng 12.2014

THÁNH TƯỢNG ĐỨC MẸ TÀPAO QUA 5 THẬP KỶ

-8/12/1959: Giáo Hội Công Giáo Việt Nam tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu toàn quốc. Dịp này, nhiều tượng Đức Mẹ được đặt tại các vùng núi dinh điền để thu hút di dân công giáo, trong đó có Thánh tượng Đức Mẹ Tàpao. Ngày 08/12/1959: Thánh tượng được làm phép bởi Đức cha Marcel Piquet Lợi, Giám mục Giáo phận Nha Trang.
-1960-1970: Dân từ Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình vào lập nghiệp. Một số Giáo xứ được khai sinh trên đường đến Tàpao. Năm 1964, chiến tranh bùng nổ, Thánh tượng không người coi sóc.
-1970-1980: Trước 1975, Tàpao thuộc vùng chiến sự; sau 1975, vùng giải phóng. Giáo dân ly tán, Thánh tượng bị cây rừng che khuất.
-1980-1990: Kiếm tìm và gặp lại. Thánh tượng bị cây rừng đè gãy phần vai, nhưng điều kiện di chuyển còn khó khăn và phương tiện giới hạn, nên chưa làm gì được.
-1990-2000: Thánh tượng được trùng tu trong âm thầm. Đến ngày 15/08/1991 thì hoàn tất. Năm 1999: kỷ niệm 40 năm Thánh tượng, tin đồn về sự lạ Tàpao xuất hiện và phong trào hành hương bắt đầu.
-2000-2010: Thánh tượng được kính viếng. Y2K, phong trào hành hương lan dần sang các Giáo phận lân cận, nhất là Xuân Lộc và Sàigòn. Năm 2009, Giáo phận Phan Thiết kỷ niệm 50 năm Thánh tượng bằng “NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TÀPAO”. Âm vang lan rộng.
-8/12/2014: Kỷ niệm 55 năm thánh tượng Đức Mẹ Tàpao.
Tàpao theo tiếng K’Ho:
Nghĩa là “thắm đẹp như mơ ngàn đời”.
Mới hay Danh thánh tuyệt vời,
Mẹ Tàpao: Mẹ đẹp ngời như mơ.

file PDF
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Tin Giáo phận